Tổng thống Biden ký ban hành dự luật phát triển cơ sở hạ tầng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký thành luật gói cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD, một sự kiện hiếm hoi có sự tham dự của các thành viên Quốc hội, Thống đốc và Thị trưởng của cả hai đảng.

Phát biểu trước các nghị sĩ, quan chức cấp tiểu bang và thành phố của cả hai đảng tại Nhà Trắng vào chiều 15/11, Tổng thống Biden nhấn mạnh dự luật mà ông sắp ký ban hành là bằng chứng cho thấy bất chấp việc có những người hoài nghi, các thành viên đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa có thể hợp tác với nhau và mang lại kết kết quả đích thực cho người dân Mỹ.

"Tôi tranh cử tổng thống với niềm tin rằng đã đến lúc phải xây dựng lại 'xương sống' của đất nước này, đó là những người lao động thuộc tầng lớp trung lưu. Họ là những người đã xây dựng nước Mỹ. Theo quan điểm của tôi, đạo luật này thực hiện hóa lời hứa đã quá hạn trong thời gian dài. Đạo luật sẽ tạo công ăn việc làm tốt hơn cho hàng triệu người Mỹ".

Tổng thống Biden đồng thời nhấn mạnh những lợi ích trực tiếp mà người Mỹ sẽ cảm nhận được từ đạo luật này, cho rằng nước Mỹ đang chuyển mình trở lại và cuộc sống của người dân sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Đây là một phần của chiến dịch quảng bá rộng hơn mà ông Biden sẽ thực hiện trong những tuần và tháng tới, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022. Việc hai viện của Quốc hội thông qua dự luật cơ sở hạ tầng được coi là thắng lợi lập pháp quan trọng nhất của chính quyền Tổng thống Biden kể từ đầu nhiệm kỳ. Tổng thống Biden cũng đang kỳ vọng tỷ lệ ủng hộ của cử tri sẽ cải thiện sau thắng lợi này.

Sau khi có hiệu lực, đạo luật sẽ đầu tư 110 tỷ USD vào đường bộ, cầu cống và các dự án lớn khác; 66 tỷ USD vào vận tải hàng hóa và hành khách, gồm cả tiềm năng nâng cấp mạng lưới tàu hỏa Amtrak; 39 tỷ USD vào hệ thống giao thông công cộng; 65 tỷ USD vào hệ thống băng thông rộng, một ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến hàng triệu người Mỹ phải ở nhà và làm việc tại nhà mà không có hệ thống internet hiệu quả. Đạo luật cũng sẽ đầu tư 55 tỷ USD vào các mạng lưới điện và hệ thống cung cấp nước, đồng thời đầu tư 7,5 tỉ USD để xây dựng mạng lưới trụ sạc cho ô tô điện trên cả nước. Gói đầu tư khổng lồ này sẽ được thực hiện trong vòng 5 năm.

Cùng ngày 15/11, Tổng thống Biden đã đề nghị Quốc hội thông qua gói ngân sách trị giá 1.750 tỷ USD vào mạng lưới an toàn xã hội và chính sách khí hậu. Hạ viện đặt mục tiêu thông qua phiên bản của mình trong tuần này. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã cố gắng kết nối các kế hoạch ngân sách với nhau chặt chẽ nhất có thể, nhằm đảm bảo nhận được sự ủng hộ của cả nhóm nghị sĩ theo đường lối trung dung và cấp tiến trong đảng Dân chủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà báo người Mỹ bị giam giữ tại Myanmar gần 6 tháng đã được trả tự do
Nhà báo người Mỹ bị giam giữ tại Myanmar gần 6 tháng đã được trả tự do

VOV.VN - Nhà báo người Mỹ Danny Fenster, người đã ngồi tù gần sáu tháng tại Myanmar và bị kết án 11 năm lao động khổ sai vào tuần trước, đã được trả tự do ngày 15/11 và bắt đầu hành trình trở về nhà.

Nhà báo người Mỹ bị giam giữ tại Myanmar gần 6 tháng đã được trả tự do

Nhà báo người Mỹ bị giam giữ tại Myanmar gần 6 tháng đã được trả tự do

VOV.VN - Nhà báo người Mỹ Danny Fenster, người đã ngồi tù gần sáu tháng tại Myanmar và bị kết án 11 năm lao động khổ sai vào tuần trước, đã được trả tự do ngày 15/11 và bắt đầu hành trình trở về nhà.

Mỹ nâng mức khuyến cáo đi lại do Covid-19 tới 3 quốc gia ở châu Âu
Mỹ nâng mức khuyến cáo đi lại do Covid-19 tới 3 quốc gia ở châu Âu

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 15/11 đã nâng mức cảnh báo đi lại tới 3 quốc gia ở châu Âu do số ca mắc Covid-19 đang gia tăng ở những nước này.

Mỹ nâng mức khuyến cáo đi lại do Covid-19 tới 3 quốc gia ở châu Âu

Mỹ nâng mức khuyến cáo đi lại do Covid-19 tới 3 quốc gia ở châu Âu

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 15/11 đã nâng mức cảnh báo đi lại tới 3 quốc gia ở châu Âu do số ca mắc Covid-19 đang gia tăng ở những nước này.

Hội đồng Bảo an thảo luận chủ đề thu hẹp khoảng cách trong vấn đề bảo vệ góa phụ
Hội đồng Bảo an thảo luận chủ đề thu hẹp khoảng cách trong vấn đề bảo vệ góa phụ

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 15/11 đã họp theo thể thức Arria về chủ đề “Thu hẹp khoảng cách trong vấn đề bảo vệ góa phụ trong xung đột và hậu xung đột” dưới sự chủ trì của Đại sứ Liên minh châu Phi tại Liên Hợp Quốc và Đại biện Phái đoàn Niger.

Hội đồng Bảo an thảo luận chủ đề thu hẹp khoảng cách trong vấn đề bảo vệ góa phụ

Hội đồng Bảo an thảo luận chủ đề thu hẹp khoảng cách trong vấn đề bảo vệ góa phụ

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 15/11 đã họp theo thể thức Arria về chủ đề “Thu hẹp khoảng cách trong vấn đề bảo vệ góa phụ trong xung đột và hậu xung đột” dưới sự chủ trì của Đại sứ Liên minh châu Phi tại Liên Hợp Quốc và Đại biện Phái đoàn Niger.