Cháy trung tâm tị nạn trên đảo Lesbos của Hy Lạp

VOV.VN - Một đám cháy lớn vừa xảy ra tại một trung tâm cộng đồng dành cho người di cư trên đảo Lesbos của Hy Lạp.

Theo lực lượng cứu hỏa, vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại đáng kể cho khu vực nhà kho. Toàn bộ đồ nội thất và thiết bị điện tại đây đã bị lửa thiêu rụi. Hiện không có báo cáo thương tích do vụ hỏa hoạn. Ước tính ban đầu cho thấy, thiệt hại có thể lên tới 100.000 euro.

Người tị nạn (ngồi trên thuyền) tại đảo Lesbos. Ảnh: AFP.

Đây là trung tâm do tổ chức phi chính phủ “Một gia đình hạnh phúc” thành lập và điều hành, với các tiện ích như tiệm cắt tóc, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục và phòng học dành cho cả người lớn và trẻ em gần cảng chính Mytilene. Một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đây là vụ cháy thứ 2 xảy ra tại một cơ sở được xây dựng dành riêng cho người di cư sau khi một trung tâm tiếp nhận người di cư bị thiêu rụi hồi đầu tuần này.

Cách không xa bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, đảo Lesbos hiện phải tiếp nhận hơn 21.000 người di cư, trong đó hầu hết tập trung trong khu trại Moria đông đúc. Trại này ban đầu được xây dựng với sức chứa nhiều nhất là 3.000 người.

Hòn đảo này được xem là tuyến đầu trong cuộc khủng hoảng người di cư tại châu Âu trong giai đoạn 2015- 2016 khi hơn 800 nghìn người di cư tìm đường vào châu Âu để chạy trốn chiến tranh và xung đột ở Trung Đông. Khu vực này tuần qua lại phải chứng kiến một làn sóng người di cư mới sau khi Thổ Nhĩ Kỳ nới lỏng các biện pháp kiểm soát người di cư. Người dân trên đảo Lesbos cho biết họ đang bị buộc phải chịu một phần không cân xứng trong gánh nặng người di cư và muốn trại Moria phải đóng cửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU đứng trước khủng hoảng di cư mới khi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới
EU đứng trước khủng hoảng di cư mới khi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới

VOV.VN - EU đang đứng trước bờ vực một cuộc khủng hoảng di cư mới khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo mở cửa biên giới để hàng trăm nghìn người tị nạn tiến về châu Âu.

EU đứng trước khủng hoảng di cư mới khi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới

EU đứng trước khủng hoảng di cư mới khi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới

VOV.VN - EU đang đứng trước bờ vực một cuộc khủng hoảng di cư mới khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo mở cửa biên giới để hàng trăm nghìn người tị nạn tiến về châu Âu.

Nga tính toán nhầm về phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib (Syria)?
Nga tính toán nhầm về phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib (Syria)?

VOV.VN - Nga từng nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề Kurd và nay Tổng thống Erdogan bất ngờ hành động cứng rắn trong vấn đề Idlib. Nga đã tính toán nhầm chăng?

Nga tính toán nhầm về phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib (Syria)?

Nga tính toán nhầm về phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib (Syria)?

VOV.VN - Nga từng nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề Kurd và nay Tổng thống Erdogan bất ngờ hành động cứng rắn trong vấn đề Idlib. Nga đã tính toán nhầm chăng?

Quá tải với người di cư, Hy Lạp tuyên bố sẽ không tiếp tục “bị lợi dụng”
Quá tải với người di cư, Hy Lạp tuyên bố sẽ không tiếp tục “bị lợi dụng”

VOV.VN - Hy Lạp hôm 7/3 tuyên bố sẽ cắt giảm hỗ trợ tài chính cho người di cư tị nạn từ giữa tháng 3 này.

Quá tải với người di cư, Hy Lạp tuyên bố sẽ không tiếp tục “bị lợi dụng”

Quá tải với người di cư, Hy Lạp tuyên bố sẽ không tiếp tục “bị lợi dụng”

VOV.VN - Hy Lạp hôm 7/3 tuyên bố sẽ cắt giảm hỗ trợ tài chính cho người di cư tị nạn từ giữa tháng 3 này.

EU họp khẩn cấp về căng thẳng biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ
EU họp khẩn cấp về căng thẳng biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - EU đã tiến hành 2 cuộc họp khẩn cấp liên tiếp cấp Bộ trưởng, bàn về giải pháp cho vấn đề người di cư đổ về biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ.

EU họp khẩn cấp về căng thẳng biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ

EU họp khẩn cấp về căng thẳng biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - EU đã tiến hành 2 cuộc họp khẩn cấp liên tiếp cấp Bộ trưởng, bàn về giải pháp cho vấn đề người di cư đổ về biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ.

Châu Âu “đau đầu” trước “quân bài di cư” của Thổ Nhĩ Kỳ
Châu Âu “đau đầu” trước “quân bài di cư” của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Với lý do chính là không thể “chịu tải” dòng người di cư, Tổng thống Erdogan đã tuyên bố “mở cửa” biên giới cho người tị nạn vào châu Âu.

Châu Âu “đau đầu” trước “quân bài di cư” của Thổ Nhĩ Kỳ

Châu Âu “đau đầu” trước “quân bài di cư” của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Với lý do chính là không thể “chịu tải” dòng người di cư, Tổng thống Erdogan đã tuyên bố “mở cửa” biên giới cho người tị nạn vào châu Âu.

Ngoại giao Mỹ thất bại khi mượn Thổ Nhĩ Kỳ để đẩy Nga khỏi Syria
Ngoại giao Mỹ thất bại khi mượn Thổ Nhĩ Kỳ để đẩy Nga khỏi Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đang dựa vào Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đẩy Nga ra khỏi Syria nhưng rốt cuộc hai nước Nga-Thổ lại bắt tay nhau tại bàn đàm phán...

Ngoại giao Mỹ thất bại khi mượn Thổ Nhĩ Kỳ để đẩy Nga khỏi Syria

Ngoại giao Mỹ thất bại khi mượn Thổ Nhĩ Kỳ để đẩy Nga khỏi Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đang dựa vào Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đẩy Nga ra khỏi Syria nhưng rốt cuộc hai nước Nga-Thổ lại bắt tay nhau tại bàn đàm phán...