Tình báo Hàn Quốc tiết lộ tin bất ngờ về lực lượng Triều Tiên chiến đấu ở Kursk
VOV.VN - Ngày 4/2, hãng thông tấn Yonhap trích dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, quân đội Triều Tiên đã không chiến đấu ở Kursk của Nga kể từ giữa tháng 1.
"Kể từ giữa tháng 1, không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Triều Tiên được triển khai tới khu vực Kursk của Nga đang tham gia vào trận chiến với Ukraine", Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết, đồng thời cho rằng tổn thất nặng nề có thể là một trong những lý do khiến họ phải rút quân.
Triều Tiên được cho là đã triển khai quân tới khu vực biên giới Kursk của Nga vào mùa thu năm ngoái để hỗ trợ lực lượng Moscow trong xung đột với Ukraine. Đầu tháng 8/2024, Kiev đã mở cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực này, nhằm biến Kursk thành "con bài mặc cả" với Moscow trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.
Tờ New York Times ngày 30/1 cũng đưa tin, quân đội Triều Tiên đã được rút khỏi tiền tuyến. Một phát ngôn viên của Lực lượng tác chiến đặc biệt xác nhận với tờ Kyiv Independent rằng quân đội Ukraine đã "không đối đầu với quân Triều Tiên" trong vòng ba tuần vừa qua.
"Đây là một trong những nguyên tắc được áp dụng chiến trường: rút quân khi gặp thương vong lớn", tờ Kyiv Independent dẫn lời một nguồn tin tình báo quân sự cho biết.
Trước đó, Seoul cho biết 300 binh lính Triều Tiên đã thiệt mạng và 2.700 người bị thương trong cuộc chiến, trong khi quân đội Ukraine ước tính rằng có tới một nửa số quân này đã thiệt mạng hoặc bị thương. Các chuyên gia quân sự được tờ Kyiv Independent phỏng vấn đã liên hệ tỷ lệ thương vong của lực lượng Triều Tiên với việc thiếu kinh nghiệm trong tác tranh hiện đại. Mặc dù vậy, nhưng thông tin này đều không được kiểm chứng độc lập.
Trong khi đó, nhiều quân nhân và quan sát viên Ukraine lại đánh giá quân đội Triều Tiên là "thách thức đáng kể" đối với quân đội Kiev trên chiến trường. Những bình luận trước đây của các quan chức Kiev cho thấy lực lượng Triều Tiên có thể chỉ được đưa ra khỏi tiền tuyến tạm thời.