Tổng thống Biden mắc kẹt trên Không lực Một

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và đoàn tùy tùng đã không thể rời khỏi chuyên cơ Không lực Một, sau khi xe thang bị mắc kẹt trong bão tuyết lớn kỷ lục ở thủ đô Washington.

Tổng thống Biden đã trở lại Nhà Trắng hôm 3/1 sau kỳ nghỉ lễ ở bang Delaware. Thời tiết khắc nghiệt đã khiến các nhân viên sân bay phải nỗ lực dọn dẹp đường băng để chiếc Không lực Một có thể di chuyển.

Video: Tổng thống Joe Biden và đoàn tùy tùng mắc kẹt trên Không lực Một vì bão tuyết

Theo NBC News, xe thang được sử dụng để ra khỏi máy bay bị mắc kẹt trong tuyết, khiến ông Biden và đoàn tùy tùng không thể rời máy bay trong khoảng 30 phút. Sau đó, cuối cùng Tổng thống Biden đã xuống được máy bay.

Do thời tiết xấu, ông Biden đã trở về Nhà Trắng trên đoàn xe hộ tống thay vì bằng máy bay trực thăng. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông, đoàn xe của Tổng thống Biden đã không đi theo tuyến đường thông thường và di chuyển với tốc độ khoảng 32km/h. Đoàn xe của ông mất gần gấp đôi thời gian bình thường để thực hiện chuyến đi. Có thời điểm, các phương tiện trong đoàn xe dường như kẹt cứng.

Thời tiết khắc nghiệt khiến Nhà Trắng phải hủy cuộc họp báo hàng ngày. Các cơ quan liên bang ở Washington đã phải đóng cửa và chỉ những nhân viên khẩn cấp mới cần báo cáo công việc. Trận bão tuyết cũng khiến hàng loạt chuyến bay phải hủy bỏ, nhiều trường học và công sở phải đóng cửa.

Theo biểu đồ do bộ phận dự báo thời tiết của Washington Post công bố, tuyết đã tích tụ dày gần 8cm khi chuyên cơ Không lực Một hạ cánh.

Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ cho biết, cơn bão tuyết đầu mùa mang đến từ 12-25cm tuyết với sức gió 64km/h trong các khu vực bị ảnh hưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden cảnh báo Nga về các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc
Tổng thống Biden cảnh báo Nga về các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (31/12) cho biết ông đã cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin về "các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc" nếu Nga tấn công Ukraine.

Tổng thống Biden cảnh báo Nga về các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc

Tổng thống Biden cảnh báo Nga về các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (31/12) cho biết ông đã cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin về "các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc" nếu Nga tấn công Ukraine.

Một năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Biden: Tham vọng và những mục tiêu dang dở
Một năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Biden: Tham vọng và những mục tiêu dang dở

VOV.VN - Ngay khi nhậm chức vào tháng 1/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phác thảo kế hoạch cho những tháng đầu tiên của ông, bắt đầu bằng việc thúc đẩy gói cứu trợ Covid-19, tiếp đến là gói kích cầu kinh tế lớn chưa từng có trong lịch sử.

Một năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Biden: Tham vọng và những mục tiêu dang dở

Một năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Biden: Tham vọng và những mục tiêu dang dở

VOV.VN - Ngay khi nhậm chức vào tháng 1/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phác thảo kế hoạch cho những tháng đầu tiên của ông, bắt đầu bằng việc thúc đẩy gói cứu trợ Covid-19, tiếp đến là gói kích cầu kinh tế lớn chưa từng có trong lịch sử.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký duyệt dự luật chính sách quốc phòng trị giá 768 tỷ USD
Tổng thống Mỹ Joe Biden ký duyệt dự luật chính sách quốc phòng trị giá 768 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27/12 đã ký duyệt dự luật chính sách quốc phòng năm tài khóa 2022 trị giá 768 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký duyệt dự luật chính sách quốc phòng trị giá 768 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký duyệt dự luật chính sách quốc phòng trị giá 768 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27/12 đã ký duyệt dự luật chính sách quốc phòng năm tài khóa 2022 trị giá 768 tỷ USD.