Tình hình Bán đảo Triều Tiên: Lạc quan đan xen thận trọng

VOV.VN - Tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn là tâm điểm chú ‎ý của thế giới trong những ngày qua.

Thế giới vẫn đang dõi theo các diễn biến “nóng” và tuyên bố mới nhất từ cả Mỹ và Triều Tiên.

Dù hai bên đều tuyên bố đã đạt được tiến bộ trong cuộc gặp thượng đỉnh mới đây tại Hà Nội, lạc quan về mối quan hệ Mỹ – Triều, song Mỹ vẫn hết sức thận trọng về một kết quả “không như mong đợi”.

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Trump ở Hà Nội vào tháng 2/2019. Ảnh: BBC.

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (8/3) 1 lần nữa nhắc lại mối quan hệ cá nhân giữa ông và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vấn đang “rất tốt” và ông sẽ rất thất vọng nếu thông tin Bình Nhưỡng xây dựng lại một địa điểm phóng tên lửa mà nước này từng phá hủy là đúng sự thật.

Ông Trump nói: “Tôi nghĩ mối quan hệ với Triều Tiên, giữa Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và tôi, đang rất tốt đẹp. Tôi nghĩ, mối quan hệ này vẫn còn rất tốt. Do đó tôi sẽ rất ngạc nhiên theo hướng tiêu cực nếu Triều Tiên có những động thái không phù hợp với quan điểm chung của hai bên. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra, song tôi sẽ rất thất vọng nếu tôi phải thấy các vụ thử nghiệm.”

Đây không phải là lần đầu tiên, người đứng đầu chính phủ nước Mỹ bày tỏ quan điểm như vậy khi ông nghe được những thông tin ban đầu, rằng Triều Tiên đang tiến hành xây dựng lại bãi phóng tên lửa Sohae ở Dongchangri - một địa điểm phóng tên lửa mà Bình Nhưỡng từng phá hủy sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều lần thứ 1 tại Singapore, như một cử chỉ thiện chí để xây dựng lòng tin.

Trước đó, ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng còn quá sớm để đánh giá về thông tin Triều Tiên tái xây dựng bãi phóng hay khả năng nước này sắp phóng tên lửa: “Chúng ta sẽ phải giải quyết nó. Tôi sẽ rất thất vọng nếu các báo cáo là đúng. Chúng chỉ là những báo cáo ban đầu. Chính Mỹ là người đưa ra bản báo cáo này trước tiên. Tôi sẽ rất thất vọng về Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Nhưng tôi hi vọng sẽ không phải như vậy. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ đến. Cuối cùng, vấn đề này cũng sẽ được giải quyết”.

Tổng thống Donald Trump hôm qua (8/3) tái khẳng định, vấn đề Triều Tiên đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây. Theo ông, “một mớ hỗn độn” dưới các thời Tổng thống Mỹ trước đang được chính quyền của ông sắp xếp lại rất nhiều. Tổng thống Mỹ vẫn cho rằng cho đến khi Triều Tiên không thử tên lửa và hạt nhân, nước Mỹ vẫn có thể hài lòng về kết quả này.

Hiện phía Triều Tiên vẫn chưa có bất kỳ bình luận nào về thông tin mà giới nghiên cứu Mỹ và tình báo Hàn Quốc đưa ra về việc Bình Nhưỡng xây dựng lại bãi thử tên lửa. Tuy nhiên, tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra đề xuất về việc dừng vô thời hạn các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa, để đổi lại việc Mỹ giảm bớt 1 phần các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. 

Dẫu vậy, theo Ngoại trưởng Triều Tiên, dường như Mỹ chưa sẵn sàng với đề xuất này của Triều Tiên khi Washington muốn Bình Nhưỡng làm nhiều hơn thế. Tờ Rodong Simun – cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên hôm 8/3 lần đầu tiên đưa ra bình luận về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều lần thứ 2, rằng “Dư luận trong và ngoài nước đang cảm thấy hết sức nuối tiếc, đổ lỗi cho Mỹ vì hội nghị thượng đỉnh kết thúc mà không đạt được thỏa thuận”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nổ gây động đất ở Triều Tiên làm dấy lên nhiều nghi vấn
Vụ nổ gây động đất ở Triều Tiên làm dấy lên nhiều nghi vấn

VOV.VN - Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, trận động đất có thể là kết quả của một vụ nổ do con người tạo ra.

Vụ nổ gây động đất ở Triều Tiên làm dấy lên nhiều nghi vấn

Vụ nổ gây động đất ở Triều Tiên làm dấy lên nhiều nghi vấn

VOV.VN - Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, trận động đất có thể là kết quả của một vụ nổ do con người tạo ra.

Mỹ và Triều Tiên thu hẹp được một số khác biệt về phi hạt nhân hóa
Mỹ và Triều Tiên thu hẹp được một số khác biệt về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ và Triều Tiên đã thu hẹp khác biệt về một số vấn đề phi hạt nhân hóa.

Mỹ và Triều Tiên thu hẹp được một số khác biệt về phi hạt nhân hóa

Mỹ và Triều Tiên thu hẹp được một số khác biệt về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ và Triều Tiên đã thu hẹp khác biệt về một số vấn đề phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên phát sóng bộ phim tài liệu về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều
Triều Tiên phát sóng bộ phim tài liệu về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Bộ phim dài 75 phút, được phát sóng trên Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên ngày 6/3.

Triều Tiên phát sóng bộ phim tài liệu về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Triều Tiên phát sóng bộ phim tài liệu về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Bộ phim dài 75 phút, được phát sóng trên Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên ngày 6/3.

Triều Tiên gọi cuộc trận chung Mỹ-Hàn là thách thức với hòa bình
Triều Tiên gọi cuộc trận chung Mỹ-Hàn là thách thức với hòa bình

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc đã vi phạm tuyên bố chung giữa Mỹ và Triều Tiên.

Triều Tiên gọi cuộc trận chung Mỹ-Hàn là thách thức với hòa bình

Triều Tiên gọi cuộc trận chung Mỹ-Hàn là thách thức với hòa bình

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc đã vi phạm tuyên bố chung giữa Mỹ và Triều Tiên.

Bán đảo Triều Tiên có những tín hiệu tích cực sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Bán đảo Triều Tiên có những tín hiệu tích cực sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 5/3 thông báo sẽ tham vấn với phía Mỹ, để tái khởi động 2 dự án hợp tác kinh tế quan trọng với Triều Tiên.

Bán đảo Triều Tiên có những tín hiệu tích cực sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Bán đảo Triều Tiên có những tín hiệu tích cực sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 5/3 thông báo sẽ tham vấn với phía Mỹ, để tái khởi động 2 dự án hợp tác kinh tế quan trọng với Triều Tiên.