Tòa quốc tế đồng ý xử vụ tranh chấp chủ quyền của Bolivia

(VOV) - Bolivia kiện Chile để đòi lại đường ra biển Thái Bình Dương bị mất trong chiến tranh giữa hai bên từ thế kỷ 19.

Chính phủ Bolivia ngày 30/4 cho biết, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở La Hague, Hà Lan vừa đồng ý xét xử vụ Bolivia kiện Chile để đòi lại đường ra biển Thái Bình Dương bị mất trong cuộc chiến giữa hai nước từ thế kỷ 19.

Đại diện của Bolivia tại Tòa án Công lý Quốc tế Eduardo Rodriguez Veltze cho biết Bolivia đã trình các tài liệu có liên quan cùng bản dịch và chứng thực đầy đủ. Bolivia nộp đơn kiện này từ ngày 24/4, coi đây là nỗ lực cuối cùng nhằm thúc đẩy nước làng giềng Chile quay lại bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Bolivia David Choquehuanca nhấn mạnh rằng, việc nước này nộp đơn lên Tòa án Công lý Quốc tế không nên bị hiểu lầm là động thái gây hấn làm ảnh hưởng đến quan hệ song phương với Chile.

Trong khi đó, chính phủ Chile cho biết nước này cũng đang lập một đội pháp lý để tranh tụng với Bolivia trước Tòa án Công lý Quốc tế. Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Chile Alfredo Moreno cho biết, nước này không có nghĩa vụ phải thỏa thuận với cái mà ông gọi là “tuyên bố chủ quyền vô căn cứ của Bolivia”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên