Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq nhận trách nhiệm gây ra các vụ nổ nhằm vào các Đại sứ quán

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng, các phần tử thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq thừa nhận đã gây ra các vụ nổ nhằm vào Đại sứ quán Iran, Đức và Ai Cập ngày 4/4 vừa qua

Một nhóm các tay súng có liên hệ với Al - Qaeda đã nhận trách nhiệm gây ra các vụ đánh bom nhằm vào các cơ quan ngoại giao ở Baghdad hồi đầu tháng làm ít nhất 41 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng, các phần tử thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq thừa nhận đã gây ra các vụ nổ nhằm vào Đại sứ quán Iran, Đức và Ai Cập ngày 4/4 vừa qua. Tuy nhiên, nhóm này đã phủ nhận liên quan tới loạt đánh bom nhằm vào 7 toà nhà làm rung chuyển thủ đô Baghdad ngày 6/4 làm ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn một trăm người bị thương.

Theo Nhóm chuyên giám sát các website cực đoan - SITE Intelligence, có trụ sở tại Mỹ cho biết, Nhà nước Hồi giáo Iraq đe dạo tấn công bất kỳ Đại sứ quán, tổ chức chính trị nào hỗ trợ cho chính phủ Iraq. Trước đó Nhóm này đã đe doạ đánh bom nếu các cử tri Iraq đi bỏ phiếu.

Bạo lực tại Iraq bùng phát sau cuộc bầu cử quốc hội hôm 7/3. Các đảng phải vẫn bất đồng trong việc thành lập chính phủ mới. Lực lượng an ninh Iraq cảnh báo bạo lực còn tiếp diễn nếu các đảng phái vẫn bất đồng. Trong khi đó, các nhà phân tích tình báo nói rằng, lực lượng khủng bố Al _Qaeda  tại Iraq đã hỗ trợ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq thực hiện các vụ đánh bom nhằm gây mất ổn định.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Nuri Al Maliki đã yêu cầu tăng cường an ninh, đặc biệt tại thủ đô Baghdad. Thủ tướng Maliki đề nghị các nhà chính trị, lãnh đạo nỗ lực ngăn chặn bạo lực leo thang./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên