Tổng thống Ai Cập không định khôi phục lại Quốc hội

Việc bầu Quốc hội mới vẫn diễn ra trong vòng 2 tháng kể từ khi bản Hiến pháp mới được hoàn thành.

Người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập, ông Yasser Ali ngày 13/8 thông báo, Tổng thống Mohamed Mursi không có ‎ý định khôi phục hoạt động của Quốc hội - cơ quan lập pháp bị giải tán theo quyết định của Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập.

Những người ủng hộ Tổng thống Mursi bên ngoài Dinh Tổng thống ở Cairo hôm 12/8 (Ảnh: Reuters)

Ông Ali cho biết, bầu cử Quốc hội mới vẫn diễn ra trong vòng 2 tháng kể từ khi bản Hiến pháp mới được hoàn thành. Liên quan tới việc hủy bỏ bản phụ lục bổ sung của Tuyên bố Hiến pháp do Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang ban hành hồi tháng 6, ông Ali nói rằng, Tổng thống Mursi có đủ quyền hợp pháp để thực hiện quyết định trên.

Trong khi đó, một cuộc biểu tình lớn dự kiến sẽ được tổ chức tại khu quảng trường trung tâm thủ đô Cairo ngày 24/8 nhằm phản đối Tổ chức Anh em Hồi giáo và Tổng thống Mursi.

Mặc dù nhiều người ủng hộ các quyết định vừa qua của Tổng thống Mursi, song số khác cho rằng, các động thái của Tổng thống Mursi là có sự hẫu thuẫn của Tổ chức Anh em Hồi giáo và như vậy tổ chức này đang tiến tới việc sẽ nắm quyền kiểm soát mọi lĩnh vực ở Ai Cập.

Nhiều người dân thậm chí còn đe dọa đốt các văn phòng của Tổ chức Anh em Hồi giáo trên cả nước. Đây được coi là một dấu hiệu của sự chống đối mà Tổng thống Mursi cần giải quyết trong tương lai./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên