Tổng thống Ba Lan ký sắc lệnh phát triển quân đội giai đoạn 2025 - 2039

VOV.VN - Hôm qua Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã ký một sắc lệnh xác định các hướng phát triển chính cho lực lượng vũ trang Ba Lan trong những năm 2025-2039.

Theo Tổng thống Duda, sắc lệnh này là cần thiết vì tình hình hiện tại là thời điểm đột phá đối với nhà nước Ba Lan. Tài liệu được phân loại và dựa trên các hướng dẫn có trong Chiến lược An ninh quốc gia của Ba Lan.

Ông Duda cũng cho biết, bên cạnh sự phát triển liên tục của các lực lượng trên bộ, trên biển và trên không truyền thống, sắc lệnh này cũng dự kiến ​​sự ra đời của các đơn vị an ninh mạng và hoạt động trong không gian. Những hướng chính và khuôn khổ sẽ được bổ sung nội dung trong những tháng tới.

Ở Ba Lan, Tổng thống là người đứng đầu tối cao của lực lượng vũ trang quốc gia, xác định hướng phát triển theo đề nghị của Bộ trưởng quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan sẽ tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 5 từ giữa tháng 4/2023
Ba Lan sẽ tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 5 từ giữa tháng 4/2023

VOV.VN - Trong một thông báo hôm qua (31/3), Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski cho biết chiến dịch tiêm chủng mới của Ba Lan sẽ bắt đầu vào ngày 15/4/2023.

Ba Lan sẽ tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 5 từ giữa tháng 4/2023

Ba Lan sẽ tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 5 từ giữa tháng 4/2023

VOV.VN - Trong một thông báo hôm qua (31/3), Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski cho biết chiến dịch tiêm chủng mới của Ba Lan sẽ bắt đầu vào ngày 15/4/2023.

EU bồi thường thiệt hại cho Ba Lan do nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine
EU bồi thường thiệt hại cho Ba Lan do nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ nhận được khoản bồi thường tài chính từ EU lên tới hàng chục triệu euro đối với những thiệt hại do nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine.

EU bồi thường thiệt hại cho Ba Lan do nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine

EU bồi thường thiệt hại cho Ba Lan do nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ nhận được khoản bồi thường tài chính từ EU lên tới hàng chục triệu euro đối với những thiệt hại do nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Ba Lan muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới với Romania và Ukraine
Ba Lan muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới với Romania và Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 28/3 đã bày tỏ mong muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới ở Trung và Đông Âu với sự tham gia của Romania và Ukraine.

Ba Lan muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới với Romania và Ukraine

Ba Lan muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới với Romania và Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 28/3 đã bày tỏ mong muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới ở Trung và Đông Âu với sự tham gia của Romania và Ukraine.

Ba Lan là nước EU duy nhất phản đối chấm dứt bán xe động cơ đốt trong từ năm 2035
Ba Lan là nước EU duy nhất phản đối chấm dứt bán xe động cơ đốt trong từ năm 2035

VOV.VN - Tất cả lượng khí thải CO2 từ động cơ đốt trong của các phương tiện mới sẽ bị tính phí từ năm 2035 tại Liên minh châu Âu - điều này đã được tất cả các quốc gia thành viên EU ủng hộ và phê duyệt hôm 28/3, ngoại trừ Ba Lan.

Ba Lan là nước EU duy nhất phản đối chấm dứt bán xe động cơ đốt trong từ năm 2035

Ba Lan là nước EU duy nhất phản đối chấm dứt bán xe động cơ đốt trong từ năm 2035

VOV.VN - Tất cả lượng khí thải CO2 từ động cơ đốt trong của các phương tiện mới sẽ bị tính phí từ năm 2035 tại Liên minh châu Âu - điều này đã được tất cả các quốc gia thành viên EU ủng hộ và phê duyệt hôm 28/3, ngoại trừ Ba Lan.