Ảnh: Ngày đầu tiên Toàn quyền Australia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm là dịp để hai bên trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực thực chất và hiệu quả hơn.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 23-26/5. Sáng 24/5, lễ đón Toàn quyền Australia và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia Peter Cosgrove tiến hành nghi thức chào Quân kỳ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Toàn quyền Australia Peter Cosgrove duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

 

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đã tiến hành hội đàm.

Định hướng quan hệ Đối tác Chiến lược trong thời gian tới, hai bên nhất trí củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đồng thời xúc tiến các cơ chế, khuôn khổ hợp tác mới thành lập như Đối tác kinh tế, Đối tác nông nghiệp, Đối tác đổi mới sáng tạo, cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao...

Toàn quyền Cosgrove khẳng định Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng với Việt Nam, chú trọng các lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; tích cực hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề bom mìn, cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam mất tích theo tinh thần Bản Ghi nhớ đã ký năm 2015.

 

Tại cuộc họp báo thông báo kết quả hội đàm vào sáng 24/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, hai bên sẽ xem xét nghiêm túc các rào cản thương mại có thể ảnh hưởng đến các mặt hàng xuất khẩu của nhau; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước đầu tư vào nhau, tạo đột phá cho hợp tác thương mại và đầu tư trong thời gian tới.

 

"Chủ tịch nước và tôi cũng có chung quan điểm hai nước chúng ta còn rất nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác song phương trong tương lai”- Ngài Toàn quyền Australia nhấn mạnh tại cuộc họp báo.

 

Trưa 24/5, tại Nhà khách Chính phủ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia Peter Cosgrove, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Australia.

 

Tại cuộc hội kiến vào chiều 24/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được gặp lại Ngài Toàn quyền Australia Peter Cosgrove; nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Australia trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng tới Australia và dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia trong tháng 3 vừa qua.

Để tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực hiện nay, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tích cực hoàn tất Chương trình Hành động 2016-2019; xúc tiến triển khai các nội hàm đã thống nhất trong “Tuyên bố chung về thiết lập Đối tác Chiến lược Việt Nam- Australia”.

 

Hội kiến Toàn quyền Australia Peter Cosgrove, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt  Nam và Australia trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia, tạo khuôn khổ quan trọng mới đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu và thực chất hơn. 

 

Chiều 24/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ngài Peter Cosgrove, Toàn quyền Australia. Ngài Peter Cosgrove khẳng định bất luận Chính phủ nào cầm quyền ở Australia thì quan hệ Australia – Việt Nam vẫn luôn được coi trọng; Chính phủ Australia mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và giáo dục – đào tạo...

Tổng Bí thư nhấn mạnh Chính phủ và Nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam trong thời gian qua; tin tưởng cùng với cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh do phía Australia viện trợ phần lớn sẽ là những cây cầu hữu nghị kết nối tình thân giữa hai đất nước./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Toàn quyền Australia
Chủ tịch Quốc hội hội kiến Toàn quyền Australia

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Toàn quyền Australia

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Toàn quyền Australia

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Toàn quyền Australia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Toàn quyền Australia

VOV.VN - Chiều nay (24/5), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài Peter Cosgrove, Toàn quyền Australia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Toàn quyền Australia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Toàn quyền Australia

VOV.VN - Chiều nay (24/5), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài Peter Cosgrove, Toàn quyền Australia.

Hình ảnh lễ đón trọng thể Toàn quyền Australia thăm chính thức Việt Nam
Hình ảnh lễ đón trọng thể Toàn quyền Australia thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay tại Phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia  Peter Cosgrove và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Hình ảnh lễ đón trọng thể Toàn quyền Australia thăm chính thức Việt Nam

Hình ảnh lễ đón trọng thể Toàn quyền Australia thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay tại Phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia  Peter Cosgrove và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Toàn quyền Australia
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Toàn quyền Australia

VOV.VN - Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và hiểu biết lẫn nhau. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Toàn quyền Australia

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Toàn quyền Australia

VOV.VN - Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và hiểu biết lẫn nhau. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Toàn quyền Australia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Toàn quyền Australia

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ về vấn đề Biển Đông và triển khai Hiệp định CPTPP.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Toàn quyền Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Toàn quyền Australia

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ về vấn đề Biển Đông và triển khai Hiệp định CPTPP.

Việt Nam – Australia còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác
Việt Nam – Australia còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Ngài Toàn quyền Australia có chung quan điểm hai nước còn rất nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác song phương.

Việt Nam – Australia còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác

Việt Nam – Australia còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Ngài Toàn quyền Australia có chung quan điểm hai nước còn rất nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác song phương.

Chủ tịch nước chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Toàn quyền Australia
Chủ tịch nước chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Toàn quyền Australia

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng, kết quả chuyến thăm Việt Nam của Ngài Toàn quyền sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch nước chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Toàn quyền Australia

Chủ tịch nước chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Toàn quyền Australia

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng, kết quả chuyến thăm Việt Nam của Ngài Toàn quyền sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ.