Tiểu vùng Mekong hợp tác chống buôn người

Hội nghị các quan chức cấp cao (SOM) lần thứ 6 về chống buôn người tại Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) đã diễn ra trong hai ngày 5 và 6/11, tại thủ đô Vientiane, Lào.

Tham dự hội nghị, ngoài 30 đại biểu đại diện cho Chính phủ của 6 nước thành viên gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanma, Thái Lan và Trung Quốc, còn có đại diện các nhà tài trợ cho hội nghị đến từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), các quan sát viên đến từ các tổ chức quốc tế và phi Chính phủ.

Trên tinh thần "Giải quyết tệ nạn buôn bán người nổi cộm hiện nay đúng với chính sách phòng chống buôn người", hội nghị tiến hành xem xét, đánh giá về những tiến bộ đã đạt được trong việc phối hợp giữa các chính phủ nhằm chống lại nạn buôn người tại khu vực; thảo luận các vấn đề đang tồn tại cũng như những thách thức sẽ nảy sinh trong quá trình đấu tranh chống lại tệ nạn trên.
Hội nghị cũng được coi là diễn đàn để các bên trao đổi thông tin, xác định chiến lược và những ưu tiên trong công tác đấu tranh chống nạn buôn người.
Phong trào chống nạn buôn người (COMMIT) trong khu vực GMS ra đời năm 2004, là một phần trong sáng kiến phối hợp của các bộ trưởng GMS và đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong công tác phòng chống hoạt động tội phạm này người trong khu vực.

Tại Hội nghị SOM 5 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, các nước tham gia COMMIT đã hoàn thành Kế hoạch hành động Tiểu vùng lần thứ nhất (SPA 1) giai đoạn 2005-2007, khẳng định quyết tâm đấu tranh chống lại mọi hình thức buôn bán người và ký thông qua tuyên bố nhất trí tiến hành SPA 2 giai đoạn 2008-2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên