Mỹ triển khai 1.500 binh sỹ tới biên giới Mexico chuẩn bị cho làn sóng người di cư

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ triển khai 1.500 binh sỹ tới khu vực biên giới với Mexico để chuẩn bị cho một làn sóng người di cư mới.

Các hạn chế Covid-19 cho phép các lực lượng Mỹ từ chối hàng chục nghìn người dân di cư tìm cách vào Mỹ từ biên giới với Mexico, tuy nhiên, các hạn chế này sẽ được gỡ bỏ từ ngày 11/5.

Sau ngày này, giới chức Mỹ quan ngại sẽ xuất hiện một làn sóng người di cư mới tìm cách vào Mỹ. Chính vì vậy, chính quyền Tổng thống Biden đã quyết định triển khai 1.500 binh sỹ tới biên giới với Mexico nhằm trợ giúp các hoạt động hành chính và kho vận và tạo điều kiện cho Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới thực hiện nhiệm vụ.

Số binh sỹ này sẽ được triển khai trong thời gian khoảng 90 ngày và có thể ở lại thêm nếu cần thiết. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ khi nào số binh sỹ này sẽ được triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine: EU đối mặt với "sóng thần di cư" nếu không cung cấp thêm vũ khí cho Kiev
Ukraine: EU đối mặt với "sóng thần di cư" nếu không cung cấp thêm vũ khí cho Kiev

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine - Denis Shmygal cảnh báo châu Âu sẽ đối mặt với "sóng thần di cư" nếu các nước phương Tây không cung cấp thêm các hệ thống phòng không tiên tiến cho nước này.

Ukraine: EU đối mặt với "sóng thần di cư" nếu không cung cấp thêm vũ khí cho Kiev

Ukraine: EU đối mặt với "sóng thần di cư" nếu không cung cấp thêm vũ khí cho Kiev

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine - Denis Shmygal cảnh báo châu Âu sẽ đối mặt với "sóng thần di cư" nếu các nước phương Tây không cung cấp thêm các hệ thống phòng không tiên tiến cho nước này.

Xung đột Nga-Ukraine dẫn tới làn sóng di cư lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2
Xung đột Nga-Ukraine dẫn tới làn sóng di cư lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gutteres cho biết, xung đột Nga – Ukraine đã đẩy số người phải “di dời cưỡng bức” trên toàn cầu lần đầu tiên vượt mốc đáng kinh ngạc 100 triệu người. 

Xung đột Nga-Ukraine dẫn tới làn sóng di cư lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2

Xung đột Nga-Ukraine dẫn tới làn sóng di cư lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gutteres cho biết, xung đột Nga – Ukraine đã đẩy số người phải “di dời cưỡng bức” trên toàn cầu lần đầu tiên vượt mốc đáng kinh ngạc 100 triệu người. 

NATO duy trì hiện diện tại Afghanistan, các nước láng giềng chuẩn bị cho làn sóng di cư
NATO duy trì hiện diện tại Afghanistan, các nước láng giềng chuẩn bị cho làn sóng di cư

VOV.VN - Một quan chức của NATO vừa cho biết, liên minh này sẽ duy trì một lực lượng cần thiết tại thủ đô Kabul của Afghanistan nhằm đảm bảo an ninh và an toàn cho khu vực sân bay.

NATO duy trì hiện diện tại Afghanistan, các nước láng giềng chuẩn bị cho làn sóng di cư

NATO duy trì hiện diện tại Afghanistan, các nước láng giềng chuẩn bị cho làn sóng di cư

VOV.VN - Một quan chức của NATO vừa cho biết, liên minh này sẽ duy trì một lực lượng cần thiết tại thủ đô Kabul của Afghanistan nhằm đảm bảo an ninh và an toàn cho khu vực sân bay.

Apple làm gì trước làn sóng di cư khỏi Thung lũng Silicon?
Apple làm gì trước làn sóng di cư khỏi Thung lũng Silicon?

Nhà sản xuất iPhone đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân tài ở Thung lũng Silicon.

Apple làm gì trước làn sóng di cư khỏi Thung lũng Silicon?

Apple làm gì trước làn sóng di cư khỏi Thung lũng Silicon?

Nhà sản xuất iPhone đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân tài ở Thung lũng Silicon.