Tổng thống Biden: Không có đồng minh nào thân thiết và đáng tin cậy hơn Australia

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi mối quan hệ Mỹ-Australia trong cuộc gặp đầu tiên với Thủ tướng Scott Morrison, bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 21/9.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Australia - Scott Morrison đã hoan nghênh các mối quan hệ an ninh mới sau khi thông báo vào tuần trước rằng, Washington sẽ cung cấp công nghệ và đào tạo kỹ thuật để Canerra chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. 

“Mỹ không có đồng minh nào thân thiết và đáng tin cậy hơn Australia”, Tổng thống Biden nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Morrison bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 21/9.

Tổng thống Biden cho biết, hai nước đều cam kết xây dựng “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở”, một nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm kiềm chế sức mạnh đang trỗi dậy của Trung Quốc.

Tổng thống Biden lưu ý rằng, ông và Thủ tướng Australia sẽ gặp lại nhau vào ngày 24/9 tại Nhà Trắng trong phiên họp trực tiếp đầu tiên của nhóm Đối thoại An ninh Tứ giác (QUAD) gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. “Đây là cuộc gặp lịch sử mà tôi nghĩ chúng ta đều mong chờ. Mỹ và Australia đang nỗ lực hết mình”, ông Biden nói.

Tổng thống Biden nói thêm rằng, tình hình địa chính trị hiện nay đòi hỏi phải theo dõi cẩn thận.  

Ông Morrison nhấn mạnh rằng, quan hệ đối tác “hơn 100 năm giữa Australia và Mỹ đã sát cánh cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn nhất và thịnh vượng nhất”. Tuy nhiên, Thủ tướng Morrison lưu ý Mỹ và Australia có những giá trị chung với “rất nhiều bên khác”.

Hai nhà lãnh đạo không đề cập đến việc Pháp nổi giận sau khi Australia hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Paris để chuyển sang tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân do Mỹ và Anh cung cấp theo hiệp định an ninh ba bên mới có tên gọi AUKUS.

Pháp đã triệu hồi đại sứ ở Mỹ và Australia về nước để thể hiện sự không hài lòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc
Bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên có bài phát biểu quan trọng tại khóa họp lần thứ 76 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết về một kỷ nguyên 'ngoại giao không ngừng nghỉ'.

Bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

Bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên có bài phát biểu quan trọng tại khóa họp lần thứ 76 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết về một kỷ nguyên 'ngoại giao không ngừng nghỉ'.

5 điểm đáng chú ý trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Đại hội đồng LHQ
5 điểm đáng chú ý trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Đại hội đồng LHQ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/9 sẽ có bài phát biểu đầu tiên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kể từ khi nhậm chức.

5 điểm đáng chú ý trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Đại hội đồng LHQ

5 điểm đáng chú ý trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Đại hội đồng LHQ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/9 sẽ có bài phát biểu đầu tiên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kể từ khi nhậm chức.

Mỹ có khả năng sẽ hỗ trợ thêm 500 triệu liều vaccine cho các quốc gia
Mỹ có khả năng sẽ hỗ trợ thêm 500 triệu liều vaccine cho các quốc gia

VOV.VN - Mỹ có kế hoạch hỗ trợ các quốc gia trên thế giới thêm 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, do Tập đoàn Pfizer và BioNTech phát triển.

Mỹ có khả năng sẽ hỗ trợ thêm 500 triệu liều vaccine cho các quốc gia

Mỹ có khả năng sẽ hỗ trợ thêm 500 triệu liều vaccine cho các quốc gia

VOV.VN - Mỹ có kế hoạch hỗ trợ các quốc gia trên thế giới thêm 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, do Tập đoàn Pfizer và BioNTech phát triển.