Toàn cảnh cử tri Azerbaijan tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội sớm

VOV.VN - Hôm nay (9/2), hơn 5 triệu cử tri Azerbaijan đã đi bỏ phiếu để bầu cử Quốc hội, lựa chọn từ 1.314 ứng cử viên để bầu ra 125 ghế trong Quốc hội.

Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa từ lúc 8h sáng đến 17h chiều ngày 9/2. Ủy ban Bầu cử trung ương Azerbaijan khẳng định tất cả các cuộc bầu cử được tổ chức trong nước cho đến nay đều có sự tham gia chặt chẽ của nhiều cơ quan tổ chức, cá nhân để đảm bảo sự minh bạch nhất.
Điểm bầu cử số 15 thuộc Công ty đường sắt Azerbaijan. Tại điểm bầu cử này có 1.220 cử tri và có 11 ứng cử viên.
Một cử tri đang lấy phiếu bầu.
Một cử tri khác đang vào phòng ghi phiếu bầu.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, cử tri bỏ phiếu vào hòm.
Các cử tri đi bầu cử tại điểm bầu cử số 9, trường trung học Nasima. Tại địa điểm này có 1.530 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Khi đến điểm bỏ phiếu, các cử tri sẽ phải tuân thủ những quy trình bắt buộc nhằm đảm bảo tính minh bạch trong cuộc bầu cử.

Cử tri sẽ được quét ngón tay cái để đảm bảo chỉ được tham gia bỏ phiếu tại một địa điểm, sau đó trình căn cước công dân để lấy lá phiếu và thực hiện thủ tục bỏ phiếu.
Người phụ trách bầu cử đang trò chuyện với các quan sát viên quốc tế.
Các quan sát viên địa phương ngồi ở vị trí bên dưới để giám sát toàn bộ quá trình bầu cử.

Cử tri Ramil Valibaev Vagif nói: “Cuộc bầu cử sẽ được truyền công khai trên Internet cho tất cả những người quan tâm không chỉ ở Azerbaijan mà cả các nước khác trên thế giới. Ủy ban bầu cử cũng kiểm soát bằng công nghệ thông tin để chắc chắn rằng mỗi người chúng tôi chỉ được bỏ phiếu ở một điểm”.

Bà Bagirova, phụ trách điểm bầu cử số 9, thủ đô Baku, Azerbaijan cho biết: “Thời tiết hôm nay rất lạnh nhưng số người đến bầu cử cũng khá đông. Tôi hi vọng từ giờ đến khi kết thúc thời gian bỏ phiếu cử tri sẽ đến đầy đủ hơn".

Các cử tri đều trông đợi vào một Quốc hội mới có những thành viên mới trẻ tuổi, đồng thời hi vọng quốc hội mới này sẽ đưa ra được nhiều quyết định tốt, táo bạo và đột phá cho sự phát triển mới của Azerbaijan.

Việc cài đặt camera tại 1.000 điểm trong tổng số 5.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc giúp cử tri quan sát các quy trình trực tiếp trong toàn bộ khu vực bầu cử.

Bà Vũ Thụy Trang, quan sát viên quốc tế đến từ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết: "Cuộc bầu cử tại Arzerbaijan diễn ra rất minh bạch, rõ ràng. Qua đây người dân được thực hiện quyền lợi bầu cử của mình một cách toàn vẹn"./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Azerbaijan hoàn tất công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội sớm
Azerbaijan hoàn tất công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội sớm

VOV.VN - Tại các điểm bầu cử ở Azerbaijan, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất để sẵn sàng đón các cử tri đi bỏ phiếu.

Azerbaijan hoàn tất công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội sớm

Azerbaijan hoàn tất công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội sớm

VOV.VN - Tại các điểm bầu cử ở Azerbaijan, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất để sẵn sàng đón các cử tri đi bỏ phiếu.

Azerbaijan kỷ niệm Quốc khánh, đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam
Azerbaijan kỷ niệm Quốc khánh, đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Tối 28/5/2019, lễ kỷ niệm 101 năm Quốc khánh Azerbaijan và 100 năm ngành ngoại giao nước này đã diễn ra long trọng tại thủ đô Hà Nội.

Azerbaijan kỷ niệm Quốc khánh, đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam

Azerbaijan kỷ niệm Quốc khánh, đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Tối 28/5/2019, lễ kỷ niệm 101 năm Quốc khánh Azerbaijan và 100 năm ngành ngoại giao nước này đã diễn ra long trọng tại thủ đô Hà Nội.

Hợp tác giữa VOV và Đại sứ quán Azerbaijan hướng mạnh vào chiều sâu
Hợp tác giữa VOV và Đại sứ quán Azerbaijan hướng mạnh vào chiều sâu

VOV.VN - Sáng nay (7/12) Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Azerbaijan, ngài Anar Imanov.

Hợp tác giữa VOV và Đại sứ quán Azerbaijan hướng mạnh vào chiều sâu

Hợp tác giữa VOV và Đại sứ quán Azerbaijan hướng mạnh vào chiều sâu

VOV.VN - Sáng nay (7/12) Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Azerbaijan, ngài Anar Imanov.