Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục trong ngày đầu tuần

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, tính đến 0h ngày hôm nay (22/11), nước này ghi nhận 2.827 ca mắc Covid-19 mới, gồm 2.806 ca trong cộng đồng và 21 ca ngoại nhập. Đây là số ca mắc mới tăng kỷ lục trong ngày đầu tuần.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 24 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong đến nay ở nước này lên 3.298 ca, với 87,5% là người ngoài 60 tuổi. Thủ đô Seoul vẫn là nơi có số ca mắc mới cao nhất với 1.274 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi với 817 ca. Số người hoàn tất tiêm chủng vaccine Covid-19 đến nay là hơn 40 triệu người, đạt 78,9% dân số.

Trong khi đó, dựa trên kết quả thăm do của một tổ chức quốc tế của Pháp gần đây, có 45% người được hỏi trên toàn thế giới cho rằng dịch Covid-19 đã được kiểm soát và sẽ sớm kết thúc trong thời gian tới, tăng 12% so với kết quả khảo sát năm ngoái. 52% người dân Hàn Quốc tin tưởng rằng dịch cơ bản đã được kiểm soát. Saudi Arabia và Ấn Độ là hai nước có tỷ lệ đồng tình với ý kiến này cao nhất, lần lượt là 79% và 77%. Chỉ có 30% người Mỹ và 28% người Nhật đồng tình với quan điểm trên.

56% câu trả lời là phải đóng cửa biên giới tới khi có bằng chứng rõ ràng rằng dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Đánh giá về quốc gia hoặc tổ chức đi đầu trong công tác kiểm soát đại dịch, 73% người được hỏi chọn New Zealand, tiếp đến là Canada với 73% và Hàn Quốc được 58% người tham gia khảo sát lựa chọn.
Nhìn chung, người dân ở mỗi nước có cách nhìn nhận khác nhau về tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới, song đa phần đều lạc quan rằng, dịch bệnh đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và ủng hộ việc mở cửa biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản phân phối vaccine Covid-19 tăng cường, Hàn Quốc tiến hành tiêm mũi 3
Nhật Bản phân phối vaccine Covid-19 tăng cường, Hàn Quốc tiến hành tiêm mũi 3

VOV.VN - Nhật Bản bắt đầu phân phối vaccine Covid-19 mũi tăng cường, chuẩn bị kịch bản cho làn sóng thứ 6. Trong khi đó, Hàn Quốc bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 mũi tăng cường, có thuốc điều trị được bán tại EU.

Nhật Bản phân phối vaccine Covid-19 tăng cường, Hàn Quốc tiến hành tiêm mũi 3

Nhật Bản phân phối vaccine Covid-19 tăng cường, Hàn Quốc tiến hành tiêm mũi 3

VOV.VN - Nhật Bản bắt đầu phân phối vaccine Covid-19 mũi tăng cường, chuẩn bị kịch bản cho làn sóng thứ 6. Trong khi đó, Hàn Quốc bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 mũi tăng cường, có thuốc điều trị được bán tại EU.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Hàn Quốc tăng, học sinh học trực tuyến
Số ca tử vong do Covid-19 tại Hàn Quốc tăng, học sinh học trực tuyến

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính tới 0h ngày 11/11, Hàn Quốc ghi nhận 2.520 ca mắc Covid-19 mới. Hơn 80% ca nhiễm mới trong nước tập trung ở Seoul và hai địa phương lân cận. Số ca tử vong tăng so với những ngày trước.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Hàn Quốc tăng, học sinh học trực tuyến

Số ca tử vong do Covid-19 tại Hàn Quốc tăng, học sinh học trực tuyến

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính tới 0h ngày 11/11, Hàn Quốc ghi nhận 2.520 ca mắc Covid-19 mới. Hơn 80% ca nhiễm mới trong nước tập trung ở Seoul và hai địa phương lân cận. Số ca tử vong tăng so với những ngày trước.

Số ca mắc Covid-19 tăng, Hàn Quốc quyết tâm mở cửa lại nhiều hoạt động
Số ca mắc Covid-19 tăng, Hàn Quốc quyết tâm mở cửa lại nhiều hoạt động

VOV.VN - Hàn Quốc vẫn quyết tâm thực hiện mở lại nhiều hoạt động nhằm hồi phục nền kinh tế và ổn định cuộc sống người dân. Trước đó ngày 5/11, Hàn Quốc đã cho phép lao động từ một số nước nhập cảnh trở lại.

Số ca mắc Covid-19 tăng, Hàn Quốc quyết tâm mở cửa lại nhiều hoạt động

Số ca mắc Covid-19 tăng, Hàn Quốc quyết tâm mở cửa lại nhiều hoạt động

VOV.VN - Hàn Quốc vẫn quyết tâm thực hiện mở lại nhiều hoạt động nhằm hồi phục nền kinh tế và ổn định cuộc sống người dân. Trước đó ngày 5/11, Hàn Quốc đã cho phép lao động từ một số nước nhập cảnh trở lại.