Tổng thống Afghanistan chỉ trích bộ phim phỉ báng đạo Hồi

(VOV) - Tổng thống Karzai kêu gọi phương Tây có các biện pháp ngăn chặn tâm lý chống đạo Hồi.

Ngày 25/9, trong bài phát biểu tại khóa họp lần thứ 67 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, đang diễn ra tại New York (Mỹ), Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã lên án bộ phim có nội dung phỉ báng đạo Hồi, vốn đã gây ra làn sóng biểu tình tại hàng loạt quốc gia Hồi giáo trong thời gian qua.

Tổng thống Karzai kêu gọi phương Tây có các biện pháp ngăn chặn tâm lý chống đạo Hồi (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Karzai cho rằng, bất kỳ hành động nào có tính chất lăng mạ hay kích động, như việc sản xuất một bộ phim có nội dung như thế, đều không thể chấp nhận được và phải bị lên án. Đó không phải là cách tự do bày tỏ chính kiến, mà nó chỉ dẫn đến các hành động bạo lực.

Tổng thống Karzai kêu gọi phương Tây có các biện pháp ngăn chặn tâm lý chống đạo Hồi: “Tâm lý sợ hãi đạo Hồi là điều đáng lo ngại, đe dọa hòa bình và sự tồn tại giữa các nền văn hóa và văn minh nhân loại. Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo và báo chí phương Tây làm mọi cách để chống lại cái gọi là tâm lý sợ hãi đạo Hồi”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng
Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

(VOV) - Làn sóng biểu tình tiếp tục lan sang các nước có nhiều người Hồi giáo sinh sống tại châu Á.

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

(VOV) - Làn sóng biểu tình tiếp tục lan sang các nước có nhiều người Hồi giáo sinh sống tại châu Á.

Tổng thư ký LHQ lên tiếng về bộ phim báng bổ đạo Hồi
Tổng thư ký LHQ lên tiếng về bộ phim báng bổ đạo Hồi

(VOV) - Ông Ban Ki-moon cho rằng không thể lạm dụng quyền tự do ngôn luận và đó là hành động đáng hổ thẹn.

Tổng thư ký LHQ lên tiếng về bộ phim báng bổ đạo Hồi

Tổng thư ký LHQ lên tiếng về bộ phim báng bổ đạo Hồi

(VOV) - Ông Ban Ki-moon cho rằng không thể lạm dụng quyền tự do ngôn luận và đó là hành động đáng hổ thẹn.

Ủy ban Nhân quyền LHQ lên án hành vi xúc phạm đạo Hồi
Ủy ban Nhân quyền LHQ lên án hành vi xúc phạm đạo Hồi

(VOV) -Người phát ngôn viên Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Rupert Colville gọi đây là hành động “gây hiềm thù” và “vô trách nhiệm”.

Ủy ban Nhân quyền LHQ lên án hành vi xúc phạm đạo Hồi

Ủy ban Nhân quyền LHQ lên án hành vi xúc phạm đạo Hồi

(VOV) -Người phát ngôn viên Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Rupert Colville gọi đây là hành động “gây hiềm thù” và “vô trách nhiệm”.