Tiếng la hét phát ra từ trong chiếc xe chở 175 người di cư sang Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Mexico vừa phát hiện 175 người di cư, chủ yếu đến từ Guatemala, chen chúc trong một chiếc xe đầu kéo ở bang Chiapas miền Nam nước này. Nhân viên công vụ đã nghe thấy tiếng la hét từ bên trong chiếc xe này.

Đây là vụ buôn người mới nhất được phát hiện tại Mexico.

Trong một tuyên bố, Viện Di cư quốc gia của Mexico thông báo, các nhân viên xuất nhập cảnh đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng va đập từ bên trong chiếc xe khi nó bị dừng lại tại một trạm kiểm soát ở Chiapas. 

Hầu hết những người di cư này đến từ Guatemala, một số khác đến từ Ecuador, El Salvador và Honduras. Chỉ có một người đến từ Cộng hòa Dominica và một người đến từ Pakistan. Nhóm này bao gồm 30 trẻ vị thành niên không có người lớn đi cùng.

Nhiều người di cư muốn chạy trốn khỏi nghèo đói và bạo lực ở Mỹ Latin đã trả tiền cho những kẻ buôn người để chúng đưa họ qua Mexico tìm cách đến Mỹ. Trong năm nay một nhóm người di cư bất hợp pháp cũng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, đó là vụ việc hơn 300 người chen chúc trong một xe đầu kéo ở bang Veracruz phía Đông Mexico./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ triển khai 1.500 binh sỹ tới biên giới Mexico chuẩn bị cho làn sóng người di cư
Mỹ triển khai 1.500 binh sỹ tới biên giới Mexico chuẩn bị cho làn sóng người di cư

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ triển khai 1.500 binh sỹ tới khu vực biên giới với Mexico để chuẩn bị cho một làn sóng người di cư mới.

Mỹ triển khai 1.500 binh sỹ tới biên giới Mexico chuẩn bị cho làn sóng người di cư

Mỹ triển khai 1.500 binh sỹ tới biên giới Mexico chuẩn bị cho làn sóng người di cư

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ triển khai 1.500 binh sỹ tới khu vực biên giới với Mexico để chuẩn bị cho một làn sóng người di cư mới.

Ba Lan củng cố hàng rào biên giới với Nga để ngăn người di cư
Ba Lan củng cố hàng rào biên giới với Nga để ngăn người di cư

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan vừa cho biết hàng rào dây thép gai dọc biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga sẽ được củng cố trở lại để ngăn chặn dòng người di cư vào biên giới nước này.

Ba Lan củng cố hàng rào biên giới với Nga để ngăn người di cư

Ba Lan củng cố hàng rào biên giới với Nga để ngăn người di cư

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan vừa cho biết hàng rào dây thép gai dọc biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga sẽ được củng cố trở lại để ngăn chặn dòng người di cư vào biên giới nước này.

Ít nhất 55 người di cư thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ngoài khơi Libya
Ít nhất 55 người di cư thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ngoài khơi Libya

VOV.VN - Ít nhất 55 người di cư thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em trong vụ chìm thuyền mới nhất xảy ra ngoài khơi Libya.

Ít nhất 55 người di cư thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ngoài khơi Libya

Ít nhất 55 người di cư thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ngoài khơi Libya

VOV.VN - Ít nhất 55 người di cư thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em trong vụ chìm thuyền mới nhất xảy ra ngoài khơi Libya.