Tổng thống Barack Obama: Mỹ không muốn đe dọa Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng cũng cảnh báo các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga đã sẵn sàng được triển khai.

Phát biểu tại thủ đô Warsaw của Ba Lan ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, Mỹ không muốn đe dọa Nga. Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng cũng cảnh báo các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga đã sẵn sàng được triển khai nếu như căng thẳng tại Ukraine leo thang.

.

“ Chúng tôi mong muốn mối quan hệ tốt đẹp với Nga, không muốn đe dọa Nga. Chúng tôi công nhận rằng Nga có lợi ích hợp pháp tại các khu vực biên giới và có mối quan hệ lịch sử với Ukraine, song các nguyên tắc chủ quyền cần phải được tôn trọng. Tổng thống Putin có sự lựa chọn. Ông Putin có thể quyết định rút quân khỏi biên giới và sử dụng ảnh hưởng của mình để kêu gọi các phần tử ly khai hạ vũ khí. Ông Putin có thể công nhận tình hợp pháp của cuộc bầu cử Ukraine và giúp đỡ để tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại dọc biên giới Nga - Ukraine. Điều này có thể làm dịu tình hình và khuyến khích người dân tham gia vào một tiến trình chính trị hợp pháp”, ông Obama nói.

Tổng thống Mỹ Obama phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan tại Warsaw (Ảnh: AP)


Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga rút quân khỏi biên giới với Ukraine và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại hòa bình tại Ukraine

Các chuyên gia phân tích nhận định, trong chuyến công du châu Âu lần này, Tổng thống Mỹ Obama phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, trong đó có việc giúp ổn định tình hình Ukraine. Hiện hy vọng đang được đặt vào lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện quân đội khối đồng minh đổ bộ lên các bãi biển vùng Normady (Pháp) ngày 6/6 tới khi mà cả ông Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng tham dự.

Mặc dù cả Điện Kremlin và Nhà Trắng đều khẳng định không có chương trình nghị sự về một cuộc gặp chính thức song phương giữa ông Obama với ông Putin bên lề sự kiện trên, song không loại trừ khả năng sẽ có một cuộc trao đổi ngắn, không chính thức giữa hai nhà lãnh đạo khi mà Tổng thống Mỹ đang tích cực kêu gọi Moscow tổ chức đối thoại với Tổng thống đắc cử Ukraine, ông Petro Poroshenko./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên