Tiếng Nga thành ngôn ngữ chính thức thứ 2 tại Ukraine?

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hôm 8/8 công bố Luật ngôn ngữ, trong đó mở rộng phạm vi sử dụng tiếng Nga.

Trước đó, việc Quốc hội thông qua dự luật ngôn ngữ đã dẫn tới nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận Ukraine, thể hiện qua các cuộc biểu tình của cả những người ủng hộ và phản đối tại thủ đô Kiev.

Trong một thông cáo, văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết Tổng thống đã ký ban hành Luật ngôn ngữ này.

Dạy tiếng Nga (ảnh: visual photo)

Văn kiện mở rộng đáng kể phạm vi sử dụng của các ngôn ngữ thiểu số, đặc biệt là tiếng Nga, đồng nghĩa với việc tiếng Nga sẽ trở thành ngôn ngữ chính thức thứ 2 tại Ukraine.

Cụ thể, tiếng Nga sẽ có quy chế ngôn ngữ khu vực tại địa phương có tối thiểu 10% dân số sử dụng ngôn ngữ này. Ukraine có 13 trên tổng số 27 đơn vị lãnh thổ hành chính như vậy.

Trong một nỗ lực nhằm làm dịu căng thẳng trong nước liên quan tới dự luật này, Tổng thống Yanukovych cũng ra lệnh chuẩn bị các điều khoản sửa đổi luật nhằm đảm bảo “sự phát triển và chức năng” của tiếng Ukraine. Chính phủ sẽ thành lập một nhóm công tác gồm các chuyên gia văn hóa và giáo dục để chuẩn bị cho những sửa đổi này.

Những người ủng hộ cho rằng việc thông qua luật ngôn ngữ là cần thiết và phù hợp với thực tế. Trong khi đó, những người phản đối cho rằng văn kiện này tiềm ẩn nguy cơ đe dọa chủ quyền của Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên