Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ không đưa quân tham chiến ở Ukraine

VOV.VN - Ngay trong phần mở đầu của thông điệp liên bang tối 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cập đến nhu cầu viện trợ cho Ukraine cũng như khẳng định nước này sẽ không đưa quân tham chiến ở nước này.

Ông Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine nhằm hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Nga.

Tháng trước, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật hỗ trợ nước ngoài trị giá 95,3 tỷ USD, trong đó bao gồm 60 tỷ USD hỗ trợ cho Ukraine. Trong khi dự luật này nhận được sự ủng hộ ở Thượng viện thì Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết ông không có kế hoạch đưa dự luật này ra thảo luận.

Ukraine đang đối mặt với sức ép gia tăng trên mặt trận phía Đông trong cuộc xung đột với Nga do thiếu lực lượng và đạn dược. Việc quân đội Ukraine rút khỏi thành phố chiến lược Avdiivka vào tháng 2/2024 đánh dấu thắng lợi lớn nhất của Moscow kể từ khi nước này giành được Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái.

Tổng thống Biden đã chỉ trích các nghị sĩ khi Hạ viện tạm nghỉ hai tuần vào giữa tháng trước và nói rằng “việc không hỗ trợ Ukraine vào thời điểm quan trọng này sẽ không bao giờ bị lãng quên”.

Tổng thống Joe Biden cũng kêu gọi Mỹ cần tăng cường viện trợ cho Ukraine, cho rằng tự do và dân chủ đang bị tấn công “cả trong và ngoài nước”. Ông khẳng định mục tiêu của thông điệp liên bang là "đánh thức Quốc hội và cảnh báo người dân Mỹ " rằng nền dân chủ đang bị đe dọa.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định: “Nếu bất kỳ ai trong căn phòng này nghĩ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dừng lại ở Ukraine thì tôi có thể khẳng định rằng ông ấy sẽ không làm vậy".

Tổng thống Biden nhắc lại rằng Ukraine đang yêu cầu hỗ trợ quân sự và vũ khí chứ không phải lính Mỹ.

"Họ không yêu cầu lính Mỹ. Trên thực tế, không có lính Mỹ nào tham chiến ở Ukraine. Tôi quyết tâm giữ nguyên quan điểm như vậy", ông Biden nói.

Trước đó, mở đầu bài diễn văn Thông điệp Liên bang lần thứ ba với tư cách là tổng thống, ông Joe Biden nói rằng Hoa Kỳ phải đối mặt với một “thời điểm chưa từng có”. 

Ông Biden đề cập tới bài phát biểu trước Quốc hội năm 1941 của Tổng thống lúc đó là Franklin D. Roosevelt trong bối cảnh chiến tranh thế giới thứ 2 đang lan rộng khắp châu Âu. Mượn lời của Tổng thống Roosevelt, ông Biden nói: "chính chúng ta đang phải đối mặt một thời điểm chưa từng có trong lịch sử".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử sơ bộ mất kịch tính, cử tri Mỹ dự đoán kết quả màn tái đấu Trump-Biden
Bầu cử sơ bộ mất kịch tính, cử tri Mỹ dự đoán kết quả màn tái đấu Trump-Biden

VOV.VN - Cuộc đua sơ bộ không còn hấp dẫn khi kịch bản đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump tái đấu gần như chắc chắn diễn ra. Cử tri Mỹ đã bắt đầu chuyển sang đánh giá xem ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Bầu cử sơ bộ mất kịch tính, cử tri Mỹ dự đoán kết quả màn tái đấu Trump-Biden

Bầu cử sơ bộ mất kịch tính, cử tri Mỹ dự đoán kết quả màn tái đấu Trump-Biden

VOV.VN - Cuộc đua sơ bộ không còn hấp dẫn khi kịch bản đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump tái đấu gần như chắc chắn diễn ra. Cử tri Mỹ đã bắt đầu chuyển sang đánh giá xem ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang
Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu tại lưỡng viện Quốc hội vào tối 7/3 (theo giờ Mỹ). Đây là thông điệp liên bang cuối cùng của Tổng thống Biden trước cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang

Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu tại lưỡng viện Quốc hội vào tối 7/3 (theo giờ Mỹ). Đây là thông điệp liên bang cuối cùng của Tổng thống Biden trước cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Thái độ trái ngược của ông Trump và Biden trước các cử tri của bà Haley
Thái độ trái ngược của ông Trump và Biden trước các cử tri của bà Haley

VOV.VN - Cả Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đang cố gắng giành được sự ủng hộ từ những cử tri của bà Nikki Haley, sau khi vị cựu đại sứ Liên Hợp Quốc tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử.

Thái độ trái ngược của ông Trump và Biden trước các cử tri của bà Haley

Thái độ trái ngược của ông Trump và Biden trước các cử tri của bà Haley

VOV.VN - Cả Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đang cố gắng giành được sự ủng hộ từ những cử tri của bà Nikki Haley, sau khi vị cựu đại sứ Liên Hợp Quốc tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử.

Gần như không còn trở ngại, cặp đôi Biden-Trump tiến sát tới suất đề cử của đảng
Gần như không còn trở ngại, cặp đôi Biden-Trump tiến sát tới suất đề cử của đảng

VOV.VN - Với những chiến thắng áp đảo trong ngày bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba, đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa đang tiến sát tới suất đề cử của mỗi đảng.

Gần như không còn trở ngại, cặp đôi Biden-Trump tiến sát tới suất đề cử của đảng

Gần như không còn trở ngại, cặp đôi Biden-Trump tiến sát tới suất đề cử của đảng

VOV.VN - Với những chiến thắng áp đảo trong ngày bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba, đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa đang tiến sát tới suất đề cử của mỗi đảng.

Toàn cảnh quốc tế tối 6/3: Ông Trump dẫn trước ông Biden ở 7 bang chiến địa
Toàn cảnh quốc tế tối 6/3: Ông Trump dẫn trước ông Biden ở 7 bang chiến địa

VOV.VN - Theo kết quả khảo sát do Bloomberg News/Morning Consult thực hiện, ông Trump dẫn trước ông Biden tại 7 bang chiến địa gồm Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Nevada, Wisconsin.

Toàn cảnh quốc tế tối 6/3: Ông Trump dẫn trước ông Biden ở 7 bang chiến địa

Toàn cảnh quốc tế tối 6/3: Ông Trump dẫn trước ông Biden ở 7 bang chiến địa

VOV.VN - Theo kết quả khảo sát do Bloomberg News/Morning Consult thực hiện, ông Trump dẫn trước ông Biden tại 7 bang chiến địa gồm Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Nevada, Wisconsin.