Tiến sĩ Fauci: Mỹ có nguy đối mặt làn sóng Covid-19 thứ 5 do biến thể Omicron

VOV.VN - Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, cho biết, Mỹ có nguy cơ đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ năm trong bối cảnh số ca mắc bệnh tăng và tỷ lệ tiêm chủng đang chậm lại.

Ông Fauci cũng cảnh báo rằng, biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 có thể làm tăng khả năng lây nhiễm.

Trong một tuyên bố, nhà dịch tễ học hàng đầu Mỹ cho biết đã thông báo với Tổng thống Joe Biden rằng sẽ mất khoảng hai tuần nữa để có thông tin chính xác hơn về biến thể Omicron, bao gồm khả năng lây truyền, mức độ nghiêm trọng và các đặc điểm khác. Ông Fauci tin rằng các loại vaccine hiện tại có thể ngăn ngừa các ca mắc Covid-19 nghiêm trọng.

Tiến sĩ Fauci cho biết, những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine nên tiêm mũi tăng cường. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden sẽ cung cấp thông tin cập nhật về biến thể mới và phản ứng của Mỹ vào ngày 29/11.

“Hiện tại chúng tôi đang tìm hiểu những đột biến có trong biến thể mới. Biến thể Omicron có tới 32 đột biến trong protein gai. Số lượng đột biến lớn cho thấy biến thể mới có thể tránh được sự bảo vệ của các phương pháp điều trị Covid-19 như kháng thể đơn dòng và huyết tương của bệnh nhân ở giai đoạn phục hồi và có thể cả vaccine”, ông Fauci nêu rõ.

“Chúng ta cần chuẩn bị cho những kịch bản nghiêm trọng. Nó có thể sẽ không xảy ra, nhưng bạn phải sẵn sàng đối phó”, chuyên gia Fauci nhấn mạnh.

Tiến sĩ Fauci cũng cho rằng số ca mắc bệnh ở Nam Phi, nơi biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên, có thể tăng đáng kể trong một thời gian ngắn.

Ông Fauci cho biết, việc bùng phát làn sóng Covid-19 thứ năm tại Mỹ “sẽ phụ thuộc vào những gì chúng ta làm trong vài tuần và vài tháng tới”.

“Hiện chúng ta có khoảng 62 triệu người trên cả nước đủ điều kiện tiêm chủng nhưng chưa đi tiêm vaccine”, ông Fauci nói.

Chuyên gia Fauci cho biết, việc tăng tỷ lệ tiêm chủng và tiêm mũi tăng cường có thể ngăn chặn một đợt bùng phát dịch khác, tuy nhiên, Mỹ phải hành động nhanh chóng.

Trong khi hơn 70% người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ, dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ gần đây cho thấy, số ca mắc Covid-19 tại nước này tăng 16% so với tuần trước đó. Theo số liệu từ Worldometers, tới nay, Mỹ ghi nhận hơn 49 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 và hơn 799.000 ca tử vong do dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẵn sàng đối phó với Omicron nhưng còn quá sớm cho các biện pháp phong tỏa
Mỹ sẵn sàng đối phó với Omicron nhưng còn quá sớm cho các biện pháp phong tỏa

VOV.VN - Tiến sỹ Anthony Fauci cho biết nước Mỹ cần chuẩn bị mọi hành động có thể nhưng hiện vẫn còn quá sớm để xác định liệu có cần tới các biện pháp phong tỏa hay không.

Mỹ sẵn sàng đối phó với Omicron nhưng còn quá sớm cho các biện pháp phong tỏa

Mỹ sẵn sàng đối phó với Omicron nhưng còn quá sớm cho các biện pháp phong tỏa

VOV.VN - Tiến sỹ Anthony Fauci cho biết nước Mỹ cần chuẩn bị mọi hành động có thể nhưng hiện vẫn còn quá sớm để xác định liệu có cần tới các biện pháp phong tỏa hay không.

Biến thể Omicron có khả năng đã xuất hiện ở Mỹ
Biến thể Omicron có khả năng đã xuất hiện ở Mỹ

VOV.VN - Tiến sĩ Scott Gottlieb, cựu Giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), nhận định biến thể Omicron có khả năng đã xuất hiện ở Mỹ.

Biến thể Omicron có khả năng đã xuất hiện ở Mỹ

Biến thể Omicron có khả năng đã xuất hiện ở Mỹ

VOV.VN - Tiến sĩ Scott Gottlieb, cựu Giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), nhận định biến thể Omicron có khả năng đã xuất hiện ở Mỹ.

Biến thể Omicron đe dọa nỗ lực chống dịch của nhân loại
Biến thể Omicron đe dọa nỗ lực chống dịch của nhân loại

VOV.VN - Ngày 28/11, Bộ Y tế cho biết, ngày 25/11/2021, Tổ chức Y tế thế giới đã thông báo ghi nhận biến chủng B.1.1.529 (Omicron) đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2. Biến thể này được phát hiện tại một số quốc gia ở khu vực phía nam châu Phi như Nam Phi, Botswana...

Biến thể Omicron đe dọa nỗ lực chống dịch của nhân loại

Biến thể Omicron đe dọa nỗ lực chống dịch của nhân loại

VOV.VN - Ngày 28/11, Bộ Y tế cho biết, ngày 25/11/2021, Tổ chức Y tế thế giới đã thông báo ghi nhận biến chủng B.1.1.529 (Omicron) đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2. Biến thể này được phát hiện tại một số quốc gia ở khu vực phía nam châu Phi như Nam Phi, Botswana...