Toà án châu Âu cáo buộc Croatia phân biệt chủng tộc

Với phán quyết này, Croatia có thể phải bồi thường cho các học sinh bị phân biệt khoản tiền trị giá khoảng 6.000 USD

Ngày 16/3, toà án Quyền con người Châu Âu vừa ra phán quyết, cáo buộc Croatia đã đối xử phân biệt với các du học sinh gốc Rumani, bằng cách xếp các học sinh này vào lớp dành riêng cho các học sinh gốc Rumani.

Tuy nhiên, nhà chức trách Croatia đã lên tiếng phản đối quyết định này của Toà án Quyền con người Châu Âu, với lập luận rằng, việc tách lớp chỉ là nhằm giúp các du học sinh người Rumani có thể nhanh chóng bắt kịp với các học sinh khác của Croatia.

8 năm trước, 15 học sinh người Rumani đã chuyển cáo buộc việc bố trí lớp của Croatia là một hình thức phân biệt chủng tộc và xâm hại quyền giáo dục của họ lên Liên minh Châu Âu. Tám năm đã trôi qua, và hiện các học sinh này đều đã tốt nghiệp. Có người đã có gia đình riêng.

Vào năm 2008, toà án sơ thẩm Quyền con người Châu Âu đã bác yêu cầu của các du học sinh Rumani. Tuy nhiên phán quyết của toà phúc thẩm Quyền con người Châu Âu đã lật ngược lại phán quyết của toà sơ thẩm. Với phán quyết này của Toà án phúc thẩm Quyền con người Châu Âu, Croatia có thể phải bồi thường cho các học sinh này khoản tiền khoảng 4.500 euro, tương đương hơn 6.000 USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên