Tiết lộ về cách đón Năm mới của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Theo người phát ngôn điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin thích dành kỳ nghỉ Năm mới bên gia đình và những người bạn thân thiết nếu lịch trình cho phép.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thích dành thời gian Năm mới bên người thân và bạn bè nếu các lịch trình cho phép ông làm vậy, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Rossiya-1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin thường đón Năm mới ở nhiều khu vực khác nhau của nước Nga.

"Điều đầu tiên ùa đến trong tâm trí tôi là Tổng thống từng đón Năm mới ở Khabarovsk", ông Peskov tiết lộ.

Người phát ngôn điện Kremlin cũng cho biết Tổng thống Putin thích dành dịp này bên gia đình và bạn bè nếu lịch trình của ông của cho phép, đồng thời khẳng định nhà lãnh đạo Nga thường tổ chức đón Năm mới theo cách rất giản dị.

"Thực sự thì đây là khoảng thời gian riêng tư của Tổng thống, điều mà ông ấy thường không có", ông Peskov khẳng định.

Ngày 25/12, Tổng thống Nga đã tham gia vào một trận đấu khúc côn cầu trên băng với đội Night Hockey League tại Quảng trường đỏ như một phần trong kế hoạch trước Năm mới của ông, cũng như tiết lộ một số điều về thói quen hàng ngày của ông. Tổng thống Putin nói rằng ông cố gắng để chỉ ngủ 4 - 5 tiếng/ngày nhưng chừng ấy thời gian là "không đủ" với ông.

"Tôi không ngủ đủ vào tuần trước. Tôi chỉ ngủ khoảng 4 - 5 tiếng. Như vậy là không đủ", Tổng thống Nga nói với doanh nhân Gennady Timchenko ở đội đối thủ, đồng thời chỉ ra rằng việc dành thời gian cho luyện tập thể thao là một điều vô cùng quan trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin sa thải hàng loạt quan chức cấp cao
Tổng thống Putin sa thải hàng loạt quan chức cấp cao

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh sa thải nhiều quan chức cấp cao trong cơ quan thực thi pháp luật nước này.

Tổng thống Putin sa thải hàng loạt quan chức cấp cao

Tổng thống Putin sa thải hàng loạt quan chức cấp cao

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh sa thải nhiều quan chức cấp cao trong cơ quan thực thi pháp luật nước này.

Putin: Luận tội Tổng thống Mỹ Trump là “đấu đá chính trị nội bộ”
Putin: Luận tội Tổng thống Mỹ Trump là “đấu đá chính trị nội bộ”

VOV.VN - Tổng thống Putin nói ông nghi ngờ việc đảng Cộng hòa của Mỹ sẽ muốn loại bỏ đại diện của đảng mình khỏi ghế Tổng thống trong phiên xét xử luận tội.

Putin: Luận tội Tổng thống Mỹ Trump là “đấu đá chính trị nội bộ”

Putin: Luận tội Tổng thống Mỹ Trump là “đấu đá chính trị nội bộ”

VOV.VN - Tổng thống Putin nói ông nghi ngờ việc đảng Cộng hòa của Mỹ sẽ muốn loại bỏ đại diện của đảng mình khỏi ghế Tổng thống trong phiên xét xử luận tội.

Những vấn đề đáng chú ý trong cuộc họp báo của Tổng thống Nga Putin
Những vấn đề đáng chú ý trong cuộc họp báo của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN -Ông Putin nhận định, Nga có quyền tự hào về quá khứ Xô Viết và thành tựu vẻ vang của Liên Xô

Những vấn đề đáng chú ý trong cuộc họp báo của Tổng thống Nga Putin

Những vấn đề đáng chú ý trong cuộc họp báo của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN -Ông Putin nhận định, Nga có quyền tự hào về quá khứ Xô Viết và thành tựu vẻ vang của Liên Xô

Tổng thống Nga Putin khai trương tuyến đường sắt kết nối với Crimea
Tổng thống Nga Putin khai trương tuyến đường sắt kết nối với Crimea

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (23/12) đã khai trương 1 tuyến đường sắt kết nối 2 thành phố lớn nhất của Nga với Bán đảo Crimea.

Tổng thống Nga Putin khai trương tuyến đường sắt kết nối với Crimea

Tổng thống Nga Putin khai trương tuyến đường sắt kết nối với Crimea

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (23/12) đã khai trương 1 tuyến đường sắt kết nối 2 thành phố lớn nhất của Nga với Bán đảo Crimea.

Ông Putin: Nga lần đầu đi trước Mỹ về phát triển vũ khí tối tân
Ông Putin: Nga lần đầu đi trước Mỹ về phát triển vũ khí tối tân

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định, lần đầu tiên trong lịch sử về cân bằng chiến lược, Nga đã đi trước Mỹ trong việc phát triển vũ khí tối tân.

Ông Putin: Nga lần đầu đi trước Mỹ về phát triển vũ khí tối tân

Ông Putin: Nga lần đầu đi trước Mỹ về phát triển vũ khí tối tân

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định, lần đầu tiên trong lịch sử về cân bằng chiến lược, Nga đã đi trước Mỹ trong việc phát triển vũ khí tối tân.

Boris Yeltsin đã đề nghị Putin điều gì khi từ chức năm 1999?
Boris Yeltsin đã đề nghị Putin điều gì khi từ chức năm 1999?

VOV.VN - Ngày 31/12/1999, Tổng thống đầu tiên của nước Nga Boris Yeltsin tuyên bố từ chức và chỉ định Vladimir Putin làm quyền Tổng thống.

Boris Yeltsin đã đề nghị Putin điều gì khi từ chức năm 1999?

Boris Yeltsin đã đề nghị Putin điều gì khi từ chức năm 1999?

VOV.VN - Ngày 31/12/1999, Tổng thống đầu tiên của nước Nga Boris Yeltsin tuyên bố từ chức và chỉ định Vladimir Putin làm quyền Tổng thống.