Thụy Điển và Phần Lan chốt thời điểm cùng nộp đơn gia nhập NATO

VOV.VN - Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết Thụy Điển và Phần Lan sẽ chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO cùng nhau trong ngày 18/5.

“Phần Lan và Thụy Điển đã đồng ý cùng nhau thực hiện toàn bộ quy trình này, và ngày 18/5 chúng tôi sẽ nộp đơn cùng nhau,” Thủ tướng Thụy Điển Andersson cho biết trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tại Stockholm.

“Việc trở thành thành viên NATO sẽ củng cố an ninh của Thụy Điển cũng như khu vực Biển Baltic. Thực tế việc chúng tôi nộp đơn xin gia nhập cùng với Phần Lan có nghĩa là chúng tôi có thể đóng góp vào an ninh ở Bắc Âu”, bà Andersson nhấn mạnh thêm.

Thông báo được đưa ra sau khi Nhà Trắng cho biết Tổng thống Phần Lan Niinisto và Thủ tướng Thụy Điển Andersson sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 19/5 để thảo luận về việc 2 quốc gia Bắc Âu này gia nhập liên minh phòng thủ chung do Mỹ dẫn đầu.

Phần Lan, quốc gia có đường biên giới chung dài khoảng 1.300 km với Nga, vẫn trung lập hoặc không liên kết kể từ sau Thế chiến 2, trong khi Thụy Điển đứng ngoài liên minh quân sự hơn 200 năm qua. Cả hai đều coi việc trở thành thành viên của NATO là một hành động khiêu khích không cần thiết đối với Nga.

Tổng thống Phần Lan Niinisto cho biết chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã “thay đổi mọi thứ”, đồng thời nhấn mạnh, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO có nghĩa là khu vực Bắc Âu giờ đây sẽ là “pháo đài không chỉ của dân chủ, phúc lợi và nhân quyền - mà còn về an ninh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bloomberg: Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện để NATO kết nạp Thụy Điển và Phần Lan
Bloomberg: Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện để NATO kết nạp Thụy Điển và Phần Lan

VOV.VN - Việc Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên NATO không phải là vì mối quan hệ giữa Ankara với Moscow, Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết.

Bloomberg: Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện để NATO kết nạp Thụy Điển và Phần Lan

Bloomberg: Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện để NATO kết nạp Thụy Điển và Phần Lan

VOV.VN - Việc Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên NATO không phải là vì mối quan hệ giữa Ankara với Moscow, Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết.

Rạn nứt trong nội bộ NATO vì cuộc chiến ở Ukraine
Rạn nứt trong nội bộ NATO vì cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Trong những tuần qua, cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến các nước thành viên NATO xích lại gần nhau, đặc biệt là Mỹ, Anh, Pháp và Đức nhằm chống lại Nga. Tuy nhiên, cũng chính cuộc chiến này đang khoét sâu những rạn nứt trong liên minh.

Rạn nứt trong nội bộ NATO vì cuộc chiến ở Ukraine

Rạn nứt trong nội bộ NATO vì cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Trong những tuần qua, cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến các nước thành viên NATO xích lại gần nhau, đặc biệt là Mỹ, Anh, Pháp và Đức nhằm chống lại Nga. Tuy nhiên, cũng chính cuộc chiến này đang khoét sâu những rạn nứt trong liên minh.

Con đường tiếp theo của Phần Lan và Thụy Điển để trở thành thành viên NATO
Con đường tiếp theo của Phần Lan và Thụy Điển để trở thành thành viên NATO

VOV.VN - Phần Lan và Thụy Điển, hai quốc gia có lịch sử trung lập trong thời chiến và đứng ngoài các liên minh quân sự, đã chính thức thông báo về việc gia nhập NATO. Vậy quy trình trở thành thành viên của liên minh quân sự lớn nhất thế giới sẽ diễn ra như thế nào?

Con đường tiếp theo của Phần Lan và Thụy Điển để trở thành thành viên NATO

Con đường tiếp theo của Phần Lan và Thụy Điển để trở thành thành viên NATO

VOV.VN - Phần Lan và Thụy Điển, hai quốc gia có lịch sử trung lập trong thời chiến và đứng ngoài các liên minh quân sự, đã chính thức thông báo về việc gia nhập NATO. Vậy quy trình trở thành thành viên của liên minh quân sự lớn nhất thế giới sẽ diễn ra như thế nào?