Tổng thống Brazil Rousseff tuyên bố tái tranh cử

VOV.VN - Các cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, uy tín của đương kim tổng thống Rousseff đã giảm sút.

Hôm qua (30/4), Tổng thống Brazil Dilma Rousseff tuyên bố bà sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10, cho dù có được các đảng trong liên minh cầm quyền ủng hộ hay không.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff (Ảnh: Noticias)


Đương kim Tổng thống Rousseff đưa ra bình luận vừa nêu sau khi đảng Cộng hòa trong liên minh cầm quyền lên tiếng ủng hộ cựu tổng thống Lula da Silva tái tranh cử. Cựu tổng thống Lula da Silva (người từng nắm quyền trong 2 nhiệm kì liên tiếp) hiện vẫn là một chính khách uy tín và được lòng dân. Cả bà Rousseff và cựu tổng thống Lula da Silva đều là thành viên đảng Công nhân.

Các cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, uy tín của đương kim tổng thống Rousseff đã giảm sút, mặc dù bà vẫn dẫn điểm so với các đối thủ trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống. Hiện tỷ lệ tín nhiệm dành cho tổng thống Rousseff đạt gần 33%.

Uy tín của tổng thống Rousseff bị giảm sút sau các cuộc biểu tình quy mô lớn trên đường phố nổ ra vào tháng 6 năm ngoái, phản đối việc chính phủ chi quá nhiều tiền công cho các sự kiện thể thao quốc tế như đăng cai World Cup 2014 và Thế vận hội mùa Hè 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Brazil bảo vệ chương trình do thám của mình
Chính phủ Brazil bảo vệ chương trình do thám của mình

VOV.VN - Brazil cho rằng, các hoạt động do thám của Cơ quan Tình báo Brazil (ABIN) không vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ ai.

Chính phủ Brazil bảo vệ chương trình do thám của mình

Chính phủ Brazil bảo vệ chương trình do thám của mình

VOV.VN - Brazil cho rằng, các hoạt động do thám của Cơ quan Tình báo Brazil (ABIN) không vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ ai.

Mưa lũ ở Brazil làm hơn 40 người thiệt mạng
Mưa lũ ở Brazil làm hơn 40 người thiệt mạng

VOV.VN - Mưa lớn cũng khiến hơn 60.000 người phải sơ tán vì mất nhà cửa.

Mưa lũ ở Brazil làm hơn 40 người thiệt mạng

Mưa lũ ở Brazil làm hơn 40 người thiệt mạng

VOV.VN - Mưa lớn cũng khiến hơn 60.000 người phải sơ tán vì mất nhà cửa.

Brazil ra mắt nội các mới
Brazil ra mắt nội các mới

VOV.VN - Đây là một phần trong nỗ lực cải tổ nội các của Tổng thống Brazil Rousseff.

Brazil ra mắt nội các mới

Brazil ra mắt nội các mới

VOV.VN - Đây là một phần trong nỗ lực cải tổ nội các của Tổng thống Brazil Rousseff.

Sập tòa nhà 5 tầng ở Brazil, người dân được sơ tán
Sập tòa nhà 5 tầng ở Brazil, người dân được sơ tán

VOV.VN -Nhà chức trách Brazil cho biết, một tòa nhà 5 tầng đang trong quá trình xây dựng ở ngoại ô thành phố Sao Paulo bị đổ sập tối 2/12.

Sập tòa nhà 5 tầng ở Brazil, người dân được sơ tán

Sập tòa nhà 5 tầng ở Brazil, người dân được sơ tán

VOV.VN -Nhà chức trách Brazil cho biết, một tòa nhà 5 tầng đang trong quá trình xây dựng ở ngoại ô thành phố Sao Paulo bị đổ sập tối 2/12.

Brazil sẽ không cấp qui chế tị nạn cho Snowden?
Brazil sẽ không cấp qui chế tị nạn cho Snowden?

VOV.VN - Thông tin phủ nhận kế hoạch cấp qui chế tị nạn cho Snowden được đưa ra sau khi anh này gửi thư tới Brazil.

Brazil sẽ không cấp qui chế tị nạn cho Snowden?

Brazil sẽ không cấp qui chế tị nạn cho Snowden?

VOV.VN - Thông tin phủ nhận kế hoạch cấp qui chế tị nạn cho Snowden được đưa ra sau khi anh này gửi thư tới Brazil.

Brazil thắp sáng cây thông Noel nổi lớn nhất thế giới
Brazil thắp sáng cây thông Noel nổi lớn nhất thế giới

VOV.VN - Ở xứ sở Samba, đây là sự kiện thu hút khách du lịch lớn thứ 3.

Brazil thắp sáng cây thông Noel nổi lớn nhất thế giới

Brazil thắp sáng cây thông Noel nổi lớn nhất thế giới

VOV.VN - Ở xứ sở Samba, đây là sự kiện thu hút khách du lịch lớn thứ 3.

Snowden đề nghị giúp đỡ Brazil điều tra về gián điệp Mỹ
Snowden đề nghị giúp đỡ Brazil điều tra về gián điệp Mỹ

VOV.VN -“Người thổi còi” Edward Snowden cho biết điều này trong một “bức thư ngỏ gửi tới nhân dân Brazil” được công bố hôm 17/12.

Snowden đề nghị giúp đỡ Brazil điều tra về gián điệp Mỹ

Snowden đề nghị giúp đỡ Brazil điều tra về gián điệp Mỹ

VOV.VN -“Người thổi còi” Edward Snowden cho biết điều này trong một “bức thư ngỏ gửi tới nhân dân Brazil” được công bố hôm 17/12.