Tổng thống Chile tuyên bố tình trạng thảm họa do Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Chile Pinera ngày 18/3 đã ban bố tình trạng thảm họa trong vòng 90 ngày sau khi số ca lây nhiễm Covid-19 tăng cao trên cả nước.

Với tuyên bố tình trạng thảm họa, chính phủ Chile sẽ có quyền hạn tối đa trong việc hạn chế đi lại và đảm bảo nguồn cung lương thực và các dịch vụ thiết yếu.

Tổng thống Chile Pinera. Ảnh: FT.

Ngoài ra, quyết định này cũng giúp đảm bảo an ninh cho các bệnh viện và nguồn cung về thuốc y tế cũng như cho phép chính phủ tiến hành các biện pháp kiểm dịch và cách li. Các biện pháp mạnh mẽ hơn có thể sẽ tiếp tục được thực thi tùy theo tốc độ lây lan của dịch bệnh. Một quan chức quân sự sẽ giám sát quá trình diễn ra tình trạng thảm họa bắt đầu từ ngày 19/3 (giờ địa phương).

Theo Tổng thống Pinera, quyết định ban bố tình trạng thảm họa nhằm chuẩn bị cho các viễn cảnh xấu hơn mà dịch bệnh có thể gây ra. Ông Pinera cho biết hiện đã có 238 trường hợp nhiễm bệnh ở Chile tuy nhiên chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Chile đã đóng cửa các trường học và biên giới cũng như hạn chế các sự kiện tụ tập đông người nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan Covid-19
WHO yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan Covid-19

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh dịch Covid-19 lan nhanh tại quốc gia này.

WHO yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan Covid-19

WHO yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan Covid-19

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh dịch Covid-19 lan nhanh tại quốc gia này.

Đức cấm dịch vụ không thiết yếu, Thuỵ Sỹ ban bố tình trạng khẩn cấp
Đức cấm dịch vụ không thiết yếu, Thuỵ Sỹ ban bố tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Trước các diễn biến trầm trọng hơn của dịch Covid-19, Đức đã ra tuyên bố đóng cửa hầu hết các cửa hàng, dịch vụ trong nước.

Đức cấm dịch vụ không thiết yếu, Thuỵ Sỹ ban bố tình trạng khẩn cấp

Đức cấm dịch vụ không thiết yếu, Thuỵ Sỹ ban bố tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Trước các diễn biến trầm trọng hơn của dịch Covid-19, Đức đã ra tuyên bố đóng cửa hầu hết các cửa hàng, dịch vụ trong nước.

Australia lần đầu ban bố tình trạng khấn cấp về an toàn sinh học
Australia lần đầu ban bố tình trạng khấn cấp về an toàn sinh học

VOV.VN - Ngày 18/3, Australia lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp về an toàn sinh học quốc gia theo Luật An toàn sinh học được nước này thông qua năm 2015.

Australia lần đầu ban bố tình trạng khấn cấp về an toàn sinh học

Australia lần đầu ban bố tình trạng khấn cấp về an toàn sinh học

VOV.VN - Ngày 18/3, Australia lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp về an toàn sinh học quốc gia theo Luật An toàn sinh học được nước này thông qua năm 2015.