Tổng thống Belarus sẵn sàng chuyển giao bớt quyền lực

VOV.VN - Ông Lukashenko cho biết sẽ chuyển giao quyền lực nếu một cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi hiến pháp được tổ chức.

Nhằm trấn an làn sóng biểu tình đang tăng cao, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 17/8 cho biết sẵn sàng chuyển giao bớt quyền lực nếu một cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi hiến pháp được tổ chức.

Tuyên bố này cho thấy sự thay đổi quan điểm của Tổng thống Lukashenko khi chỉ trước đó 1 ngày, ông khẳng định sẽ không có cuộc bầu cử Tổng thống mới. Tuy vậy, tuyên bố này vẫn chưa thể xoa dịu được đám đông người biểu tình yêu cầu ông từ chức.

Làn sóng biểu tình nổ ra sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 9/8, trong đó, ông Lukashenko tuyên bố thắng cuộc với hơn 80% số phiếu bầu. Tuy nhiên phe đối lập cáo buộc kết quả đã bị gian lận. Đối mặt với các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Belarus được cho là thách thức lớn nhất trong 26 năm cầm quyền, ông Lukashenko cho biết sẽ chuyển giao quyền lực nếu một cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi hiến pháp được tổ chức. Ông khẳng định, điều này sẽ không xảy ra vì sức ép hay vì các cuộc biểu tình trên đường phố.

Tuy vậy, bất chấp những động thái được cho là nhượng bộ của Tổng thống Lukashenko, các cuộc biểu tình và đình công vẫn diễn ra tại nhiều nơi ở Belarus. Thậm chí nhiều tiếng hô yêu cầu ông Lukashenko từ chức ngay tại nhà máy sản xuất máy kéo ở thủ đô Minsk, nơi ông Tổng thống đến thăm.

Trong khi đó, xuất hiện trên một video khi đang ở Litva, đối thủ của ông Lukashenko, bà Tsikhanouskaya tuyên bố: "Tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm và đóng vai trò là người lãnh đạo quốc gia trong giai đoạn này để đất nước ổn định và trở lại bình thường, để chúng ta có thể trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và chuẩn bị tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống khác theo khuôn khổ pháp lý trong thời gian sớm nhất có thể. Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức một cách chân chính, công bằng và minh bạch để được cộng đồng quốc tế chấp nhận”.

Trước những diễn biến tại Belarus, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres kêu gọi nhà lãnh đạo Belarus lắng nghe tiếng nói của người dân.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết: “Tổng thư ký đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến tại Belarus và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo điều kiện cho tất cả người dân Belarus thực hiện các quyền dân sự và chính trị của họ. Điều này bao gồm việc bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa theo quy định của pháp luật”.

Ngoại trưởng Ukraine Kuleba tuyên bố đã triệu hồi Đại sứ Ukraine tại Belarus Igor Kizma để tham vấn và đánh giá về quan hệ giữa hai nước láng giềng trong tình hình mới. Theo Ngoại trưởng Kuleba, đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ song phương, Ukraine đưa ra quyết định triệu hồi Đại sứ. Ngoại trưởng Kuleba khẳng định, quyết định này cũng nhằm mục đích đánh giá triển vọng quan hệ giữa Ukraine và Belarus trong tình hình mới.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tình hình tại Belarus là nghiêm trọng và tuyên bố đang theo dõi sát diễn biến tại quốc gia Đông Âu này.

Dự kiến các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến khẩn cấp về cuộc khủng hoảng tại Belarus vào ngày 19/8.

Trước đó  hôm 16/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để Belarus giải quyết những bất ổn an ninh dựa trên các nguyên tắc của hiệp ước về thành lập Liên minh Quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh không chấp nhận kết quả bầu cử Tổng thống Belarus
Anh không chấp nhận kết quả bầu cử Tổng thống Belarus

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh cho biết nước này không chấp nhận kết quả bầu cử Tổng thống ở Belarus và kêu gọi 1 cuộc điều tra khẩn cấp về kết quả bầu cử.

Anh không chấp nhận kết quả bầu cử Tổng thống Belarus

Anh không chấp nhận kết quả bầu cử Tổng thống Belarus

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh cho biết nước này không chấp nhận kết quả bầu cử Tổng thống ở Belarus và kêu gọi 1 cuộc điều tra khẩn cấp về kết quả bầu cử.

Hậu bầu cử, Belarus chìm trong 2 cuộc biểu tình đối lập và chia rẽ
Hậu bầu cử, Belarus chìm trong 2 cuộc biểu tình đối lập và chia rẽ

VOV.VN - Tình hình tại Belarus ngày một căng thẳng khi hôm 16/8 có tới 2 cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra cùng lúc: 1 phản đối, 1 ủng hộ Tổng thống Lukashenko.

Hậu bầu cử, Belarus chìm trong 2 cuộc biểu tình đối lập và chia rẽ

Hậu bầu cử, Belarus chìm trong 2 cuộc biểu tình đối lập và chia rẽ

VOV.VN - Tình hình tại Belarus ngày một căng thẳng khi hôm 16/8 có tới 2 cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra cùng lúc: 1 phản đối, 1 ủng hộ Tổng thống Lukashenko.

Belarus phủ nhận cáo buộc vẫn giam giữ khoảng 4.000 người biểu tình
Belarus phủ nhận cáo buộc vẫn giam giữ khoảng 4.000 người biểu tình

VOV.VN - Chính quyền Belarus hôm 16/8 lên tiếng bác bỏ cáo buộc của phe đối lập cho rằng, hiện có khoảng 4.000 người biểu tình đang bị chính quyền giam giữ.

Belarus phủ nhận cáo buộc vẫn giam giữ khoảng 4.000 người biểu tình

Belarus phủ nhận cáo buộc vẫn giam giữ khoảng 4.000 người biểu tình

VOV.VN - Chính quyền Belarus hôm 16/8 lên tiếng bác bỏ cáo buộc của phe đối lập cho rằng, hiện có khoảng 4.000 người biểu tình đang bị chính quyền giam giữ.

Tổng thống Belarus bác khả năng tổ chức bầu cử lại
Tổng thống Belarus bác khả năng tổ chức bầu cử lại

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, các cuộc biểu tình kéo dài suốt một tuần qua sau cuộc bầu cử Tổng thống hôm 9/8 đã biến thành bạo loạn.

Tổng thống Belarus bác khả năng tổ chức bầu cử lại

Tổng thống Belarus bác khả năng tổ chức bầu cử lại

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, các cuộc biểu tình kéo dài suốt một tuần qua sau cuộc bầu cử Tổng thống hôm 9/8 đã biến thành bạo loạn.