Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ việc xóa tên ông Trump khỏi bầu cử sơ bộ ở Colorado

VOV.VN - Ngày 4/3, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ việc xóa tên ông Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Colorado. Ông Trump hiện là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

 

Tòa án tối cao bang Colorado tháng 12 năm ngoái cho rằng, cựu Tổng thống Donald Trump không đủ tư cách để tranh cử và loại tên ông khỏi phiếu bầu sơ bộ ở bang này. Tuy nhiên, trong phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ ngày 4/3, toàn bộ 9 thẩm phán đều nhất trí rằng phán quyết của tòa án bang Colorado không có hiệu lực.

Theo phán quyết của Tòa án Tối cao, các bang chỉ có thể quyết định người đủ điều kiện giữ chức vụ cấp bang, trong khi quốc hội mới có quyền quyết định người đủ điều kiện đảm nhận các chức vụ liên bang.

Với phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, tên ông Trump sẽ tiếp tục xuất hiện trên lá phiếu của các cuộc bầu cử sơ bộ trên khắp nước Mỹ trong bối cảnh nhiều bang khác cũng đang cân nhắc xóa tên ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ được đưa ra một ngày trước khi bang Colorado tiến hành bầu cử sơ bộ của cả hai đảng trong ngày Siêu thứ Ba khi 15 bang và vùng lãnh thổ Samoa đồng loạt tổ chức bầu cử sơ bộ và họp kín của đảng.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã gọi phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ là một thắng lợi lớn cho nước Mỹ. Ông Trump cũng bày tỏ hy vọng Tòa án Tối cao Mỹ sẽ ra phán quyết tuyên bố ông được miễn truy tố trên cương vị Tổng thống. Tòa án Tối cao Mỹ tuần trước đã đồng ý xem xét vấn đề miễn truy tố của ông Trump trong vụ kiện ông Trump tìm cách đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Phiên điều trần đầu tiên sẽ diễn ra ngày 22/4 và phán quyết cuối cùng có thể được công bố vào cuối tháng 6 hoặc sớm hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Siêu Thứ Ba" sẽ định hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024
"Siêu Thứ Ba" sẽ định hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

VOV.VN - Ngày Siêu Thứ Ba (5/3) được coi ngày quan trọng nhất trong chiến dịch bầu cử sơ bộ khi 16 bang sẽ đồng loạt tiến hành bầu cử. Đây cũng là thời khắc mang tính quyết định đối với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump trên con đường tiến gần hơn tới vị trí đại diện đảng trong cuộc đua năm nay.

"Siêu Thứ Ba" sẽ định hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

"Siêu Thứ Ba" sẽ định hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

VOV.VN - Ngày Siêu Thứ Ba (5/3) được coi ngày quan trọng nhất trong chiến dịch bầu cử sơ bộ khi 16 bang sẽ đồng loạt tiến hành bầu cử. Đây cũng là thời khắc mang tính quyết định đối với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump trên con đường tiến gần hơn tới vị trí đại diện đảng trong cuộc đua năm nay.

Bầu cử Mỹ 2024: Bà Haley là nữ ƯCV đầu tiên thắng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa
Bầu cử Mỹ 2024: Bà Haley là nữ ƯCV đầu tiên thắng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa

VOV.VN - Ứng cử viên đảng Cộng hòa Nikki Haley ngày 3/3 đã thắng cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại Đặc khu Colombia.

Bầu cử Mỹ 2024: Bà Haley là nữ ƯCV đầu tiên thắng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa

Bầu cử Mỹ 2024: Bà Haley là nữ ƯCV đầu tiên thắng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa

VOV.VN - Ứng cử viên đảng Cộng hòa Nikki Haley ngày 3/3 đã thắng cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại Đặc khu Colombia.

Bầu cử Mỹ: Cả Biden và Trump đều muốn giành chiến thắng tại bang Michigan
Bầu cử Mỹ: Cả Biden và Trump đều muốn giành chiến thắng tại bang Michigan

VOV.VN - Các cử tri bang Michigan, bang được xem là chiến trường quan trọng đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới đã đi bỏ phiếu bầu chọn cho ứng cử viên ưa thích của mình trong cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra hôm nay (theo giờ địa phương)

Bầu cử Mỹ: Cả Biden và Trump đều muốn giành chiến thắng tại bang Michigan

Bầu cử Mỹ: Cả Biden và Trump đều muốn giành chiến thắng tại bang Michigan

VOV.VN - Các cử tri bang Michigan, bang được xem là chiến trường quan trọng đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới đã đi bỏ phiếu bầu chọn cho ứng cử viên ưa thích của mình trong cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra hôm nay (theo giờ địa phương)