Indonesia cảnh báo mạng lưới khủng bố "Nhà nước Hồi giáo Indonesia" đang mở rộng hoạt động

VOV.VN - Cảnh sát quốc gia Indonesia cảnh báo mạng lưới khủng bố “Nhà nước Hồi giáo Indonesia” (NII) đang ráo riết mở rộng hoạt động tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới này.

Tại cuộc họp báo hôm 11/4, người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Indonesia, ông  Ahmad Ramadhan, cho biết mạng lưới “Nhà nước Hồi giáo Indonesia” đang nhanh chóng mở rộng ở Indonesia, nhất là tại các khu vực Thủ đô Jakarta, thành phố Tangerang thuộc tỉnh Banten, tỉnh Tây Java, Bali, Sulawesi, Maluku và Tây Sumatra.

Theo người phát ngôn cảnh sát Indonesia, mạng lưới khủng bố NII đang thực hiện một quy trình kết nạp thành viên mang tính hệ thống. Những cá nhân muốn gia nhập “Nhà nước Hồi giáo Indonesia” phải trải qua 4 giai đoạn gọi là “tuyển chọn” P1 – P4 và 3 bước chứng tỏ lòng trung thành. Cảnh sát Indonesia hiện đặc biệt chú ý tới mạng lưới “Nhà nước Hồi giáo Indonesia” ở Tây Sumatra.

Mạng lưới khủng bố “Nhà nước Hồi giáo Indonesia” bị cho là một mối đe dọa khủng bố bởi lực lượng này có tham vọng thay đổi hệ tư tưởng Pancasila chính thống của Nhà nước Indonesia. “Nhà nước Hồi giáo Indonesia” cũng có mối liên hệ chặt chẽ với các nhóm khủng bố khác ở Jakarta, Tây Java và Bali. Đến nay, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Đen-sút 88 (Densus 88) của Indonesia đã truy bắt 16 nghi phạm có mối liên hệ với “Nhà nước Hồi giáo Indonesia”.

Nổi lên lần đầu tiên từ năm 2007, “Nhà nước Hồi giáo Indonesia” từng tổ chức một cuộc nổi dậy vũ trang và sau đó chuyển sang hoạt động “ngầm”. Một số thủ lĩnh “Nhà nước Hồi giáo Indonesia” tham gia cuộc chiến ở Afghanistan cũng là đồng sáng lập của nhóm khủng bố Jamaah Islamiyah (JI) khét tiếng nhất Indonesia, có mối liên hệ với Al-Qaeda. “Nhà nước Hồi giáo Indonesia” hiện có khoảng 1.125 thành viên, trong đó có 400 phần tử hoạt động tích cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng bố Papua tấn công đồn hải quân Indonesia gây thương vong
Khủng bố Papua tấn công đồn hải quân Indonesia gây thương vong

VOV.VN - Một nhóm khủng bố ly khai có vũ trang ở Papua đã tấn công đồn đặc nhiệm hải quân Indonesia ở Kenyam, Nuga, tỉnh Papua khiến 02 binh sỹ thiệt mạng và 9 binh sỹ khác bị thương.

Khủng bố Papua tấn công đồn hải quân Indonesia gây thương vong

Khủng bố Papua tấn công đồn hải quân Indonesia gây thương vong

VOV.VN - Một nhóm khủng bố ly khai có vũ trang ở Papua đã tấn công đồn đặc nhiệm hải quân Indonesia ở Kenyam, Nuga, tỉnh Papua khiến 02 binh sỹ thiệt mạng và 9 binh sỹ khác bị thương.

Indonesia tiêu diệt nghi phạm khủng bố núp danh bác sĩ
Indonesia tiêu diệt nghi phạm khủng bố núp danh bác sĩ

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 (của Indonesia vừa tiêu diệt một nghi phạm khủng bố núp danh bác sĩ ở thành phố Sukoharjo, tỉnh Trung Java.

Indonesia tiêu diệt nghi phạm khủng bố núp danh bác sĩ

Indonesia tiêu diệt nghi phạm khủng bố núp danh bác sĩ

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 (của Indonesia vừa tiêu diệt một nghi phạm khủng bố núp danh bác sĩ ở thành phố Sukoharjo, tỉnh Trung Java.

Indonesia bắt hàng trăm nghi phạm khủng bố liên quan tới Al-Qaeda, IS trong năm 2021
Indonesia bắt hàng trăm nghi phạm khủng bố liên quan tới Al-Qaeda, IS trong năm 2021

VOV.VN - Cơ quan Chống khủng bố quốc gia Indonesia (BNPT) cho biết trong năm 2021, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 của nước này đã bắt giữ 364 nghi phạm khủng bố.

Indonesia bắt hàng trăm nghi phạm khủng bố liên quan tới Al-Qaeda, IS trong năm 2021

Indonesia bắt hàng trăm nghi phạm khủng bố liên quan tới Al-Qaeda, IS trong năm 2021

VOV.VN - Cơ quan Chống khủng bố quốc gia Indonesia (BNPT) cho biết trong năm 2021, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 của nước này đã bắt giữ 364 nghi phạm khủng bố.