Tìm thấy đầu của tượng Pharaoh Amenhotep III

Phần đầu của bức tượng khổng lồ vừa được khai quật tại Thượng Ai Cập. Qua giám định cho thấy, đây là tượng của Pharaoh Amenhotep III - ông nội vua Tutakhamun

Đây là phần đầu của bức tượng vua Amenhotep III được tạc từ đá granite đỏ có niên đại hơn 3.000 năm tuổi. Các nhà khảo cổ đã khai quật  nó bên cạnh đền thờ Pharaoh tại Luxor.

Bộ trưởng Văn hoá Ai Cập cho biết "Đầu của bức tượng vừa tìm thấy có chiều cao 2,5m. Trên đầu bức tượng còn thấy 1 vệt thuốc vẽ màu đỏ. Đây là phần đầu của bức tượng vua trong tư thế đang đứng, 2 tay đặt chéo phía trước ngực với biểu tượng của hoàng gia”.

Người phụ trách giám định Zahi Hawass cũng cho biết "Bức chân dung của nhà vua là một kiệt tác nghệ thuật với những nét điêu khắc mô tả sự trẻ trung”.

Trong vài năm gần đây, người ta đã tìm thấy hàng loạt các mảnh đá granite ở đền thờ Amenhotep III tại Kom al- Hitan, khu bờ tây Luxor.

Amenhotep III cai trị Ai Cập từ năm 1390 - 1352 trước Công nguyên. Kết quả giám định DNA và chụp CT trên xác ướp ngày 17/2 cho thấy đây là ông nội của Pharaoh Tutakhamun./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên