Tình báo đối ngoại Anh chi tiền cho Tổng thống Karzai

(VOV) - Cơ quan này đang trao hàng ‘bọc tiền’ cho Tổng thống Afghanistan để thực hiện các dự án hòa bình đặc biệt.

Các quan chức cơ quan tình báo đối ngoại MI6 của Anh vừa thừa nhận họ đã chi trực tiếp tiền cho các đối tác Afghanistan định kỳ trong suốt 12 năm nước Anh tham chiến tại Afghanistan.

Ông Karzai tuyên bố các khoản tiền từ CIA của Mỹ và MI6 của Anh giúp chính quyền của ông thiết lập liên minh với các lãnh chúa khu vực đầy quyền thế và thu nạp thêm người đào tẩu từ lực lượng Taliban.

CIA được cho là đã dành hàng chục triệu USD cho Afghanistan từ năm 2001 trong khi Anh mới đưa một lượng tiền hạn chế hơn, giới hạn vào các dự án hòa bình do các quan chức của Karzai thực hiện.

 

Tổng thống Karzai (ảnh: guardian)

Hiện các nghị sĩ Anh đang quan ngại các điệp viên nước họ không thể đảm bảo các khoản tiền nói trên được dùng hiệu quả.

Nghị sĩ Adam Holloway, thuộc đảng Bảo thủ, nói với tờ Daily Telegraph rằng, “có nhiều bằng chứng cho thấy ông Karzai và thân tín không ‘khoái’ dàn xếp hòa bình mà chỉ thích tiếp tục xung đột”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

An ninh Afghanistan diệt 59 tay súng Taliban trong 1 ngày
An ninh Afghanistan diệt 59 tay súng Taliban trong 1 ngày

(VOV) - Đây là kết quả của một chiến dịch quân sự được phát động trên toàn Afghanistan trong 24 giờ.

An ninh Afghanistan diệt 59 tay súng Taliban trong 1 ngày

An ninh Afghanistan diệt 59 tay súng Taliban trong 1 ngày

(VOV) - Đây là kết quả của một chiến dịch quân sự được phát động trên toàn Afghanistan trong 24 giờ.

Mỹ chỉ định đặc phái viên mới tại Pakistan và Afghanistan
Mỹ chỉ định đặc phái viên mới tại Pakistan và Afghanistan

(VOV) - Việc chỉ định diễn ra trong bối cảnh Afghanistan ngày một thất vọng về Pakistan trong nỗ lực hòa đàm với Taliban.

Mỹ chỉ định đặc phái viên mới tại Pakistan và Afghanistan

Mỹ chỉ định đặc phái viên mới tại Pakistan và Afghanistan

(VOV) - Việc chỉ định diễn ra trong bối cảnh Afghanistan ngày một thất vọng về Pakistan trong nỗ lực hòa đàm với Taliban.

Afghanistan hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo
Afghanistan hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

(VOV) - Tổng thống Afhanistan Hamid Karzai hôm 3/5 kêu gọi Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo.

Afghanistan hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

Afghanistan hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

(VOV) - Tổng thống Afhanistan Hamid Karzai hôm 3/5 kêu gọi Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo.

Afghanistan vô hiệu hóa 9 quả bom tự chế
Afghanistan vô hiệu hóa 9 quả bom tự chế

(VOV) - Các thiết bị nổ tự chế thường được sử dụng trong các vụ đánh bom liều chết, bao gồm đánh bm ven đường.

Afghanistan vô hiệu hóa 9 quả bom tự chế

Afghanistan vô hiệu hóa 9 quả bom tự chế

(VOV) - Các thiết bị nổ tự chế thường được sử dụng trong các vụ đánh bom liều chết, bao gồm đánh bm ven đường.

Chiêu trò của Taliban
Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.

Chiêu trò của Taliban

Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.

Binh sĩ Mỹ tiếp tục thiệt mạng ở Afghanistan
Binh sĩ Mỹ tiếp tục thiệt mạng ở Afghanistan

(VOV) - Năm binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng hôm 4/5 sau một vụ đánh bom ven đường ở miền Nam Afghanistan.

Binh sĩ Mỹ tiếp tục thiệt mạng ở Afghanistan

Binh sĩ Mỹ tiếp tục thiệt mạng ở Afghanistan

(VOV) - Năm binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng hôm 4/5 sau một vụ đánh bom ven đường ở miền Nam Afghanistan.