Tổng thống Biden: Quân đội Mỹ triển khai đến châu Âu để bảo vệ đồng minh NATO

VOV.VN - Trong Thông điệp liên bang tối 1/3 (giờ Mỹ), Tổng thống Joe Biden nhắc lại rằng Mỹ sẽ không triển khai quân đội đến Ukraine để chống lại cuộc tấn công của Nga.

“Hãy để tôi nói rõ rằng lực lượng của chúng tôi không tham gia và sẽ không tham gia vào cuộc xung đột với lực lượng Nga ở Ukraine”, Tổng thống Biden nói tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

Ông Biden cho biết, quân đội Mỹ được triển khai đến châu Âu không phải để chiến đấu ở Ukraine “mà để bảo vệ các đồng minh NATO của chúng tôi trong trường hợp Tổng thống Putin quyết định tiếp tục di chuyển về phía Tây”.

“Vì mục đích đó, chúng tôi đã huy động lực lượng mặt đất, không quân, triển khai tàu của Mỹ để bảo vệ các nước NATO bao gồm Ba Lan, Romania, Latvia, Litva và Estonia”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Trước đây, Tổng thống Biden nói rằng Mỹ sẽ tuân thủ nguyên tắc Điều 5 của Hiệp ước NATO, trong đó cam kết một cuộc tấn công vào bất kỳ quốc gia thành viên nào đều được xem là cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh NATO.

“Như tôi đã nói rõ, Mỹ và các nước đồng minh sẽ bảo vệ từng tấc đất của các nước thành viên NATO bằng toàn bộ sức mạnh tập thể của chúng ta”, ông Biden nói.

Tổng thống Biden nói đã hỗ trợ “hơn 1 tỷ USD trực tiếp cho Ukraine”, bao gồm cả hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo từ Mỹ và các đồng minh.

Nhằm trấn an những người Mỹ đang lo lắng về tình hình ở Ukraine, ông Biden khẳng định “mọi việc sẽ ổn”.

“Tôi biết tin tức về những gì đang xảy ra có vẻ đáng báo động đối với tất cả người Mỹ. Tôi muốn mọi người biết rằng chúng ta sẽ ổn thôi. Cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine sẽ khiến nước Nga trở nên yếu hơn và phần còn lại của thế giới mạnh hơn”, Tổng thống Mỹ nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ điện đàm với Ukraine và các nước sườn phía Đông NATO
Tổng thống Mỹ điện đàm với Ukraine và các nước sườn phía Đông NATO

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris ngày 1/3 đã điện đàm với Tổng thống Ukraine và Thủ tướng 5 nước thuộc sườn phía Đông NATO, để thảo luận về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang diễn ra tại Ukraine và các giải pháp ứng phó.

Tổng thống Mỹ điện đàm với Ukraine và các nước sườn phía Đông NATO

Tổng thống Mỹ điện đàm với Ukraine và các nước sườn phía Đông NATO

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris ngày 1/3 đã điện đàm với Tổng thống Ukraine và Thủ tướng 5 nước thuộc sườn phía Đông NATO, để thảo luận về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang diễn ra tại Ukraine và các giải pháp ứng phó.

Sau Mỹ, đến lượt Anh từ chối thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine
Sau Mỹ, đến lượt Anh từ chối thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine

VOV.VN - Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab hôm nay (1/3) một lần nữa bác bỏ đề xuất của Ukraine thiết lập vùng cấm bay đối với Nga.

Sau Mỹ, đến lượt Anh từ chối thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine

Sau Mỹ, đến lượt Anh từ chối thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine

VOV.VN - Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab hôm nay (1/3) một lần nữa bác bỏ đề xuất của Ukraine thiết lập vùng cấm bay đối với Nga.

Mỹ từ chối thiết lập vùng cấm bay với Nga ở Ukraine vì có thể dẫn đến thế chiến III
Mỹ từ chối thiết lập vùng cấm bay với Nga ở Ukraine vì có thể dẫn đến thế chiến III

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết việc Mỹ thiết lập vùng cấm bay với máy bay Nga ở không phận Ukraine "không phải một ý tưởng tốt" bởi điều đó sẽ kéo Mỹ vào một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Nga.

Mỹ từ chối thiết lập vùng cấm bay với Nga ở Ukraine vì có thể dẫn đến thế chiến III

Mỹ từ chối thiết lập vùng cấm bay với Nga ở Ukraine vì có thể dẫn đến thế chiến III

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết việc Mỹ thiết lập vùng cấm bay với máy bay Nga ở không phận Ukraine "không phải một ý tưởng tốt" bởi điều đó sẽ kéo Mỹ vào một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Nga.