Tổng thống Biden bãi bỏ quy định về pha trộn ethanol trong nỗ lực giảm giá xăng dầu
VOV.VN - Với việc lạm phát hiện ở mức cao nhất trong 40 năm, Tổng thống Joe Biden ngày 12/4 đã tới bang Iowa, đầu mối sản xuất ngô của cả nước để thông báo một bước đi khiêm tốn nhằm giảm giá xăng, bằng cách bãi bỏ các quy định về hạn chế pha trộn ethanol.
![tô ng thô ng biden ba i bỏ quy định về pha trô n ethanol trong nỗ lực giảm giá xăng dầu hình ảnh 1 to ng tho ng biden ba i bo quy dinh ve pha tro n ethanol trong no luc giam gia xang dau hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2022-04/gettyimages-1232952905-612x612.jpg)
Báo cáo của Chính phủ Mỹ công bố cùng ngày 12/4, cho thấy giá tiêu dùng đã tăng 8,5% trong tháng trước so với cùng kỳ năm năm ngoái và là mức tăng tồi tệ nhất kể từ tháng 12 năm 1981. Hơn một nửa mức tăng là do giá xăng dầu tăng vọt và một phần do chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, nhưng chi phí nhà ở, thực phẩm và các mặt hàng khác cũng tăng cao.
Theo giới phân tích, động thái mới nhất của Tổng thống Biden cho thấy ông đang triển khai hầu hết mọi loại “vũ khí” trong kho của mình để giảm bớt áp lực giá cả. Tuy nhiên, tác động từ giải pháp này dường như là nhỏ và không chắc chắn. Tình trạng giá cả leo thang được dự báo chỉ làm sâu sắc thêm thách thức chính trị đối với Tổng thống Biden và các thành viên đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay./.