Tổng thống Biden ra điều kiện để đối thoại với Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/12 cho biết, ông sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine nếu ông Putin nghiêm túc trong đàm phán hòa bình.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng ngày 1/12, Tổng thống Biden cho biết, ông hiện chưa có kế hoạch liên lạc với Tổng thống Putin.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden nhấn mạnh nếu Tổng thống Putin thực sự tìm cách chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, ông sẽ tham vấn với Pháp và các đồng minh khác trong NATO để đối thoại với Tổng thống Putin.

Cả Tổng thống Biden và Tổng thống Macron đều cam kết cùng phối hợp nhằm buộc Nga chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và hạn chế tác động toàn cầu của cuộc khủng hoảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Moscow phản ứng khi quốc gia NATO kêu gọi cho phép Ukraine tấn công Nga
Moscow phản ứng khi quốc gia NATO kêu gọi cho phép Ukraine tấn công Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Latvia đang châm ngòi cho "một cuộc chiến trên quy mô lớn" bằng cách hối thúc NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, Đại sứ quán Nga tại quốc gia Baltic này cho hay.

Moscow phản ứng khi quốc gia NATO kêu gọi cho phép Ukraine tấn công Nga

Moscow phản ứng khi quốc gia NATO kêu gọi cho phép Ukraine tấn công Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Latvia đang châm ngòi cho "một cuộc chiến trên quy mô lớn" bằng cách hối thúc NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, Đại sứ quán Nga tại quốc gia Baltic này cho hay.

Chiến trường ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine không khác gì Thế chiến I
Chiến trường ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine không khác gì Thế chiến I

VOV.VN - Cảnh tượng chiến tranh chiến hào khốc liệt ở châu Âu thời Thế chiến I đang tái hiện trên chiến trường Bakhmut, Ukraine.

Chiến trường ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine không khác gì Thế chiến I

Chiến trường ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine không khác gì Thế chiến I

VOV.VN - Cảnh tượng chiến tranh chiến hào khốc liệt ở châu Âu thời Thế chiến I đang tái hiện trên chiến trường Bakhmut, Ukraine.

Mỹ sắp có động thái mới hỗ trợ Ukraine nâng tầm khả năng chiến đấu?
Mỹ sắp có động thái mới hỗ trợ Ukraine nâng tầm khả năng chiến đấu?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc mở rộng chương trình huấn luyện của quân đội Mỹ cho Ukraine, trong đó bao gồm việc huấn luyện cho 2.500 binh lính Ukraine một tháng tại một căn cứ của Mỹ ở Đức, các quan chức nước này cho hay.

Mỹ sắp có động thái mới hỗ trợ Ukraine nâng tầm khả năng chiến đấu?

Mỹ sắp có động thái mới hỗ trợ Ukraine nâng tầm khả năng chiến đấu?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc mở rộng chương trình huấn luyện của quân đội Mỹ cho Ukraine, trong đó bao gồm việc huấn luyện cho 2.500 binh lính Ukraine một tháng tại một căn cứ của Mỹ ở Đức, các quan chức nước này cho hay.