Tổng thống Ai Cập tạm hoãn đối thoại dân tộc

(VOV) - Hàng nghìn người Ai Cập đã diễu qua khu vực dinh Tổng thống và quảng trường Tahrir để phản đối bản dự thảo hiến pháp mới.

Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết, Tổng thống Mohamed Mursi đã tuyên bố tạm hoãn vòng đối thoại quốc gia thứ 4 giữa ông và các lực lượng chính trị, dự kiến diễn ra hôm 19/12.

 

Một đợt tụ tập biểu tình ở quảng trường Tahrir (ảnh: aibot)

Trước đó, đầu tháng này, Tổng thống Mursi đã mời các lực lượng đối lập tới đối thoại nhằm giải quyết những bất đồng đối với bản tuyên bố hiến pháp của ông và cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp. Tuy nhiên, Mặt trận cứu quốc (NSF), liên minh đối lập chính tại Ai Cập đã từ chối lời mời này. Liên minh đối lập này còn kêu gọi biểu tình quy mô lớn trên cả nước, đặc biệt tại quảng trường Tahrir và nhiều địa điểm trung tâm khác trong ngày 18/12 để phản đối các vi phạm trong cuộc trưng cầu ý dân đợt một.

Trong một diễn biến mới nhất, hàng nghìn người biểu tình Ai Cập hôm 18/12 đã diễu hành qua khu vực dinh Tổng thống và quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo để phản đối bản dự thảo hiến pháp mới. Động thái này diễn ra ngay sau khi Bộ Tư pháp Ai Cập tuyên bố sẽ điều tra về những cáo buộc có gian lận trong cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân tại nước này cuối tuần qua. Kể từ khi khủng hoảng chính trị bùng phát trở lại Ai Cập 3 tuần trước, lực lượng đối lập luôn gia tăng sức ép đối với chính phủ của Tổng thống Mursi.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân đợt đầu cho thấy: 56% cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ, trong khi 44% cử tri phản đối bản dự thảo hiến pháp. Tuy nhiên, phe đối lập cho rằng có tới 2/3 số cử tri đã nói “không” với văn bản này. Theo Ủy ban Bầu cử tối cao, kết quả chính thức sẽ được công bố sau khi kết thúc cuộc trưng cầu ý dân đợt hai, dự kiến tiến hành tại 17 tỉnh thành còn lại vào ngày 22/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

56% cử tri Ai Cập chấp nhận dự thảo hiến pháp
56% cử tri Ai Cập chấp nhận dự thảo hiến pháp

(VOV) -Tuy nhiên, kết quả này chưa bao gồm kết quả tại thủ đô Cairo.

56% cử tri Ai Cập chấp nhận dự thảo hiến pháp

56% cử tri Ai Cập chấp nhận dự thảo hiến pháp

(VOV) -Tuy nhiên, kết quả này chưa bao gồm kết quả tại thủ đô Cairo.

Khó ngăn chặn được khủng hoảng ở Ai Cập
Khó ngăn chặn được khủng hoảng ở Ai Cập

(VOV) - Giới phân tích cho rằng, cho dù kết quả cuộc trưng cầu dân ý có như thế nào, khủng hoảng vẫn sẽ tiếp diễn.

Khó ngăn chặn được khủng hoảng ở Ai Cập

Khó ngăn chặn được khủng hoảng ở Ai Cập

(VOV) - Giới phân tích cho rằng, cho dù kết quả cuộc trưng cầu dân ý có như thế nào, khủng hoảng vẫn sẽ tiếp diễn.

Ai Cập kết thúc trưng cầu ý dân giai đoạn 1
Ai Cập kết thúc trưng cầu ý dân giai đoạn 1

(VOV) - Đợt 2 của cuộc trưng cầu ý dân sẽ được tổ chức tại 27 tỉnh, thành phố còn lại vào ngày 22/12 tới.

Ai Cập kết thúc trưng cầu ý dân giai đoạn 1

Ai Cập kết thúc trưng cầu ý dân giai đoạn 1

(VOV) - Đợt 2 của cuộc trưng cầu ý dân sẽ được tổ chức tại 27 tỉnh, thành phố còn lại vào ngày 22/12 tới.

Ai Cập vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn sau trưng cầu ý dân
Ai Cập vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn sau trưng cầu ý dân

(VOV) - Phe đối lập ở Ai Cập đã kêu gọi người dân biểu tình nhằm ngăn chặn bất kỳ sự gian lận trong cuộc trưng cầu ý dân.

Ai Cập vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn sau trưng cầu ý dân

Ai Cập vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn sau trưng cầu ý dân

(VOV) - Phe đối lập ở Ai Cập đã kêu gọi người dân biểu tình nhằm ngăn chặn bất kỳ sự gian lận trong cuộc trưng cầu ý dân.

Khoảng 26,6 triệu cử tri Ai Cập đi bỏ phiếu giai đoạn 1
Khoảng 26,6 triệu cử tri Ai Cập đi bỏ phiếu giai đoạn 1

(VOV) -Khoảng 26,6 triệu trên tổng số hơn 51 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu giai đoạn 1 vào ngày 15/12.

Khoảng 26,6 triệu cử tri Ai Cập đi bỏ phiếu giai đoạn 1

Khoảng 26,6 triệu cử tri Ai Cập đi bỏ phiếu giai đoạn 1

(VOV) -Khoảng 26,6 triệu trên tổng số hơn 51 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu giai đoạn 1 vào ngày 15/12.

Phe đối lập Ai Cập cáo buộc vi phạm trong trưng cầu ý dân
Phe đối lập Ai Cập cáo buộc vi phạm trong trưng cầu ý dân

Có nhiều “thẩm phán giả mạo” tham gia giám sát các hòm phiếu và một số thẩm phán đóng cửa các điểm bỏ phiếu sớm hơn quy định.

Phe đối lập Ai Cập cáo buộc vi phạm trong trưng cầu ý dân

Phe đối lập Ai Cập cáo buộc vi phạm trong trưng cầu ý dân

Có nhiều “thẩm phán giả mạo” tham gia giám sát các hòm phiếu và một số thẩm phán đóng cửa các điểm bỏ phiếu sớm hơn quy định.