Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến

VOV.VN - Các nhà chức trách Kazakhstan tuyên bố đã ổn định tình hình trên khắp đất nước sau khi bạo lực bùng phát nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ngày 10/1 cũng có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình quốc gia Trung Á này.

Ở Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan - nơi xảy ra tình trạng bạo lực nhiều ngày qua, cuộc sống đang dần bình thường trở lại, giao thông và các hoạt động dịch vụ được nối lại. Tuy nhiên trên các đường phố vẫn còn dấu tích của các vụ bạo loạn như cửa sổ bị đập phá, máy rút tiền bị phá hỏng và các tòa nhà bị đốt cháy.

Yerkin Zhumabekov, chủ một siêu thị tại Almaty cho biết: “Những kẻ gây rối đã cướp đi mọi thứ từ quần áo, giầy dép đến các sản phẩm làm đẹp. Những gì không mang được như cây rút tiền hay các trang thiết bị lớn thì bị phá hủy”.

Trong một thông báo trên truyền hình ngày 9/1, Tổng thống Kazakhstan Jomart Tokayev cũng tuyên bố tình hình an ninh đã được ổn định ở tất cả các khu vực của đất nước. Chính quyền đã kiểm soát các cơ sở hành chính và  dịch vụ hỗ trợ cuộc sống người dân đã được khôi phục. Tổng thống Tokayev thể hiện quyết tâm khôi phục hoàn toàn trật tự và an ninh ở quốc gia này, chỉ đạo việc thành lập một ủy ban chính phủ để giải quyết hậu quả của tình trạng bất ổn. Trong thông báo mới nhất, Phủ Tổng thống Kazakhstan cho biết tổng cộng khoảng 5.800 đối tượng tham gia bạo loạn, trong đó có "một số lượng lớn người nước ngoài", đã bị bắt giữ.

Biểu tình bạo loạn đã leo thang ở nhiều khu vực của Kazakhstan để phản đối tình trạng tăng giá nhiên liệu. Bất ổn an ninh buộc Tổng thống Tokayev phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều tỉnh, thành lớn, đồng thời đề nghị sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Với tình hình Kazakhstan ổn định trở lại, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ngày 10/1 tổ chức cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình. Chỉ huy lực lượng chung Andrei Serdyukov cho biết, lực lượng của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể do Nga dẫn đầu đã đến Kazakhstan theo yêu cầu của Tổng thống và sẽ ở lại cho đến khi tình hình "hoàn toàn ổn định".

Theo quyết định của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, các lực lượng gìn giữ hòa bình chung đã được triển khai trên lãnh thổ Cộng hòa Kazakhstan. Giờ đây, các đơn vị gìn giữ hòa bình thực hiện sứ mệnh bảo vệ các cơ sở quan trọng của nhà nước, quân đội và xã hội. Lực lượng sẽ tiến hành nhiệm vụ cho đến khi tình hình được ổn định hoàn toàn”

Điện Kremlin cũng xác nhận Tổng thống Putin tham dự cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến của khối ngày 10/1./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn phòng Tổng thống Kazakhstan: Các cơ sở chiến lược đang được lực lượng CSTO bảo vệ
Văn phòng Tổng thống Kazakhstan: Các cơ sở chiến lược đang được lực lượng CSTO bảo vệ

VOV.VN - Tuyên bố của văn phòng Tổng thống Kazakhstan cho biết: “Một số lượng lớn cơ sở chiến lược đã được chuyển giao dưới sự bảo vệ của các lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO)”

Văn phòng Tổng thống Kazakhstan: Các cơ sở chiến lược đang được lực lượng CSTO bảo vệ

Văn phòng Tổng thống Kazakhstan: Các cơ sở chiến lược đang được lực lượng CSTO bảo vệ

VOV.VN - Tuyên bố của văn phòng Tổng thống Kazakhstan cho biết: “Một số lượng lớn cơ sở chiến lược đã được chuyển giao dưới sự bảo vệ của các lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO)”

Kazakhstan công bố thời hạn kết thúc sứ mệnh của CSTO tại nước này
Kazakhstan công bố thời hạn kết thúc sứ mệnh của CSTO tại nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Kazakhstan ngày 10/1 công bố thời điểm Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) có thể rời khỏi nước này.

Kazakhstan công bố thời hạn kết thúc sứ mệnh của CSTO tại nước này

Kazakhstan công bố thời hạn kết thúc sứ mệnh của CSTO tại nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Kazakhstan ngày 10/1 công bố thời điểm Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) có thể rời khỏi nước này.

CSTO là gì và vì sao tổ chức này cử lực lượng tới Kazakhstan?
CSTO là gì và vì sao tổ chức này cử lực lượng tới Kazakhstan?

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) ngày 6/1 quyết định cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan trong bối cảnh các cuộc biểu tình bùng phát tại quốc gia Trung Á này.

CSTO là gì và vì sao tổ chức này cử lực lượng tới Kazakhstan?

CSTO là gì và vì sao tổ chức này cử lực lượng tới Kazakhstan?

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) ngày 6/1 quyết định cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan trong bối cảnh các cuộc biểu tình bùng phát tại quốc gia Trung Á này.