Bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên có bài phát biểu quan trọng tại khóa họp lần thứ 76 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết về một kỷ nguyên 'ngoại giao không ngừng nghỉ'.

Tổng thống Joe Biden bảo vệ kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan, cho rằng đây là một bước cần thiết để xoay trục chính sách của Mỹ nhằm tập trung vào thách thức toàn cầu từ đại dịch COVID-19 đến biến đổi khí hậu.

“Chúng ta đã kết thúc 20 năm xung đột ở Afghanistan và khi chúng tôi khép lại kỷ nguyên 'chiến tranh không ngừng' này, chúng tôi đang mở ra một kỷ nguyên 'ngoại giao không ngừng' mới, bằng cách sử dụng sức mạnh viện trợ phát triển để đầu tư vào những cách thức mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thế giới” – ông Biden nói.

Trước những chỉ trích về việc rút quân tại Afghanistan, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ các lợi ích quốc gia quan trọng, khẳng định quân đội Mỹ không được sử dụng như câu trả lời cho mọi vấn đề trên thế giới. Tổng thống Joe Biden cũng tiếp tục khẳng định Mỹ là một đồng minh đáng tin cậy trên thế giới, bất chấp nhiều năm áp dụng chính sách “Nước Mỹ trên hết” của người tiền nhiệm Donald Trump.

Ông Joe Biden nhấn mạnh, thế giới đang phải đối mặt với một “thập kỷ quyết định” và việc giải quyết hàng loạt các thách thức phụ thuộc nhiều vào khả năng nhận thức chung của nhân loại. Thay vì tiếp tục các cuộc chiến tranh trong quá khứ, thế giới nên hướng việc giải quyết các thách thức như đại dịch toàn cầu, biến đổi khí hậu, an ninh mạng...

Ông Joe Biden cũng cho biết đang tìm cách tăng gấp đôi viện trợ về biến đổi khí hậu cho các quốc gia đang phát triển: “Vào tháng 4 tôi đã thông báo Mỹ sẽ tăng gấp đôi nguồn tài chính quốc tế để giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu. Hôm nay, tôi tự hào thông báo rằng sẽ làm việc với Quốc hội Mỹ để tăng gấp đôi con số đó một lần nữa, đưa Mỹ trở thành nước dẫn đầu về tài chính công khí hậu”.

Tổng thống Biden cũng cam kết giải quyết vấn đề hạt nhân Iran một cách hòa bình, khẳng định bảo vệ đồng minh Israel. Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết của giải pháp “Hai nhà nước” với người Palestine, mặc dù đó là một mục tiêu xa vời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thách thức của Biden ở Liên Hợp Quốc: Thuyết phục đồng minh ông không phải là “Trump 2.0”
Thách thức của Biden ở Liên Hợp Quốc: Thuyết phục đồng minh ông không phải là “Trump 2.0”

VOV.VN - Trong cuộc họp đầu tiên tại Liên Hợp Quốc tuần này, Tổng thống Biden sẽ đối mặt với thách thức lớn, đó là thuyết phục các đồng minh rằng, hướng tiếp cận của ông hoàn toàn khác với “Nước Mỹ trên hết” của cựu Tổng thống Trump.

Thách thức của Biden ở Liên Hợp Quốc: Thuyết phục đồng minh ông không phải là “Trump 2.0”

Thách thức của Biden ở Liên Hợp Quốc: Thuyết phục đồng minh ông không phải là “Trump 2.0”

VOV.VN - Trong cuộc họp đầu tiên tại Liên Hợp Quốc tuần này, Tổng thống Biden sẽ đối mặt với thách thức lớn, đó là thuyết phục các đồng minh rằng, hướng tiếp cận của ông hoàn toàn khác với “Nước Mỹ trên hết” của cựu Tổng thống Trump.

Chính quyền ông Biden tiếp tục ủng hộ Thỏa thuận hòa bình Abraham
Chính quyền ông Biden tiếp tục ủng hộ Thỏa thuận hòa bình Abraham

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ chủ trì một cuộc gặp trực tuyến vào thứ Sáu tới (17/9) với các đối tác Israel, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Morocco nhằm kỷ niệm 1 năm ký Thỏa thuận hòa bình Abraham.

Chính quyền ông Biden tiếp tục ủng hộ Thỏa thuận hòa bình Abraham

Chính quyền ông Biden tiếp tục ủng hộ Thỏa thuận hòa bình Abraham

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ chủ trì một cuộc gặp trực tuyến vào thứ Sáu tới (17/9) với các đối tác Israel, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Morocco nhằm kỷ niệm 1 năm ký Thỏa thuận hòa bình Abraham.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp nhóm Bộ Tứ
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp nhóm Bộ Tứ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo nhóm Bộ Tứ vào tuần tới trong thời gian diễn ra phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở thành phố New York.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp nhóm Bộ Tứ

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp nhóm Bộ Tứ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo nhóm Bộ Tứ vào tuần tới trong thời gian diễn ra phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở thành phố New York.