Tình trạng bạo loạn tồi tệ nhất 20 năm qua tại Peru tiếp diễn

VOV.VN - Tình trạng bạo loạn tồi tệ nhất 20 năm qua tại Peru vẫn tiếp diễn, khi hàng nghìn người xuống đường biểu tình tại thủ đô Lima và thành phố miền Nam Arequipa. Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình lại xảy ra khi những phần tử quá khích tấn công cảnh sát và muốn kiểm soát một vài sân bay trong ngày 19/1.

Ngày 19/1 (theo giờ địa phương), cuộc biểu tình “Hãy tiếp quản Lima” cùng lời kêu gọi Tân Tổng thống Dina Boluarte phải từ chức ngay, đã diễn ra ở thủ đô Lima, với nhiều dòng người từ các khu vực khai thác mỏ phía nam của Peru đổ về.

“Chúng tôi muốn Tổng thống Dina Boluarte từ chức và tổ chức các cuộc bầu cử mới. Các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục cho đến khi điều này xảy ra. Miền Nam của Peru cũng đang náo loạn vào lúc này. Chúng tôi đến Lima từ tất cả các vùng phía Nam”, một người biểu tình cho biết.

Tại cả thủ đô Lima, thành phố miền Nam Arequipa và nhiều khu vực khác đều xảy ra đụng độ, khi người biểu tình ném đá vào cảnh sát, trong khi cảnh sát đã phải dùng đạn hơi cay để dẹp loạn. Ba sân bay đã bị tấn công “có chủ đích” trong ngày hôm qua. Kết quả là nhiều chuyến bay tại Peru đã phải tạm hoãn và một tòa nhà có lịch sử lâu đời tại thủ đô Lima đã bốc cháy sau khi người biểu tình xông vào.

Theo Văn phòng Thanh tra quốc gia Peru, tính đến hết ngày hôm qua, đã có ít nhất 54 người chết, gần 800 người bị thương, bao gồm cả cảnh sát trong các cuộc biểu tình trong hơn một tháng qua, bất chấp việc Chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Thủ tướng Peru Alberto Otarola tối qua đã gọi các cuộc biểu tình mới nhất không phải là cuộc tuần hành vì hòa bình, mà đó chính là sự phá hoại luật pháp.

Trong khi đó, Tổng thống Peru Dina Boluarte cũng khẳng định: “Đây không phải là một cuộc biểu tình ôn hòa. Các hành vi biểu tình bạo lực xảy ra vào tháng 12 và tháng 1 sẽ không thể không bị trừng phạt. Văn phòng Công tố sẽ kiểm tra và mở hồ sơ của những người có hành vi bạo lực và phá hoại tài sản công và tư nhân”.

Tổng thống Peru cũng tuyên bố sẵn sàng đối thoại với mọi người dân trên khắp cả nước, nhưng sẽ không chấp nhận hành vi bạo lực và phá hoại.

Peru rơi vào tình trạng bất ổn từ khi cựu Tổng thống Pedro Castillo bị phế truất và bắt giữ vào tháng 12/2022 sau nỗ lực giải tán quốc hội bất thành. Những người biểu tình ủng hộ ông yêu cầu Tân Tổng thống Boluarte từ chức, lập chính phủ mới, thay đổi hiến pháp và trả tự do cho ông Castillo.

Điều kiện sống khó khăn và sự bất bình đẳng trong nước cũng là một nguyên nhân khiến người dân ở các vùng nông thôn Peru đổ về thủ đô biểu tình lần này. Họ cho rằng, những vấn đề như lạm phát, thiếu việc làm, nghèo đói, suy dinh dưỡng và các vấn đề tồn đọng của lịch sử cần phải giải quyết nhanh chóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình phản đối chính phủ ở Peru, ít nhất 17 người thiệt mạng
Biểu tình phản đối chính phủ ở Peru, ít nhất 17 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát ở miền Nam Peru, đánh dấu ngày “chết chóc nhất” trong các cuộc biểu tình đòi bầu cử sớm và thả cựu Tổng thống Pedro Castillo.

Biểu tình phản đối chính phủ ở Peru, ít nhất 17 người thiệt mạng

Biểu tình phản đối chính phủ ở Peru, ít nhất 17 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát ở miền Nam Peru, đánh dấu ngày “chết chóc nhất” trong các cuộc biểu tình đòi bầu cử sớm và thả cựu Tổng thống Pedro Castillo.

Phản ứng của cộng đồng quốc tế trước tình trạng bất ổn tại Peru
Phản ứng của cộng đồng quốc tế trước tình trạng bất ổn tại Peru

VOV.VN - Chính phủ non trẻ tại Peru của Tân Tổng thống Dina Boluarte đang đứng trước áp lực vô cùng lớn. Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ vẫn đang diễn ra bất chấp tình trạng khẩn cấp được ban bố.

Phản ứng của cộng đồng quốc tế trước tình trạng bất ổn tại Peru

Phản ứng của cộng đồng quốc tế trước tình trạng bất ổn tại Peru

VOV.VN - Chính phủ non trẻ tại Peru của Tân Tổng thống Dina Boluarte đang đứng trước áp lực vô cùng lớn. Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ vẫn đang diễn ra bất chấp tình trạng khẩn cấp được ban bố.

Biểu tình tại Peru khiến 5 sân bay phải đóng cửa, ít nhất 16 người thiệt mạng
Biểu tình tại Peru khiến 5 sân bay phải đóng cửa, ít nhất 16 người thiệt mạng

VOV.VN - Các cuộc biểu tình tại Peru tiếp tục bùng phát trở lại khiến 5 sân bay của nước này buộc phải đóng cửa. Bạo lực xảy ra cũng khiến ít nhất 16 người thiệt mang sau vụ lật đổ và bắt giữ cựu Tổng thống Pedro Castillo.

Biểu tình tại Peru khiến 5 sân bay phải đóng cửa, ít nhất 16 người thiệt mạng

Biểu tình tại Peru khiến 5 sân bay phải đóng cửa, ít nhất 16 người thiệt mạng

VOV.VN - Các cuộc biểu tình tại Peru tiếp tục bùng phát trở lại khiến 5 sân bay của nước này buộc phải đóng cửa. Bạo lực xảy ra cũng khiến ít nhất 16 người thiệt mang sau vụ lật đổ và bắt giữ cựu Tổng thống Pedro Castillo.