Tiến sĩ Fauci đưa ra tín hiệu đáng khích lệ về biến thể Omicron

VOV.VN - Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, ngày 5/12 cho biết, những dấu hiệu ban đầu cho thấy mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron không cao là “một tín hiệu đáng khích lệ”.

“Omicron có lợi thế lây truyền”, ở Nam Phi, nơi biến thể này được phát hiện lần đầu tiên, ông Fauci cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNN. Chuyên gia Fauci cũng lưu ý rằng, trước khi biến thể Omicron xuất hiện, số ca mắc Covid-19 ở Nam Phi thấp, nhưng gần đây bắt đầu tăng vọt theo chiều thẳng đứng và hầu hết là ca nhiễm Omicron.  

“Mặc dù còn quá sớm để đưa ra bất kỳ tuyên bố chắc chắn nào về biến thể Omicron, nhưng cho đến nay, mức độ nghiêm trọng của nó dường như không quá cao. Các tín hiệu cho thấy một chút khích lệ”, ông Fauci cho biết.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng, dân số Nam Phi đang có xu hướng trẻ hóa và những ca mắc bệnh nặng ở nước này có thể xuất hiện trong những tuần tới.  

Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đang được tiến hành để xác định liệu Omicron có dễ lây lan hơn các biến thể khác hay không hay liệu có né tránh miễn dịch do vaccine tạo ra hoặc khiến bệnh nặng hơn hay không. Dự kiến kết quả sẽ có trong vài tuần tới.

“Tôi nghĩ rằng biến thể Omicron có thể làm giảm hiệu quả của vaccine. Điều tôi không biết là nó sẽ giảm đến mức độ nào. Liệu vaccine có giữ được hiệu quả như chúng ta đã thấy với biến thể Delta hay sẽ giảm 50%, nghĩa là có thể cần phải điều chỉnh vaccine”, Stephen Hoge, Chủ tịch công ty sản xuất vaccine Moderna, nói.

Moderna, giống như các hãng dược khác, trong đó có Pfizer, đã bắt đầu nghiên cứu để sẵn sàng điều chỉnh vaccine trong trường hợp cần thiết.

Cho đến nay, biến thể Omicron đã xuất hiện ở khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Omicron có khả năng sẽ không phải là biến thể cuối cùng xuất hiện
Omicron có khả năng sẽ không phải là biến thể cuối cùng xuất hiện

VOV.VN - Giám đốc Viện Y tế Quốc gia (NIH) Mỹ, Tiến sĩ Francis Collins hôm qua (5/12) cho biết "có thể" Omicron sẽ không phải là biến thể Covid-19 cuối cùng xuất hiện.

Omicron có khả năng sẽ không phải là biến thể cuối cùng xuất hiện

Omicron có khả năng sẽ không phải là biến thể cuối cùng xuất hiện

VOV.VN - Giám đốc Viện Y tế Quốc gia (NIH) Mỹ, Tiến sĩ Francis Collins hôm qua (5/12) cho biết "có thể" Omicron sẽ không phải là biến thể Covid-19 cuối cùng xuất hiện.

Cách Nam Phi ngăn chặn những biến chủng nguy hiểm của SARS-CoV-2 như Omicron
Cách Nam Phi ngăn chặn những biến chủng nguy hiểm của SARS-CoV-2 như Omicron

VOV.VN - Các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm hàng đầu ở Nam Phi đảm nhận một phần nhiệm vụ. Một phần được các nhân viên y tế cộng đồng thực hiện trên chính đôi chân của mình, theo nghĩa đen.

Cách Nam Phi ngăn chặn những biến chủng nguy hiểm của SARS-CoV-2 như Omicron

Cách Nam Phi ngăn chặn những biến chủng nguy hiểm của SARS-CoV-2 như Omicron

VOV.VN - Các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm hàng đầu ở Nam Phi đảm nhận một phần nhiệm vụ. Một phần được các nhân viên y tế cộng đồng thực hiện trên chính đôi chân của mình, theo nghĩa đen.

Tổng Y sĩ Mỹ: Cảnh giác nhưng không hoảng loạn trước biến thể Omicron
Tổng Y sĩ Mỹ: Cảnh giác nhưng không hoảng loạn trước biến thể Omicron

VOV.VN - Tổng Y sĩ Mỹ, Tiến sĩ Vivek Murthy đã kêu gọi mọi người cần "cảnh giác hơn" trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan rộng ở Mỹ, nhưng khuyên người dân không nên hoảng sợ. 

Tổng Y sĩ Mỹ: Cảnh giác nhưng không hoảng loạn trước biến thể Omicron

Tổng Y sĩ Mỹ: Cảnh giác nhưng không hoảng loạn trước biến thể Omicron

VOV.VN - Tổng Y sĩ Mỹ, Tiến sĩ Vivek Murthy đã kêu gọi mọi người cần "cảnh giác hơn" trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan rộng ở Mỹ, nhưng khuyên người dân không nên hoảng sợ.