Tổng thống Biden sẽ thông báo hạn chót mới rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết hôm 13/4 rằng, Tổng thống Biden có kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan vào dịp lễ tưởng niệm lần thứ 20 vụ tấn công 11/9/2001, vốn châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài của Mỹ tại quốc gia này.

Theo quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden, sau khi kết luận rằng không có giải pháp quân sự nào cho các vấn đề an ninh và chính trị đang xảy ra ở Afghanistan, và quyết tâm tập trung vào các thách thức an ninh quốc gia cấp bách hơn, sẽ chính thức công bố kế hoạch vào ngày 14/4 (theo giờ Mỹ).

Việc rút quân sẽ kéo dài sự hiện diện của quân đội Mỹ trước thời hạn ngày 1/5 mà chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đặt ra trong một thỏa thuận với lực lượng Taliban nhưng chỉ muộn hơn vài tháng. Tổng thống Joe Biden đã cân nhắc quyết định trong các tháng vừa qua với đội ngũ cố vấn của mình và báo hiệu rằng quân đội Mỹ nên ở lại Afghanistan quá lâu so với thời hạn.

Quan chức cấp cao của Nhà Trắng đồng thời cho biết, quân đội các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng sẽ tuân theo thời gian biểu rút quân tương tự. Có khả năng quân đội Mỹ sẽ được rút trước ngày 11/9 tới, đồng thời cho biết đây là lần cuối cùng các nhân viên còn lại sẽ rời đi. Giờ đây, Mỹ sẽ tập trung vào các nỗ lực ngoại giao để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban. Lực lượng quân sự duy nhất của Mỹ còn hiện diện tại Afghanistan sau thời điểm 11/9 tới sẽ là những người được yêu cầu ở lại để bảo vệ các nhà ngoại giao Mỹ.

Việc rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan sẽ là quyết định quan trọng đầu tiêntrong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Joe Biden liên quan đến quân đội Mỹ ở nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan: Số vụ tấn công của Taliban tăng 24% kể từ sau Thỏa thuận hòa bình với Mỹ
Afghanistan: Số vụ tấn công của Taliban tăng 24% kể từ sau Thỏa thuận hòa bình với Mỹ

VOV.VN - Số liệu của cơ quan tình báo Afghanistan cho biết nhóm khủng bố này đã tổ chức khoảng 20.600 vụ tấn công có mục tiêu và đánh bom các loại kể từ thời điểm tháng 3/2020.

Afghanistan: Số vụ tấn công của Taliban tăng 24% kể từ sau Thỏa thuận hòa bình với Mỹ

Afghanistan: Số vụ tấn công của Taliban tăng 24% kể từ sau Thỏa thuận hòa bình với Mỹ

VOV.VN - Số liệu của cơ quan tình báo Afghanistan cho biết nhóm khủng bố này đã tổ chức khoảng 20.600 vụ tấn công có mục tiêu và đánh bom các loại kể từ thời điểm tháng 3/2020.

Afghanistan: 68 phần tử khủng bố Taliban bị tiêu diệt trong 1 ngày
Afghanistan: 68 phần tử khủng bố Taliban bị tiêu diệt trong 1 ngày

VOV.VN - Ít nhất 68 phần tử khủng bố Taliban đã bị tiêu diệt và 74 tên khác bị thương trong các chiến dịch phản công của Chính phủ Afghanistan trong ngày 7/4.

Afghanistan: 68 phần tử khủng bố Taliban bị tiêu diệt trong 1 ngày

Afghanistan: 68 phần tử khủng bố Taliban bị tiêu diệt trong 1 ngày

VOV.VN - Ít nhất 68 phần tử khủng bố Taliban đã bị tiêu diệt và 74 tên khác bị thương trong các chiến dịch phản công của Chính phủ Afghanistan trong ngày 7/4.

Mỹ, Đức chần chừ rút quân – Bài toán Afghanistan vẫn khó
Mỹ, Đức chần chừ rút quân – Bài toán Afghanistan vẫn khó

VOV.VN - Quốc hội Đức đã chấp thuận việc gia hạn sứ mệnh quân đội nước này tại Afghanistan tới tận năm sau, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa chắc chắn về khả năng rút quân đúng thời hạn.

Mỹ, Đức chần chừ rút quân – Bài toán Afghanistan vẫn khó

Mỹ, Đức chần chừ rút quân – Bài toán Afghanistan vẫn khó

VOV.VN - Quốc hội Đức đã chấp thuận việc gia hạn sứ mệnh quân đội nước này tại Afghanistan tới tận năm sau, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa chắc chắn về khả năng rút quân đúng thời hạn.