Tình thế của Ukraine sau tuyên bố xe bọc thép lần đầu tiên vượt phòng tuyến Nga

VOV.VN - Theo các chuyên gia, Ukraine vẫn còn những cuộc giao tranh khó khăn phía trước bất chấp việc nước này tuyên bố đã vượt qua phòng tuyến chính bằng xe bọc thép trong tuần này.

Ukraine đã đạt được bước tiến lớn khi dường như lần đầu tiên các phương tiện của Kiev đã vượt qua phòng tuyến dữ dội nhất ở phía Đông Nam. Ukraine đã vượt qua phòng tuyến gần làng Verbove ở Đông Nam khu vực Zaporizhzhia. Mặc dù đây là lớp phòng tuyến chính, còn được gọi là "phòng tuyến Surovikin", nhưng vẫn còn nhiều lớp phòng tuyến phía sau cần vượt qua.

Theo các chuyên gia, Ukraine sẽ đối mặt với những cuộc giao tranh khó khăn phía trước và Nga sẽ tìm cách đẩy lùi các lực lượng đã vượt qua phòng tuyến chính bằng xe bọc thép trong tuần này.

Marina Miron, nhà nghiên cứu tại Khoa Nghiên cứu Chiến tranh thuộc Cao đẳng Hoàng gia London cho rằng: "Còn khoảng 1,6km nữa mới thực sự đến được làng Verbove. Điều đó tức là các binh lính Ukraine phải vượt qua các cánh đồng trống và đối mặt với pháo binh cũng như UAV của Nga".

Theo chuyên gia này: "Ukraine sẽ đối mặt với tình thế rất khó khăn. Hiện vẫn chưa rõ liệu họ có thể đến được đây và củng cố vị trí để đẩy lùi Nga hay không".

Nga đã triển khai các đơn vị chiến đấu bằng cách làm phát nổ các sườn tấn công của quân đội Ukraine và khiến đối phương tổn thất nặng nề, Wall Street Journal đưa tin ngày 21/9.

"Chúng tôi đang vượt qua. Chúng tôi đang phá hủy các lực lượng của họ nhưng cái giá thì...", một sĩ quan giấu tên Ukraine bỏ lửng câu trả lời.

Franz-Stefan Gady, cựu học giả cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đánh giá Ukraine cần bảo vệ các sườn để ngăn Nga chia cắt cuộc tiến công của nước này.

"Tôi nghĩ chung quy lại thì điều quan trọng là cần có lực lượng dự trữ và đạn dược trong trạng thái sẵn sàng". Chuyên gia Gady do dự khi nhận định liệu việc Ukraine vượt qua phòng tuyến Nga có phát triển thành một bước đột phá trong cuộc phản công hiện nay hay không.

Trước đó, nhà phân tích quốc phòng Michael Kofman thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế bình luận, "tiến triển hiện tại qua phòng tuyến thứ hai ngoài Verbove vẫn chưa rõ ràng và còn quá sớm để khẳng định lỗ hổng trên là sự xuyên thủng phòng tuyến Nga".

Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti của Nga dẫn lời một quan chức cho biết, Ukraine đã cố gắng chọc thủng các phòng tuyến của Moscow nhưng sau đó buộc phải rút lui.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh Nga dùng UAV Lancet phá hủy xe tăng Leopard ở Ukraine
Cận cảnh Nga dùng UAV Lancet phá hủy xe tăng Leopard ở Ukraine

VOV.VN - Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng của nước này đã phá hủy thêm 2 xe tăng Leopard ở khu vực Kupyansk.

Cận cảnh Nga dùng UAV Lancet phá hủy xe tăng Leopard ở Ukraine

Cận cảnh Nga dùng UAV Lancet phá hủy xe tăng Leopard ở Ukraine

VOV.VN - Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng của nước này đã phá hủy thêm 2 xe tăng Leopard ở khu vực Kupyansk.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục phản công Nga trong mùa đông
Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục phản công Nga trong mùa đông

VOV.VN - Ukraine sẽ tiếp tục cuộc phản công trong suốt mùa thu và sang mùa đông, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay khi phát biểu với các hãng truyền thông Mỹ sau các cuộc gặp tại Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục phản công Nga trong mùa đông

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục phản công Nga trong mùa đông

VOV.VN - Ukraine sẽ tiếp tục cuộc phản công trong suốt mùa thu và sang mùa đông, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay khi phát biểu với các hãng truyền thông Mỹ sau các cuộc gặp tại Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ.

Ukraine muốn gì ở phương Tây sau tiêm kích F-16 và tên lửa ATACMS?
Ukraine muốn gì ở phương Tây sau tiêm kích F-16 và tên lửa ATACMS?

VOV.VN - Mặc dù các phương tiện và vũ khí có giá trị lớn như F-16 và ATACMS đang đứng đầu danh sách vũ khí mong muốn của Ukraine, nhưng các chuyên gia cho rằng vẫn có một điều mà Kiev cần nhất ở phương Tây.

Ukraine muốn gì ở phương Tây sau tiêm kích F-16 và tên lửa ATACMS?

Ukraine muốn gì ở phương Tây sau tiêm kích F-16 và tên lửa ATACMS?

VOV.VN - Mặc dù các phương tiện và vũ khí có giá trị lớn như F-16 và ATACMS đang đứng đầu danh sách vũ khí mong muốn của Ukraine, nhưng các chuyên gia cho rằng vẫn có một điều mà Kiev cần nhất ở phương Tây.

Nguy cơ xung đột ở Ukraine lan rộng khi những điều “chưa từng nghĩ tới” xảy ra
Nguy cơ xung đột ở Ukraine lan rộng khi những điều “chưa từng nghĩ tới” xảy ra

VOV.VN - Việc Ukraine ngày càng ít dè chừng khi tấn công Moscow và Crimea cũng như việc mảnh vỡ UAV nghi là của Nga được phát hiện trên lãnh thổ Romania và Bulgaria đã cho thấy điều không thể nghĩ tới cách đây 1 năm đang xảy ra.

Nguy cơ xung đột ở Ukraine lan rộng khi những điều “chưa từng nghĩ tới” xảy ra

Nguy cơ xung đột ở Ukraine lan rộng khi những điều “chưa từng nghĩ tới” xảy ra

VOV.VN - Việc Ukraine ngày càng ít dè chừng khi tấn công Moscow và Crimea cũng như việc mảnh vỡ UAV nghi là của Nga được phát hiện trên lãnh thổ Romania và Bulgaria đã cho thấy điều không thể nghĩ tới cách đây 1 năm đang xảy ra.

Cái giá Ukraine phải trả khi chọc thủng phòng tuyến Nga bằng xe bọc thép
Cái giá Ukraine phải trả khi chọc thủng phòng tuyến Nga bằng xe bọc thép

VOV.VN - Ukraine thừa nhận các lực lượng nước này đã phải trả cái giá không hề nhỏ khi chọc thủng được tuyến phòng thủ chính của Nga ở phía Đông Nam bằng xe bọc thép.

Cái giá Ukraine phải trả khi chọc thủng phòng tuyến Nga bằng xe bọc thép

Cái giá Ukraine phải trả khi chọc thủng phòng tuyến Nga bằng xe bọc thép

VOV.VN - Ukraine thừa nhận các lực lượng nước này đã phải trả cái giá không hề nhỏ khi chọc thủng được tuyến phòng thủ chính của Nga ở phía Đông Nam bằng xe bọc thép.