Tiêm kích MiG-21 Ấn Độ gặp nạn do va phải chim?

VOV.VN - Máy bay chiến đấu MiG-21 của Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) đã rơi ở bang Rajasthan hôm nay (8/3) có thể là do va chạm với chim.

Tuyên bố chính thức của Không quân Ấn Độ cho biết, chiếc máy bay cất cánh từ Căn cứ không quân Nan (Nal) để thực hiện chuyến bay theo thường lệ. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h30 ngày 8/3 giờ địa phương, gần thành phố Bikaner. Phi công điều khiển máy bay đã kịp thoát ra ngoài trước khi máy bay đâm xuống đất. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và xác nhận không có thương vong.

Máy bay tiêm kích MiG-21 của Ấn Độ. Ảnh: India Today.

Giới chức địa phương và quân đội mặc dù cho rằng, vụ tai nạn có thể là do máy bay va phải chim sau khi cất cánh nhưng cho biết sẽ điều tra thêm về nguyên nhân vụ tai nạn.

Đây là vụ rơi máy bay thứ hai của Không quân Ấn Độ trong hai tuần gần đây. Trước đó, cuối tháng 2 vừa qua, một trực thăng Mi-17 V5 đã gặp nạn tại địa điểm gần bang Srinagar, khiến 6 người trên máy bay và 1 dân thường dưới mặt đất thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu quả tàn khốc nếu Ấn Độ và Pakistan trút bom hạt nhân lên nhau
Hậu quả tàn khốc nếu Ấn Độ và Pakistan trút bom hạt nhân lên nhau

VOV.VN - Căng thẳng Ấn Độ-Pakistan làm dấy lên quan ngại về chiến tranh hạt nhân. Bài học Chiến tranh Lạnh cho thấy, điều khủng khiếp nhất có thể xảy ra.

Hậu quả tàn khốc nếu Ấn Độ và Pakistan trút bom hạt nhân lên nhau

Hậu quả tàn khốc nếu Ấn Độ và Pakistan trút bom hạt nhân lên nhau

VOV.VN - Căng thẳng Ấn Độ-Pakistan làm dấy lên quan ngại về chiến tranh hạt nhân. Bài học Chiến tranh Lạnh cho thấy, điều khủng khiếp nhất có thể xảy ra.

Nga tung chiến đấu cơ Su-27 lên chặn máy bay do thám Mỹ
Nga tung chiến đấu cơ Su-27 lên chặn máy bay do thám Mỹ

VOV.VN - Máy bay tiêm kích Su-27 của không quân Nga đã nhanh chóng cất cánh và ngăn chặn một phi cơ do thám của Mỹ bay hướng về biên giới Nga.

Nga tung chiến đấu cơ Su-27 lên chặn máy bay do thám Mỹ

Nga tung chiến đấu cơ Su-27 lên chặn máy bay do thám Mỹ

VOV.VN - Máy bay tiêm kích Su-27 của không quân Nga đã nhanh chóng cất cánh và ngăn chặn một phi cơ do thám của Mỹ bay hướng về biên giới Nga.

Malaysia sẵn sàng nối lại hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 mất tích
Malaysia sẵn sàng nối lại hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 mất tích

VOV.VN -Chuyến bay mang số hiệu MH370, chở 239 hành khách và phi hành đoàn, đã biến mất khi đang bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh ngày 8/3/2014.

Malaysia sẵn sàng nối lại hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 mất tích

Malaysia sẵn sàng nối lại hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 mất tích

VOV.VN -Chuyến bay mang số hiệu MH370, chở 239 hành khách và phi hành đoàn, đã biến mất khi đang bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh ngày 8/3/2014.

Ấn Độ bắn hạ máy bay của Pakistan
Ấn Độ bắn hạ máy bay của Pakistan

VOV.VN -Truyền thông Ấn Độ cho biết lực lượng không quân nước này đã bắn hạ 1 máy bay không người lái của Pakistan khi cho rằng nó đã vượt qua khu vực biên giới

Ấn Độ bắn hạ máy bay của Pakistan

Ấn Độ bắn hạ máy bay của Pakistan

VOV.VN -Truyền thông Ấn Độ cho biết lực lượng không quân nước này đã bắn hạ 1 máy bay không người lái của Pakistan khi cho rằng nó đã vượt qua khu vực biên giới

Mỹ điều máy bay B-52 bay gần các đảo ở Biển Đông
Mỹ điều máy bay B-52 bay gần các đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, máy bay ném bom B-52 của nước này đã bay gần các đảo trên Biển Đông ngày 4/3.

Mỹ điều máy bay B-52 bay gần các đảo ở Biển Đông

Mỹ điều máy bay B-52 bay gần các đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, máy bay ném bom B-52 của nước này đã bay gần các đảo trên Biển Đông ngày 4/3.

Ấn Độ xây hàng ngàn hầm ngầm tránh bom dọc biên giới với Pakistan
Ấn Độ xây hàng ngàn hầm ngầm tránh bom dọc biên giới với Pakistan

VOV.VN - Trước nguy cơ chiến tranh và bom đạn từ phía Pakistan, chính phủ và người dân Ấn Độ cùng xây hầm ngầm trú ẩn cho dân vùng biên giới.

Ấn Độ xây hàng ngàn hầm ngầm tránh bom dọc biên giới với Pakistan

Ấn Độ xây hàng ngàn hầm ngầm tránh bom dọc biên giới với Pakistan

VOV.VN - Trước nguy cơ chiến tranh và bom đạn từ phía Pakistan, chính phủ và người dân Ấn Độ cùng xây hầm ngầm trú ẩn cho dân vùng biên giới.