Toàn quyền Australia Peter Cosgrove tiết lộ thời điểm về hưu

VOV.VN - Hôm nay (5/9), Toàn quyền Australia Peter Cosgrove cho biết, ông sẽ về hưu vào cuối tháng 3/2019, sau khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm công tác.

Trong bài báo đăng trên tờ Người Australia ngày 5/9, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove cho biết: “Khi làm công việc này một cách đúng đắn thì vào cuối nhiệm kỳ bạn có thể cảm thấy có 1 chút đuối sức… Tôi cho rằng sau khi tôi đảm nhiệm công việc này 5 năm thì vị trí này cần và đòi hỏi một gương mặt mới, một sinh lực mới”.

Toàn quyền Peter Cosgrove (phải). Ảnh: Mick Tsikas/AAP.

Tuyên bố được Toàn quyền Peter Cosgrove đưa ra khi trong dư luận Australia có thông tin rằng, cựu Ngoại trưởng Australia, nghị sỹ Julie Bishop có thể sẽ được lựa chọn làm Toàn quyền mới, thay thế Ngài Peter Cosgrove sau khi hết nhiệm kỳ vào tháng 3/2019.

Trước luồng ý kiến này, vào tuần trước, Chủ tịch Công đảng đối lập, nghị sỹ Bill Shorten đã gửi 1 bức thư tới Thủ tướng Australia Scott Morrision để yêu cầu ông gia hạn nhiệm kỳ của Toàn quyền Peter Cosgrove thêm 6 tháng nữa để tạo cơ hội cho Thủ tướng được người dân Australia lựa chọn trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới được chỉ định người đại diện cho Nữ hoàng Elizabeth II tại Australia. Lời đề nghị của ông Bill Shorten được đưa trong bối cảnh Công đảng đang hy vọng sẽ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Chính quyền của Thủ tướng Scott Morrision chưa có phản ứng chính thức về vấn đề này. Song với tuyên bố của Ngài Peter Cosgrove thì có thể hiểu là sẽ không có chuyện kéo dài nhiệm kỳ của Toàn quyền.

Toàn quyền Peter Cosgrove cho biết, sau khi nghỉ hưu, ông sẽ lùi lại phía sau và không tham gia vào chính trường, không đưa ra tuyên bố hay làm các việc tương tự. Tuy vậy, Ngài Peter Cosgrove vẫn sẽ cân nhắc tham gia một số dự án có giá trị đối với cộng đồng theo cách kín đáo, không gây sự chú ý đối với dư luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Toàn quyền Australia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Toàn quyền Australia

VOV.VN - Chiều nay (24/5), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài Peter Cosgrove, Toàn quyền Australia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Toàn quyền Australia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Toàn quyền Australia

VOV.VN - Chiều nay (24/5), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài Peter Cosgrove, Toàn quyền Australia.

Ảnh: Ngày đầu tiên Toàn quyền Australia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Ảnh: Ngày đầu tiên Toàn quyền Australia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm là dịp để hai bên trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực thực chất và hiệu quả hơn.

Ảnh: Ngày đầu tiên Toàn quyền Australia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ảnh: Ngày đầu tiên Toàn quyền Australia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm là dịp để hai bên trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực thực chất và hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Toàn quyền Australia
Chủ tịch Quốc hội hội kiến Toàn quyền Australia

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Toàn quyền Australia

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Toàn quyền Australia

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong hội kiến Toàn quyền Australia
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong hội kiến Toàn quyền Australia

VOV.VN - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Australia tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác về giáo dục, thương mại...

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong hội kiến Toàn quyền Australia

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong hội kiến Toàn quyền Australia

VOV.VN - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Australia tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác về giáo dục, thương mại...