Tình báo Mỹ tổn thất sau vụ Đại sứ bị giết ở Libya

Một lượng đáng kể đặc vụ CIA theo dõi các nhóm vũ trang đã phải rút khỏi đây.

Tờ New York Times ngày 23/9 tiết lộ, vụ tấn công vào lãnh sự Mỹ ở Benghazi khiến Đại sứ Christopher Stevens thiệt mạng là một đòn mạnh giáng vào hệ thống tình báo nước này.

Theo New York Times thì sau vụ việc trên, các đặc vụ CIA cũng nằm trong số các công dân Mỹ được sơ tán khỏi Libya.

Các mục tiêu tình báo của CIA ở Libya gồm có một nhóm phiến quân Hồi giáo bị nghi là dính dáng đến vụ tấn công vào lãnh sự Mỹ ở Benghazi hôm 11/9 cũng như những kẻ bị tình nghi là thành viên của al- Qaeda ở Bắc Phi (AQAP).

Khung cảnh hỗn độn bên trong tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi sau vụ tấn công hôm 11/9 (ảnh: AFP)

Sau vụ tấn công nói trên khiến Đại sứ Christopher Stevens cùng 3 công dân Mỹ khác thiệt mạng, có khoảng hơn 20 công dân Mỹ đã được rút khỏi Libya. Trong số này có khoảng hơn 10 đặc vụ của CIA có nhiệm vụ theo dõi các nhóm vũ trang tại thành phố Benghazi.

“Đó là một thảm họa về mặt tình báo,” New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ làm việc tại Libya. “Những tai mắt của chúng ta đã bị bóc đi”.

Tuy nhiên, tờ báo cũng dẫn lời một quan chức khác nói rằng, Mỹ vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin thông qua các phương tiện kỹ thuật khác như việc xâm nhập vào hệ thống điện thoại di động, hay thu thập hình ảnh từ vệ tinh.

“Mỹ không đến mức bị mù ở Benghazi và miền Đông Libya,” quan chức trên cho hay.

Tờ này cũng cho biết vụ lãnh sự quá Mỹ bị tấn công cũng đồng nghĩa với việc đây không phải là “nhà an toàn” cho CIA.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã công bố một báo cáo chính thức về tình hình an ninh của các chiến dịch do Mỹ tiến hành tại Libya.

Ban đầu, chính quyền của ông Barack Obama không tin rằng những nhóm cực đoan chủ địch thực hiện vụ tấn công, mà đơn giản vụ việc xuất phát từ các cuộc biểu tình phản đối phim phỉ báng đạo Hồi.

Tuy nhiên, thứ Năm tuần trước, Nhà Trắng đã lần đầu tiên mô tả vụ tấn công này là “hành động khủng bố” có thể liên quan tới al-Qaeda.

Song một nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa, Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban tình báo Quốc hội nói hôm 23/9 rằng, có thể vụ tấn công đó chỉ xuất phát từ làn sóng phản đối bộ phim báng bổ đạo Hồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mexico bắt giữ nghi can vụ giết nhân viên lãnh sự Mỹ
Mexico bắt giữ nghi can vụ giết nhân viên lãnh sự Mỹ

Người bị bắt là một thành viên cao cấp của một băng đảng ma túy trong vùng

Mexico bắt giữ nghi can vụ giết nhân viên lãnh sự Mỹ

Mexico bắt giữ nghi can vụ giết nhân viên lãnh sự Mỹ

Người bị bắt là một thành viên cao cấp của một băng đảng ma túy trong vùng

Al-Qaeda: Tấn công lãnh sự Mỹ để trả thù cho al-Libi
Al-Qaeda: Tấn công lãnh sự Mỹ để trả thù cho al-Libi

(VOV) - Lực lượng Al Qaeda ở bán đảo Arab chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi

Al-Qaeda: Tấn công lãnh sự Mỹ để trả thù cho al-Libi

Al-Qaeda: Tấn công lãnh sự Mỹ để trả thù cho al-Libi

(VOV) - Lực lượng Al Qaeda ở bán đảo Arab chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi

Vụ tấn công lãnh sự Mỹ tại Libya là do khủng bố
Vụ tấn công lãnh sự Mỹ tại Libya là do khủng bố

(VOV) - Vụ tấn công được cho là có liên quan đến Al Qaeda.

Vụ tấn công lãnh sự Mỹ tại Libya là do khủng bố

Vụ tấn công lãnh sự Mỹ tại Libya là do khủng bố

(VOV) - Vụ tấn công được cho là có liên quan đến Al Qaeda.