Tín đồ Hồi giáo Indonesia đón lễ Eid Al-Fitr sau 2 năm hạn chế vì COVID-19

VOV.VN - Sau hai năm hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19, năm nay hàng triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia tưng bừng đón ngày lễ quan trọng Eid Al-Fitr.

 

Sáng 2/5, các tín đồ Hồi giáo ở thủ đô Jakarta và trong các nhà thờ Hồi giáo trên khắp thành phố đã cùng nhau tham gia các buổi cầu nguyện cộng đồng đầu tiên của Eid Al-Fitr mà không cần giữ khoảng cách. Tại nhà thờ Hồi giáo Istiqlal lớn nhất Đông Nam Á ở trung tâm thủ đô, hàng chục nghìn người đã tham gia buổi cầu nguyện đánh dấu tháng nhịn ăn thành công Ramadan.

Từ trước lễ Eid một tuần, người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại mua sắm. Mặc dù giá thực phẩm tăng trong tháng qua, các khu chợ nổi tiếng như Tanah Abang ở Jakarta vẫn chật kín người mua bán quần áo, giày dép, bánh quy và đồ ngọt cho kỳ nghỉ lễ. Bộ Thương mại Indonesia cho biết giá thực phẩm thiết yếu nhập khẩu, bao gồm lúa mì, đường, thịt bò và đậu nành, tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái do giá hàng hóa toàn cầu tăng và sự gián đoạn chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.

Trong những ngày cuối cùng của tháng nhịn ăn Ramadan, làn sóng dịch chuyển khổng lồ từ các thành phố lớn về quê ăn mừng ngày lễ lớn đã diễn ra khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Sự trở lại của truyền thống trở về quê hay còn gọi là Mudik đã làm tăng thêm niềm vui cho người dân ở quốc gia có số dân theo đạo Hồi lớn nhất thế giới. Chính phủ ước tính khoảng 85 triệu người dân đã rời bỏ các thành phố lớn về quê. Con số này cao hơn đáng kể so với trước đại dịch, khi khoảng 30 triệu người tham gia các chuyến di cư hàng năm.

Sau 2 năm thắt chặt do đại dịch, Tổng thống Joko Widodo bất ngờ nới lỏng các hạn chế đi lại trong bối cảnh đại dịch đã lắng xuống. Indonesia đang dần phục hồi sau làn sóng COVID-19 thứ ba do biến thể Omicron gây ra vào giữa tháng Hai với số ca mắc lên tới đỉnh điểm 64.000 ca mỗi ngày.

Hiện nay, số ca mắc COVID-19 tại Indonesia đã giảm xuống còn khoảng 200 ca vào ngày 1/5/2022. Chính phủ Indonesia đã nỗ lực tăng tốc tiêm chủng trước ngày lễ lớn với thành tích 80% dân số trong tổng mục tiêu tiêm chủng cho 208 triệu dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng triệu người Indonesia về quê chuẩn bị đón lễ Hồi giáo Eid Al-Fitr 
Hàng triệu người Indonesia về quê chuẩn bị đón lễ Hồi giáo Eid Al-Fitr 

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải Indonesia dự đoán 85 triệu người sẽ thực hiện các chuyến di cư về quê trước kỳ nghỉ Eid Al-Fitri rơi vào ngày 2/5 tới khi các hạn chế đi lại đã được nới lỏng.

Hàng triệu người Indonesia về quê chuẩn bị đón lễ Hồi giáo Eid Al-Fitr 

Hàng triệu người Indonesia về quê chuẩn bị đón lễ Hồi giáo Eid Al-Fitr 

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải Indonesia dự đoán 85 triệu người sẽ thực hiện các chuyến di cư về quê trước kỳ nghỉ Eid Al-Fitri rơi vào ngày 2/5 tới khi các hạn chế đi lại đã được nới lỏng.

Indonesia cảnh báo mạng lưới khủng bố "Nhà nước Hồi giáo Indonesia" đang mở rộng hoạt động
Indonesia cảnh báo mạng lưới khủng bố "Nhà nước Hồi giáo Indonesia" đang mở rộng hoạt động

VOV.VN - Cảnh sát quốc gia Indonesia cảnh báo mạng lưới khủng bố “Nhà nước Hồi giáo Indonesia” (NII) đang ráo riết mở rộng hoạt động tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới này.

Indonesia cảnh báo mạng lưới khủng bố "Nhà nước Hồi giáo Indonesia" đang mở rộng hoạt động

Indonesia cảnh báo mạng lưới khủng bố "Nhà nước Hồi giáo Indonesia" đang mở rộng hoạt động

VOV.VN - Cảnh sát quốc gia Indonesia cảnh báo mạng lưới khủng bố “Nhà nước Hồi giáo Indonesia” (NII) đang ráo riết mở rộng hoạt động tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới này.

237 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng nhịn ăn Ramadan
237 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng nhịn ăn Ramadan

VOV.VN - Sau khi các nhà thiên văn và nhà tôn giáo quan sát vị trí mặt trăng để xác điểm khởi đầu của một mùa trăng mới, hôm nay (3/4), các tín đồ Hồi giáo Indonesia sẽ bước vào tháng nhịn ăn Ramadan trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã có nhiều cải thiện. 

237 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng nhịn ăn Ramadan

237 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng nhịn ăn Ramadan

VOV.VN - Sau khi các nhà thiên văn và nhà tôn giáo quan sát vị trí mặt trăng để xác điểm khởi đầu của một mùa trăng mới, hôm nay (3/4), các tín đồ Hồi giáo Indonesia sẽ bước vào tháng nhịn ăn Ramadan trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã có nhiều cải thiện.