Thụy Sỹ sẵn sàng làm trung gian giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine 

VOV.VN - Hôm qua (8/2), tại cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đại diện thường trực của Thụy Sỹ tại LHQ Pascal Christine Beriswil cho biết, nước này sẵn sàng làm trung gian để giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo Đại diện thường trực của Thụy Sỹ tại Liên hợp quốc Christine Beriswil, nếu các bên liên quan cuộc xung đột Nga - Ukraine đề nghị, Thụy Sỹ sẵn sàng làm trung gian hòa giải để giải quyết cuộc xung đột này.

Đại diện thường trực của Thụy Sỹ tại Liên hợp quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp ngoại giao hòa bình, công bằng và lâu dài để giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine. Theo bà Christine Beriswil, để đạt được điều này “cần dựa vào luật pháp quốc tế và nỗ lực ngoại giao của các nước trên thế giới”.

Cùng ngày, Phó Tổng thư ký, Đại diện cao cấp của Tổng thư ký Liên hợp quốc về giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu cũng kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Giới phân tích cho rằng, hiện nay đã có nhiều nước tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hoà giải để giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine như Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Israel, Thụy Sỹ…, tuy nhiên, triển vọng để các bên sớm trở lại đàm phán, giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao đang gặp rất nhiều khó khăn, do lập trường, quan điểm đàm phán của các bên còn khác xa nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh thu dầu mỏ giảm ảnh hưởng ra sao tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine?
Doanh thu dầu mỏ giảm ảnh hưởng ra sao tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine?

VOV.VN - Doanh thu của Nga từ sản xuất và xuất khẩu dầu trong tháng 1/2023 đã giảm 46% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Nga có thể lấp đầy bất kỳ lỗ hổng doanh thu dầu mỏ nào trong vài năm tới.

Doanh thu dầu mỏ giảm ảnh hưởng ra sao tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine?

Doanh thu dầu mỏ giảm ảnh hưởng ra sao tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine?

VOV.VN - Doanh thu của Nga từ sản xuất và xuất khẩu dầu trong tháng 1/2023 đã giảm 46% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Nga có thể lấp đầy bất kỳ lỗ hổng doanh thu dầu mỏ nào trong vài năm tới.

Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine phủ bóng lên Thượng đỉnh EU đầu tiên năm 2023 
Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine phủ bóng lên Thượng đỉnh EU đầu tiên năm 2023 

VOV.VN - Các vấn đề quan trọng như khủng hoảng kinh tế, chính sách nhập cư…vốn ban đầu được xem là các chủ đề chính trong Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt đầu tiên của Liên minh châu Âu trong năm 2023 đã bị phủ bóng bởi chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Ukraine.

Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine phủ bóng lên Thượng đỉnh EU đầu tiên năm 2023 

Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine phủ bóng lên Thượng đỉnh EU đầu tiên năm 2023 

VOV.VN - Các vấn đề quan trọng như khủng hoảng kinh tế, chính sách nhập cư…vốn ban đầu được xem là các chủ đề chính trong Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt đầu tiên của Liên minh châu Âu trong năm 2023 đã bị phủ bóng bởi chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Ukraine.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/2
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/2

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 8/2.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/2

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/2

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 8/2.

Tổng thống Zelensky bất ngờ tới London, Anh cam kết đào tạo phi công Ukraine
Tổng thống Zelensky bất ngờ tới London, Anh cam kết đào tạo phi công Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 8/2 đến Anh để kêu gọi viện trợ và đã được London cam kết đào tạo phi công Ukraine với các máy bay chiến đấu tiên tiến của NATO.

Tổng thống Zelensky bất ngờ tới London, Anh cam kết đào tạo phi công Ukraine

Tổng thống Zelensky bất ngờ tới London, Anh cam kết đào tạo phi công Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 8/2 đến Anh để kêu gọi viện trợ và đã được London cam kết đào tạo phi công Ukraine với các máy bay chiến đấu tiên tiến của NATO.