Tòa nhân quyền châu Âu phê chuẩn luật cấm trùm khăn của Bỉ

VOV.VN - Hôm 11/7 Tòa nhân quyền châu Âu (ECHR) đã phê chuẩn luật cấm dùng khăn trùm kín mặt tại các khu vực công cộng ở Bỉ.

Luật cấm sử dụng khăn trùm kín mặt tại nơi công cộng đã được Chính phủ Bỉ thông qua từ năm 2011. Tuy nhiên phải đến năm nay Tòa án nhân quyền châu Âu mới phê chuẩn dựa trên các cơ sở pháp lý tương tự với quyết định phê chuẩn luật này tại Pháp năm 2014.

Trang phục người Hồi giáo ở Bỉ. Ảnh: blogspot.

Tòa cũng phê chuẩn các hình phạt đối với những người vi phạm luật này tại Bỉ. Theo đó, những người sử dụng khăn trùm kín mặt tại các khu vực công cộng bị coi là vi phạm luật hình sự, có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí ngồi tù nếu tái phạm.

Tuy nhiên, Tòa nhân quyền cũng nhấn mạnh, các hình phạt này không được tự động áp dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp chính thức cấm phụ nữ mang khăn trùm đầu
Pháp chính thức cấm phụ nữ mang khăn trùm đầu

Luật cấm phụ nữ mang khăn trùm đầu tại những nơi công cộng tại Pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 11/4.

Pháp chính thức cấm phụ nữ mang khăn trùm đầu

Pháp chính thức cấm phụ nữ mang khăn trùm đầu

Luật cấm phụ nữ mang khăn trùm đầu tại những nơi công cộng tại Pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 11/4.

Đức đề xuất luật cấm dùng khăn trùm đầu đối với phụ nữ Hồi giáo
Đức đề xuất luật cấm dùng khăn trùm đầu đối với phụ nữ Hồi giáo

VOV.VN - Đức cần có các biện pháp cụ thể để quản lý tốt khoảng 1 triệu người nhập cư vào nước này trong năm 2015

Đức đề xuất luật cấm dùng khăn trùm đầu đối với phụ nữ Hồi giáo

Đức đề xuất luật cấm dùng khăn trùm đầu đối với phụ nữ Hồi giáo

VOV.VN - Đức cần có các biện pháp cụ thể để quản lý tốt khoảng 1 triệu người nhập cư vào nước này trong năm 2015

Bỉ đòi cấm mang khăn trùm đầu
Bỉ đòi cấm mang khăn trùm đầu