Tòa án Châu Âu phán quyết 3 nước Visegrad vi phạm luật hạn ngạch tị nạn

VOV.VN - Phán quyết nêu rõ, các nước này đã không thực hiện đúng nghĩa vụ theo luật pháp EU khi từ chối tuân thủ cơ chế tái phân bổ người tị nạn.

Hôm nay (02/04), Tòa án Công lý châu Âu (CJE) của Liên minh châu Âu (EU) ra phán quyết cho rằng ba nước trong khối Visegrad là Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hungary đã vi phạm luật pháp EU khi không tiếp nhận số người di cư theo tỷ lệ đã được phân bổ nhằm giảm gánh nặng cho các nước thành viên phía Nam như Hy Lạp.

Dòng người di cư. Ảnh: Reuters.

Tòa án Công lý châu Âu (CJE) cho biết, vấn đề chia tỷ lệ tiếp nhận người di cư đã làm suy giảm tình đoàn kết nội khối nhiều năm qua. Phán quyết nêu rõ, các nước này đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo luật pháp EU khi  từ chối tuân thủ cơ chế tạm thời tái phân bổ người xin tị nạn. Trong khi các nước lớn có tiềm lực kinh tế đã phải tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn như Đức nhận 20%, Pháp nhận 15% thì các nước ở Đông Âu như Hungary, Slovakia chỉ nhận khoảng 1 đến 2%.

Trong lịch sử, các nước thành viên EU đã có sự chia rẽ sâu sắc kể từ khi EU thông qua chương trình phân bổ hạn ngạch người di cư với mục tiêu tái định cư cho 160.000 người tị nạn vào năm 2015. Khi đó, CJE đã yêu cầu các nước trong khối chung tay giải quyết vấn đề này trên cơ sở tiếp nhận một lượng người nhập cư nhất định. Dù việc phân chia này đã được EU thông qua theo đa số hồi tháng 9/2015, nhưng kế hoạch phân bổ trên đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của các nước Trung và Đông Âu, trong đó có Cộng hòa Séc, Slovakia, Romania và Hungary.

Các dòng người di cư vẫn tiếp tục hành trình của mình đi tìm "miền đất hứa" ở châu Âu đã tăng trở lại từ năm 2019, nhất là trong thời điểm gần đây khi khu vực biên giới Hy Lạp và Thổ Nhĩ kỳ chứng kiến hàng chục nghìn người tị nạn đồ về gây ảnh hưởng nghiêm trong tới an toàn an ninh của khối này.

Trước đó, Hy lạp cho biết đã ít nhất 40.000 người vượt biên trái phép vào Hy Lạp đã được chặn lại ở biên giới trên bộ kể từ cuối tháng 2 sau khi chính quyền Ankara bất ngờ mở cửa biên giới cho người di cư tràn sang châu Âu nhằm gây sức ép với EU về cuộc xung đột ở Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các trại tị nạn ở Syria - “quả bom hẹn giờ” của dịch Covid-19.
Các trại tị nạn ở Syria - “quả bom hẹn giờ” của dịch Covid-19.

VOV.VN - Các trại tị nạn ở Syria đang trở thành “quả bom hẹn giờ” của dịch Covid-19 khi hàng triệu người sống trong điều kiện thiếu thốn nghiêm trọng tại đây.

Các trại tị nạn ở Syria - “quả bom hẹn giờ” của dịch Covid-19.

Các trại tị nạn ở Syria - “quả bom hẹn giờ” của dịch Covid-19.

VOV.VN - Các trại tị nạn ở Syria đang trở thành “quả bom hẹn giờ” của dịch Covid-19 khi hàng triệu người sống trong điều kiện thiếu thốn nghiêm trọng tại đây.

Cháy trung tâm tị nạn trên đảo Lesbos của Hy Lạp
Cháy trung tâm tị nạn trên đảo Lesbos của Hy Lạp

VOV.VN - Một đám cháy lớn vừa xảy ra tại một trung tâm cộng đồng dành cho người di cư trên đảo Lesbos của Hy Lạp.

Cháy trung tâm tị nạn trên đảo Lesbos của Hy Lạp

Cháy trung tâm tị nạn trên đảo Lesbos của Hy Lạp

VOV.VN - Một đám cháy lớn vừa xảy ra tại một trung tâm cộng đồng dành cho người di cư trên đảo Lesbos của Hy Lạp.

EU và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét lại thoả thuận về tị nạn 2016
EU và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét lại thoả thuận về tị nạn 2016

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen cho biết EU và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí sẽ xem xét lại thoả thuận về tị nạn năm 2016.

EU và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét lại thoả thuận về tị nạn 2016

EU và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét lại thoả thuận về tị nạn 2016

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen cho biết EU và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí sẽ xem xét lại thoả thuận về tị nạn năm 2016.