Tổng thống Ba Lan: Tăng cường khả năng phòng thủ của Trung Âu có vai trò then chốt

VOV.VN - Ngày 21/1, Tổng thống Ba Lan tuyên bố việc tăng cường khả năng phòng thủ của các nước Trung và Đông Âu có vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các quốc gia Trung Âu đang gặp nhiều rủi ro về an ninh khu vực.

Tại cuộc họp báo sau cuộc gặp giữa tổng thống Andrzej Duda và người đồng cấp Litva Gitanas Nauseda, tổng thống Ba Lan khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là tăng cường khả năng phòng thủ của các quốc gia khu vực Trung và Đông Âu để đảm bảo an ninh khu vực, đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tổng thống Ba Lan cho rằng những nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ này bao gồm cả các yêu cầu đối với các quốc gia NATO đặc biệt là với Mỹ, quốc gia đang đóng quân ở Ba Lan.

Chia sẻ về quan điểm này, tổng thống Lítva cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine, hai nhà lãnh đạo cũng cho biết sẽ sớm tổ chức cuộc gặp với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận vấn đề chung.

Về các chương trình đầy tham vọng của mình, tổng thống Ba lan cho biết quốc gia này đang tăng cường và sắp xếp tổ chức về an ninh để đảm bảo có nguồn lực về vũ trang cũng như có một lực lượng an ninh tinh nhuệ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước.

Tổng thống Duda cũng nhắc lại sự kiện Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và những nguy cơ an ninh đối với khu vực trong bối cảnh hiện nay. Kể từ thời điểm đó, Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic như Estonia, Latvia và Lítva là một trong những quốc gia có sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Kiev.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan điều tra vụ việc sử dụng phần mềm gián điệp của chính phủ tiền nhiệm
Ba Lan điều tra vụ việc sử dụng phần mềm gián điệp của chính phủ tiền nhiệm

VOV.VN - Ngày 17/1, Quốc hội Ba Lan quyết định thành lập một Ủy ban điều tra về cáo buộc chính phủ tiền nhiệm, sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus đối với các chính trị gia, thẩm phán và nhà báo đối lập.

Ba Lan điều tra vụ việc sử dụng phần mềm gián điệp của chính phủ tiền nhiệm

Ba Lan điều tra vụ việc sử dụng phần mềm gián điệp của chính phủ tiền nhiệm

VOV.VN - Ngày 17/1, Quốc hội Ba Lan quyết định thành lập một Ủy ban điều tra về cáo buộc chính phủ tiền nhiệm, sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus đối với các chính trị gia, thẩm phán và nhà báo đối lập.

Ngoại trưởng Pháp thăm Đức và Ba Lan để tái khởi động tam giác Weimar
Ngoại trưởng Pháp thăm Đức và Ba Lan để tái khởi động tam giác Weimar

VOV.VN - Pháp sẽ cùng Đức duy trì sự hỗ trợ dành cho Ukraine “miễn là cần thiết”. Đây là tuyên bố của tân ngoại trưởng Pháp ông Stéphane Séjourné ngày 14/1 khi công du tới Đức để khẳng định vai trò của trục Pháp - Đức trong nỗ lực thúc đẩy các dự án chung của châu Âu về cải cách thể chế và quốc phòng.

Ngoại trưởng Pháp thăm Đức và Ba Lan để tái khởi động tam giác Weimar

Ngoại trưởng Pháp thăm Đức và Ba Lan để tái khởi động tam giác Weimar

VOV.VN - Pháp sẽ cùng Đức duy trì sự hỗ trợ dành cho Ukraine “miễn là cần thiết”. Đây là tuyên bố của tân ngoại trưởng Pháp ông Stéphane Séjourné ngày 14/1 khi công du tới Đức để khẳng định vai trò của trục Pháp - Đức trong nỗ lực thúc đẩy các dự án chung của châu Âu về cải cách thể chế và quốc phòng.

Cựu Thủ tướng Ba Lan đánh giá cuộc phản công Ukraine không thành công
Cựu Thủ tướng Ba Lan đánh giá cuộc phản công Ukraine không thành công

VOV.VN - Cựu thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Express của Anh xuất bản hôm 12/1 rằng cuộc phản công năm 2023 của Ukraine “không thành công” và Nga chiếm ưu thế về mặt chiến lược.

Cựu Thủ tướng Ba Lan đánh giá cuộc phản công Ukraine không thành công

Cựu Thủ tướng Ba Lan đánh giá cuộc phản công Ukraine không thành công

VOV.VN - Cựu thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Express của Anh xuất bản hôm 12/1 rằng cuộc phản công năm 2023 của Ukraine “không thành công” và Nga chiếm ưu thế về mặt chiến lược.