Tổng Giám đốc IAEA tới Iran bàn về vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano đã tới Tehran để hội đàm với các quan chức Iran về chương trình hạt nhân của nước này.

Dự kiến ông Amano sẽ gặp Tổng thống nước chủ nhà Hassan Rouhani,và Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi.

Ông Amano tới Iran chỉ một tuần trước thời hạn chót (ngày 24/8) về việc Tehran phải cung cấp thông tin về các chương trình nghiên cứu hạt nhân của mình. 

Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano (Ảnh AP)

Trước đó, theo thỏa thuận sơ bộ ký kết với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi tháng 11/2013 tại Geneva, Thụy Sỹ, Iran đã hai lần bàn giao cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế các tài liệu liên quan đến chương trình hạt nhân, lần lượt vào tháng Tư và tháng Năm vừa qua.

Dự kiến, vòng đàm phán mới giữa Iran và nhóm P5+1 sẽ diễn ra trước phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 16/9 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran lên án Israel vi phạm luật nhân đạo quốc tế tại Gaza
Iran lên án Israel vi phạm luật nhân đạo quốc tế tại Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 22/7 lên tiếng chỉ trích việc Chính quyền Israel vi phạm luật nhân đạo quốc tế tại Dải Gaza.

Iran lên án Israel vi phạm luật nhân đạo quốc tế tại Gaza

Iran lên án Israel vi phạm luật nhân đạo quốc tế tại Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 22/7 lên tiếng chỉ trích việc Chính quyền Israel vi phạm luật nhân đạo quốc tế tại Dải Gaza.

 Iran hủy bỏ kho thiết bị hạt nhân nhạy cảm
Iran hủy bỏ kho thiết bị hạt nhân nhạy cảm

VOV.VN - Iran đã đình chỉ việc làm giàu uranium tới 20%, mức được coi là có thể phục vụ các mục đích quân sự.

 Iran hủy bỏ kho thiết bị hạt nhân nhạy cảm

Iran hủy bỏ kho thiết bị hạt nhân nhạy cảm

VOV.VN - Iran đã đình chỉ việc làm giàu uranium tới 20%, mức được coi là có thể phục vụ các mục đích quân sự.

Rơi máy bay Iran-140: 40 hành khách, 8 thành viên phi hành đoàn tử nạn
Rơi máy bay Iran-140: 40 hành khách, 8 thành viên phi hành đoàn tử nạn

VOV.VN -48 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, trong đó có 40 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn

Rơi máy bay Iran-140: 40 hành khách, 8 thành viên phi hành đoàn tử nạn

Rơi máy bay Iran-140: 40 hành khách, 8 thành viên phi hành đoàn tử nạn

VOV.VN -48 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, trong đó có 40 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn

Hình ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay Iran-140
Hình ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay Iran-140

VOV.VN -Chiếc máy bay do Hãng Sepahan Air điều hành, cất cánh lúc 09h20 (giờ địa phương- tức 04h50 GMT) và bị rơi ngay sau đó.

Hình ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay Iran-140

Hình ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay Iran-140

VOV.VN -Chiếc máy bay do Hãng Sepahan Air điều hành, cất cánh lúc 09h20 (giờ địa phương- tức 04h50 GMT) và bị rơi ngay sau đó.

Rơi máy bay tại Iran: Tìm thấy 10 thi thể nạn nhân
Rơi máy bay tại Iran: Tìm thấy 10 thi thể nạn nhân

VOV.VN - Trên máy bay có khoảng 50 người, gồm hành khách và phi hành đoàn. Khoảng 40 hành khách trên chuyến bay này có thể đã thiệt mạng.

Rơi máy bay tại Iran: Tìm thấy 10 thi thể nạn nhân

Rơi máy bay tại Iran: Tìm thấy 10 thi thể nạn nhân

VOV.VN - Trên máy bay có khoảng 50 người, gồm hành khách và phi hành đoàn. Khoảng 40 hành khách trên chuyến bay này có thể đã thiệt mạng.

Máy bay Iran-140 rơi: 7 trẻ em thiệt mạng
Máy bay Iran-140 rơi: 7 trẻ em thiệt mạng

VOV.VN - Hãng thông tấn IRNA đưa tin, ít nhất 40 người trong đó có 7 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay.

Máy bay Iran-140 rơi: 7 trẻ em thiệt mạng

Máy bay Iran-140 rơi: 7 trẻ em thiệt mạng

VOV.VN - Hãng thông tấn IRNA đưa tin, ít nhất 40 người trong đó có 7 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay.

Tổng thống Iran ra lệnh cấm bay với tất cả máy bay Iran-140
Tổng thống Iran ra lệnh cấm bay với tất cả máy bay Iran-140

VOV.VN - Lệnh cấm này sẽ được thực hiện cho tới khi cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay có kết quả.

Tổng thống Iran ra lệnh cấm bay với tất cả máy bay Iran-140

Tổng thống Iran ra lệnh cấm bay với tất cả máy bay Iran-140

VOV.VN - Lệnh cấm này sẽ được thực hiện cho tới khi cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay có kết quả.